Cảnh báo trẻ đuối nước ngay tại bể bơi và lớp học bơi
Chỉ trong 2 tháng mùa hè, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận 20 trường hợp trẻ đuối nước. Đáng chú ý, nhiều tai nạn xảy ra ngay tại bể bơi công cộng hoặc trong lớp học bơi, những nơi nhiều phụ huynh thường cho là an toàn.
Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương, trong số các ca đuối nước được tiếp nhận gần đây, có trẻ tử vong, có trẻ phải đối mặt với nguy cơ di chứng thần kinh không hồi phục. Thực tế này cho thấy, việc cho trẻ đi bơi hoặc học bơi trong mùa hè vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu thiếu giám sát chặt chẽ.
Một trong những trường hợp điển hình là bé trai 6 tuổi ở Hà Nội, được gia đình cho học bơi để trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước trước khi vào lớp 1. Tuy nhiên, đến buổi học thứ ba, trẻ bất ngờ bị chìm dưới nước.
Khi được phát hiện và đưa lên bờ, bé đã ngừng tim, ngừng thở. Giáo viên tại bể bơi đã tiến hành hồi sức tim phổi và gọi cấp cứu đưa trẻ đến Bệnh viện Nhi Trung ương.
ThS.BS Ngô Tiến Đông, Khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, khi nhập viện, tình trạng của trẻ rất nặng. Các bác sĩ đã triển khai nhiều biện pháp hồi sức tích cực, kiểm soát thân nhiệt chủ động để bảo vệ não, cho bệnh nhi thở máy và sử dụng thuốc vận mạch.
Sau 5 ngày điều trị, trẻ hồi phục tốt về hô hấp, tuần hoàn và chức năng thần kinh. Theo bác sĩ, đây là trường hợp may mắn vì trẻ được hồi sức tim phổi ngay sau khi đưa lên bờ và được chuyển đến bệnh viện kịp thời.
Trái lại, bệnh viện cũng từng tiếp nhận những trường hợp trẻ đuối nước không được cấp cứu đúng cách ban đầu. Một số trẻ bị dốc ngược lên vai rồi chạy, làm mất “thời gian vàng” hồi sức. Khi đến viện, trẻ đã suy đa cơ quan, tổn thương não rất nặng và không qua khỏi dù được tích cực cứu chữa.
Các bác sĩ cho biết, nguyên nhân chính gây tử vong ở trẻ đuối nước là tổn thương não do thiếu oxy. Não chỉ có thể chịu đựng tình trạng thiếu oxy trong khoảng 4 - 5 phút. Nếu quá thời gian này, trẻ có nguy cơ tổn thương não không hồi phục, tử vong hoặc để lại di chứng thần kinh nặng nề.
Vì vậy, khi phát hiện trẻ đuối nước, nếu trẻ không tỉnh, không thở, cần lập tức hồi sức tim phổi bằng thổi ngạt và ép tim, đồng thời gọi cấp cứu. Tuyệt đối không dốc ngược trẻ lên vai rồi chạy, bởi cách làm này có thể khiến dịch trong dạ dày trào ngược vào đường thở, làm chậm cấp cứu và khiến tình trạng nguy kịch hơn.
Theo Bệnh viện Nhi Trung ương, nhiều tai nạn xảy ra tại bể bơi công cộng do phụ huynh chủ quan khi nghĩ trẻ đã biết bơi hoặc bơi tốt. Trên thực tế, bể bơi mùa hè thường đông, trẻ có thể gặp sự cố do va chạm, bị xô đẩy, va đầu vào thành bể hoặc bị trẻ khác nhảy trúng người.
Một số trường hợp trẻ chìm dưới nước trong thời gian ngắn nhưng dễ bị nhầm là đang vui chơi, ngụp lặn nên không được phát hiện kịp thời.
Nguy cơ cũng gia tăng tại các lớp học bơi đông học viên. Khi một giáo viên phải hướng dẫn nhiều trẻ cùng lúc, việc bao quát toàn bộ diễn biến trong bể bơi trở nên khó khăn. Nếu phụ huynh rời khỏi khu vực bể hoặc mải làm việc riêng vì cho rằng đã có giáo viên, trẻ có thể không được phát hiện ngay khi gặp nạn.
Bên cạnh đó, không phải bể bơi nào cũng có lực lượng cứu hộ đủ năng lực cấp cứu chuyên nghiệp. Trong khi đó, với đuối nước, vài phút đầu tiên sau tai nạn có ý nghĩa quyết định đối với sự sống và khả năng phục hồi của trẻ.
Các bác sĩ khuyến cáo, học bơi là kỹ năng cần thiết nhưng không thể thay thế sự giám sát của người lớn. Khi đưa trẻ đi bơi hoặc học bơi, cha mẹ cần ở trong khu vực quan sát, luôn để mắt tới trẻ, không phó mặc hoàn toàn cho giáo viên hoặc nhân viên bể bơi.
Phụ huynh nên lựa chọn bể bơi bảo đảm an toàn, có nhân viên cứu hộ được đào tạo, lớp học có số lượng học viên phù hợp và giáo viên đủ khả năng quan sát từng trẻ. Trẻ nhỏ, trẻ mới học bơi hoặc chưa bơi thành thạo cần được trang bị phao phù hợp và không được xuống nước nếu không có người lớn giám sát trực tiếp.
Mùa hè là thời điểm nguy cơ tai nạn đuối nước ở trẻ tăng cao. Để phòng tránh những hậu quả đáng tiếc, gia đình cần chủ động dạy trẻ kỹ năng an toàn dưới nước, đồng thời trang bị kiến thức sơ cứu cơ bản. Trong mọi trường hợp, khi trẻ đuối nước, hồi sức tim phổi đúng cách và đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời là yếu tố quyết định.