Báo Đại Đoàn Kết Chuyện tử tế

Canh giữ đàn cá trăm tấn bên sông Tiền

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Canh giữ đàn cá trăm tấn bên sông Tiền

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Đàn cá tự nhiên hơn trăm tấn quy tụ ven sông Tiền, đoạn qua phường Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp), đang được chính quyền và cộng đồng chung tay bảo vệ, góp phần phục hồi nguồn lợi thủy sản, ngăn khai thác tận diệt.

Đến ngày 28/7, khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại bến nước Đình An Bình (khu phố 3, phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) vẫn là điểm đến của nhiều người dân và du khách muốn tận mắt chiêm ngưỡng đàn cá tự nhiên quy tụ ven sông Tiền.

Ông Dương Phú Xuân, Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Ngự, cho biết khu bảo tồn nguồn lợi thủy sản được thành lập từ tháng 3/2024 sau khi được chính quyền địa phương thống nhất. Hơn hai năm hình thành, nơi đây được xem là “ngôi nhà chung” của đàn cá hàng trăm tấn, góp phần phục hồi nguồn lợi thủy sản và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng.

Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại bến nước Đình An Bình (phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) trên sông Tiền đang trở thành nơi cư trú của hàng trăm tấn cá tự nhiên. (Ảnh: Trung Ngãi).
Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại bến nước Đình An Bình (phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) trên sông Tiền đang trở thành nơi cư trú của hàng trăm tấn cá tự nhiên. (Ảnh: Trung Ngãi).

Ngay từ những ngày đầu, ông Trương Minh Hải cùng các thành viên Tổ Cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã đóng hàng nghìn cây cừ xuống sông, tạo từng ô nước rồi phủ lục bình làm nơi trú ngụ cho cá. Dịp lễ Kỳ Yên Hạ Điền năm đó, gần 1 tấn cá giống các loại được thả xuống khu vực này. Từ đàn cá ban đầu, nhiều loài cá tự nhiên tiếp tục tìm về sinh sống, sinh sản và phát triển.

Theo khảo sát của ngành chức năng và giới chuyên môn, hiện khu vực bảo tồn có hơn 150 tấn cá với nhiều loài như cá tra, cá lóc, cá trê, cá rô, cá mè, cá dồ đém, cá sát, cá chài..., trong đó cá tra chiếm số lượng lớn nhất.

Ông Trương Minh Hải, Tổ trưởng Tổ Cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản đang cho cá ăn tại khu bảo tồn bên dòng sông Tiền. (Ảnh: Trung Ngãi).
Ông Trương Minh Hải, Tổ trưởng Tổ Cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản đang cho cá ăn tại khu bảo tồn bên dòng sông Tiền. (Ảnh: Trung Ngãi).

Ông Trương Minh Hải, Tổ trưởng Tổ Cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản, cho biết tổ duy trì hai người thay phiên canh giữ đàn cá hằng ngày để ngăn chặn các trường hợp đánh bắt trái phép. Mỗi sáng và chiều, các thành viên đều cho cá ăn, ngoài ra nhiều người dân, du khách cũng mang thức ăn đến góp thêm. “Chúng tôi mong địa phương tiếp tục tăng cường lực lượng tuần tra trên sông Tiền để kịp thời ngăn chặn tình trạng khai thác thủy sản trái phép, bảo vệ đàn cá ngày càng phát triển”, ông Hải nói.

Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng nội địa trên sông Tiền có diện tích mặt nước khoảng 320 ha, là khu vực cấm khai thác thủy sản theo quy định trong thời gian bảo vệ.

Bảng thông tin khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng nội địa trên sông Tiền, nơi cấm khai thác thủy sản nhằm bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản. (Ảnh: Trung Ngãi).
Bảng thông tin khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng nội địa trên sông Tiền, nơi cấm khai thác thủy sản nhằm bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản. (Ảnh: Trung Ngãi).

Ông Nguyễn Văn Hùng, người dân phường Hồng Ngự, cho rằng đàn cá được bảo vệ tốt đã tạo nên hình ảnh đẹp bên dòng sông Tiền, đồng thời giúp người dân nâng cao ý thức gìn giữ nguồn lợi thủy sản.

Chị Trần Thị Ngọc Mai, du khách đến từ TP Hồ Chí Minh, chia sẻ việc tận mắt chứng kiến hàng nghìn con cá sinh sống tự nhiên ngay giữa lòng sông khiến chị rất ấn tượng. Theo chị, mô hình này không chỉ góp phần phục hồi hệ sinh thái mà còn gửi đi thông điệp rõ ràng về việc nói không với khai thác thủy sản tận diệt.

Hàng nghìn con cá tự nhiên quy tụ về khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên sông Tiền, góp phần phục hồi hệ sinh thái vùng nội địa. (Ảnh: Trung Ngãi).
Hàng nghìn con cá tự nhiên quy tụ về khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên sông Tiền, góp phần phục hồi hệ sinh thái vùng nội địa. (Ảnh: Trung Ngãi).

Theo Dương Phú Xuân, Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Ngự, địa phương thường xuyên phối hợp với Tổ Cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản tổ chức tuần tra, kịp thời ngăn chặn các hành vi khai thác thủy sản trái phép. “Việc hình thành và duy trì đàn cá tự nhiên với trữ lượng lớn là mô hình hiệu quả, vừa góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản, vừa lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường và hạn chế tình trạng khai thác tận diệt”, ông Xuân nhấn mạnh.

Trung Ngãi