Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Cao Bằng: Đẩy nhanh tiến độ chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cao Bằng: Đẩy nhanh tiến độ chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Đại tá Ma Công Học, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng cho biết, tỉnh đang quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành hoặc vượt kế hoạch được giao trong việc lấy mẫu ADN, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, Đại tá Ma Công Học, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng cho biết, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn tỉnh, cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang triển khai các công việc lấy mẫu ADN, cất bốc phần mộ liệt sĩ và rà phá bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại tại các khu vực xảy ra chiến sự trước đây.

Đại tá Ma Công Học, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ làm trưởng đoàn đã đến khảo sát, xác minh thông tin về mộ liệt sĩ được chôn cất tại xóm Pác Bó, xã Phục Hoà.
Đại tá Ma Công Học, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ làm trưởng đoàn đã đến khảo sát, xác minh thông tin về mộ liệt sĩ được chôn cất tại xóm Pác Bó, xã Phục Hoà.

Đối với việc lấy mẫu ADN, Đại tá Ma Công Học yêu cầu các lực lượng nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy trình chuyên môn, bảo đảm chính xác trong từng khâu lấy mẫu, quản lý, bàn giao và cập nhật dữ liệu. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN.

Trong tổng số 670 mẫu cần phải lấy giai đoạn này, hiện triển khai được 187 ngôi mộ, trong đó có 179 mộ lấy mẫu tốt, còn lại 9 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu. Số còn lại, tỉnh đang tích cực triển khai để xong trước ngày 30/8. Đây là nỗ lực và quyết tâm của tỉnh, vượt trước kế hoạch tháng 11/2026 Trung ương giao.

Hiện nay, ngoài hai đội đang lấy mẫu, thành lập thêm 2 đội nữa để triển khai tổ chức đồng bộ, lấy mẫu ở ngoài nghĩa trang liệt sĩ Quảng Uyên cũng như Đông Khê, Hòa An.

Thực hiện truy điệu và an táng liệt sĩ Mã Văn Gì. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng.
Thực hiện truy điệu và an táng liệt sĩ Mã Văn Gì. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng.

Về triển khai thực hiện cất bốc, quy tập, Đại tá Ma Công Học cho biết hiện mộ liệt sĩ còn nằm ngoài nghĩa trang theo sơ đồ mộ chí có 17 ngôi mộ.

Vào ngày 13/7, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tổ chức cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ Mã Văn Gì (hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp) tại xóm Lang Môn, xã Minh Tâm, tỉnh Cao Bằng.

Sau đó, ngày 17/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quảng Uyên, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hạnh Phúc phối hợp với xã Quảng Uyên long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Mã Văn Gì.

Ngày 20/7, qua thu thập và xác minh thông tin, các lực lượng cũng xác định được phần mộ liệt sĩ Nguyễn Đức Vui, sinh năm 1956, quê quán xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định; nhập ngũ năm 1975, cấp bậc Hạ sĩ, giữ chức Tiểu đội trưởng, thuộc Đại đội 10, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 567, Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng.

Liệt sĩ đã anh dũng hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Sau khi hy sinh, đồng đội đã an táng liệt sĩ tại xóm Pác Bó, xã Phục Hòa, nơi phần mộ vẫn được người dân địa phương và gia đình thường xuyên chăm sóc, hương khói. Vào ngày 24/7, tiến hành cất bốc và đưa về nghĩa trang Quảng uyên.

Các phần mộ khác theo sơ đồ mộ chí tại các khu vực ở xã Nam Tuấn, phường Tân Giang, xã Thạch An và một số địa điểm khác cũng đang được xác minh và khi đủ điều kiện sẽ được cất bốc đưa về các nghĩa trang liệt sĩ.

Theo Đại tá Ma Công Học, việc quy tập này sẽ được triển khai đến tháng 4/2027.

Cất bốc đưa hài cốt liệt sĩ Mã Văn Gì về nghĩa trang liệt sĩ Quảng Uyên. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng.
Cất bốc đưa hài cốt liệt sĩ Mã Văn Gì về nghĩa trang liệt sĩ Quảng Uyên. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng.

Ngoài ra, các lực lượng trong chiến dịch cũng sẽ triển khai tổ chức công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ trên các khu vực, địa bàn trọng điểm nơi xảy ra chiến sự trước đây. Quyết tâm của tỉnh là sẽ đảm bảo hoàn thành được chỉ tiêu giao và cố gắng nếu có nhiều thông tin sẽ vượt các chỉ tiêu.

Hân Nguyễn