Công an phường Đồng Thuận (tỉnh Quảng Trị) vừa bắt 2 thanh niên giả danh cảnh sát cơ động để chặn xe, lấy cớ kiểm tra giấy tờ nhằm cưỡng đoạt tiền người đi đường.
Theo điều tra của cơ quan Công an, đối tượng Đặng Trung Quân (20 tuổi, ở phường Đồng Hới) chở theo Bùi Bảo Long đi trên xe máy biển số 74AA-564.80 (biển thật là 74AA-564.90, đã dán đổi số 9 thành số 8), đến trước số 302 đường Lý Thánh Tông (phường Đồng Thuận) thì áp sát, chặn đầu xe máy của 2 nam thanh niên khác để... kiểm tra giấy tờ. Quân tự xưng là cảnh sát cơ động, dọa xử lý 2 người này các lỗi chạy nhanh, xe không gương, thay đổi kết cấu, buộc họ bỏ ra 300.000 đồng để được bỏ qua các lỗi vi phạm.
Hành vi của Quân và Long đã cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản nên sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Song, một câu hỏi đặt ra là vì sao người dân lại dễ dàng tin vào những kẻ giả danh cảnh sát rồi ngoan ngoãn nộp tiền? Đây không phải là trường hợp duy nhất, cũng không phải là trường hợp đầu tiên bị các “cảnh sát rởm” lừa tiền. Cách đây mới chỉ 2 tháng, Công an tỉnh Bình Thuận cũ (nay là tỉnh Lâm Đồng) cũng đã bắt quả tang 2 đối tượng giả danh cảnh sát cơ động để lấy tiền của người tham gia giao thông. Các đối tượng này táo tợn đến mức “dong” người “vi phạm giao thông” về tận nhà để lấy tiền phạt.
Nếu như trong vụ việc xảy ra tại tỉnh Bình Thuận (cũ), đối tượng giả danh cảnh sát cơ động có mặc cảnh phục làm người vi phạm giao thông dễ dàng mắc bẫy hơn, thì vụ việc mới đây ở tỉnh Quảng Trị, đối tượng chỉ cho xem điện thoại có ảnh mặc cảnh phục mà cũng dễ dàng lừa người vi phạm. Điều đó không chỉ cho thấy việc những người tham gia giao thông “có tật giật mình” nên dễ bị lừa tiền, mà còn cho thấy sự hiểu biết pháp luật của nhiều người dân còn rất hạn chế.
Để giảm thiểu tiến tới triệt tiêu việc các đối tượng xấu giả danh cảnh sát cơ động nói riêng, lực lượng công an nói chung để lừa đảo tài sản người dân, ngoài việc lực lượng công an các cấp cần tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, còn cần đến sự cảnh giác cao độ của người dân, không để tội phạm có cơ hội lộng hành. Dĩ nhiên không ai muốn có rắc rối pháp lý, nhưng mỗi người cần hiểu rõ bản thân, gia đình mình có vi phạm pháp luật hay không, nếu vi phạm thì ở mức độ nào, bị xử lý ra sao, chứ đừng vì “sợ bóng, sợ gió” mà bị đối tượng xấu lừa đảo. Trong trường hợp cần thiết có thể nhờ/thuê luật sư để hiểu đúng bản chất hành vi của mình, từ đó đưa ra đối sách đúng đắn, tránh bị đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.