Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng cử tri cả nước thực hiện quyền bầu cử

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng cử tri cả nước thực hiện quyền bầu cử

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 15/3, khoảng 79 triệu cử tri trên cả nước đi bỏ phiếu bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Hôm nay, ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Thời gian bỏ phiếu bầu cử từ 7 giờ đến 19 giờ cùng ngày.

Tổng Bí thư Tô Lâm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Tổng Bí thư Tô Lâm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Sáng 15/3/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đến bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 02 phường Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Sáng 15/3/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đến bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 02 phường Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; là bước cụ thể hóa nghị quyết gắn liền với công tác cán bộ của Đảng, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành; là nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch nước Lương Cường thực hiện quyền cử tri tại Khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Chủ tịch nước Lương Cường thực hiện quyền cử tri tại Khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 14 (xã Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh).
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 14 (xã Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh).
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân bỏ phiếu bầu tại Khu vực bỏ phiếu số 21, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân bỏ phiếu bầu tại Khu vực bỏ phiếu số 21, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 7, đơn vị bầu cử số 2 thuộc tổ dân phố số 9 và 10 phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội. Ảnh: Quang Vinh.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 7, đơn vị bầu cử số 2 thuộc tổ dân phố số 9 và 10 phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội. Ảnh: Quang Vinh.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 7, đơn vị bầu cử số 2 thuộc tổ dân phố số 9 và 10 phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội. Ảnh: Quang Vinh.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 7, đơn vị bầu cử số 2 thuộc tổ dân phố số 9 và 10 phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội. Ảnh: Quang Vinh.
Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại khu vực bỏ phiếu số 39, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang. Ảnh: Thanh Tiến. 
Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại khu vực bỏ phiếu số 39, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang. Ảnh: Thanh Tiến. 
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bỏ phiếu tại phường Hoa Lư, Ninh Bình. 
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bỏ phiếu tại phường Hoa Lư, Ninh Bình. 
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 7, phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng. Ảnh: TT.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 7, phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng. Ảnh: TT.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên - sẽ tiếp nối mạch nguồn dân chủ của đất nước, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đưa đất nước vững bước phát triển trong kỷ nguyên mới.

6h48, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, đông đảo cử tri đã có mặt tại Khu vực bỏ phiếu số 2 phường Ba Đình (TP. Hà Nội) tại trường THPT Phan Đình Phùng. 
6h48, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, đông đảo cử tri đã có mặt tại Khu vực bỏ phiếu số 2 phường Ba Đình (TP. Hà Nội) tại trường THPT Phan Đình Phùng. 
Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại lễ khai mạc bầu cử tại điểm bỏ phiếu ở Bộ Quốc phòng. 
Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại lễ khai mạc bầu cử tại điểm bỏ phiếu ở Bộ Quốc phòng. 
Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác bầu cử tại TP Hồ Chí Minh.
Sáng 15/3/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia tham gia bỏ phiếu bầu cử, trả lời phỏng vấn và kiểm tra công tác bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 14 Trường THCS Đỗ Văn Dậy, xã Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác bầu cử tại TP Hồ Chí Minh. Sáng 15/3/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia tham gia bỏ phiếu bầu cử, trả lời phỏng vấn và kiểm tra công tác bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 14 Trường THCS Đỗ Văn Dậy, xã Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội.
Sáng 15/3/2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị và thực hiện bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 21 phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội. 
Thủ tướng Phạm Minh Chính bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội. Sáng 15/3/2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị và thực hiện bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 21 phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội. 

11h45

Nghệ An: 100% cử tri người Ơ đu đã tham gia bầu cử

Ông Lo Tất Thắng, 67 tuổi, người Ơ đu tham gia bỏ phiếu.
Ông Lo Tất Thắng, 67 tuổi, người Ơ đu tham gia bỏ phiếu.

Trong sáng 15/3, toàn bộ 201 cử tri người Ơ đu sống tại bản Văng Môn (xã Nga My, tỉnh Nghệ An) đã đến khu vực bỏ phiếu số 2 tham gia bầu cử.

Bản Văng Môn (xã Nga My, tỉnh Nghệ An) là địa bàn sinh sống duy nhất của đồng bào dân tộc Ơ đu tại Nghệ An và của cả nước. Tổng số dân người Ơ đu hiện nay là 337 người.

Theo ông Lương Văn Thái (58 tuổi, trưởng bản Văng Môn) tổ trưởng tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu số 2, bản Văng Môn có 300 cử tri, thuộc các dân tộc Kinh, Thái, Khơ mú và Ơ đu, trong đó số cử tri người Ơ đu là 201.

“Sáng nay, bà con đến nhà văn hóa cộng đồng Ơ đu bỏ phiếu từ rất sớm. Đến khoảng 10h30, 100% cử tri người Ơ đu đã tham gia bầu cử đầy đủ”, ông Thái cho biết.

11h30

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thông tin với báo chí.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thông tin với báo chí.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia, Phó Trưởng Tiểu ban Nhân sự thuộc Hội đồng bầu cử quốc gia, cho biết: Đến 10 giờ sáng 15/3, có 9 tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên 50%. Trong đó có tỉnh Lào Cai đã đạt gần 70% và nhiều nơi đã đạt tỷ lệ trên 40%. Cả nước cũng đạt tỷ lệ trên 40% cử tri đi bỏ phiếu. "Tất cả các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các địa phương đều đã tham dự các điểm bỏ phiếu ở nơi cư trú hoặc nơi công tác",  Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nói.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng xúc động trước nhiều lá phiếu đặc biệt. Điển hình là cụ bà Dương Thị Sáo (109 tuổi), ở đơn vị bầu cử số 4, xã Mỹ Thủy (tỉnh Quảng Trị) đã tham gia khai mạc bầu cử và đã bỏ những lá phiếu đầu tiên cùng với lãnh đạo của địa phương. Hay như cử tri trẻ Phạm Minh Hoàng ở đơn vị bầu cử số 12 của Hải Phòng (sinh ngày 15/3/2008). Vào đúng ngày sinh nhật tuổi 18, Hoàng đã thực hiện quyền bầu cử của mình trong ngày trọng đại của đất nước.

“Với điều kiện thời tiết thuận lợi, không khí tưng bừng, hân hoan của người dân ở khắp các ngả đường, ngõ phố đây thực sự là “Ngày hội của non sông”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định.

Huế: Hỗ trợ bệnh nhân bỏ phiếu tại giường bệnh

Hỗ trợ bệnh nhân bỏ phiếu tại giường bệnh. Ảnh B.T.
Hỗ trợ bệnh nhân bỏ phiếu tại giường bệnh. Ảnh B.T.

Sáng 15/3, các thành viên của Tổ bầu cử số 23 (phường Thuận Hóa, thành phố Huế) đã mang các hòm phiếu lưu động đến tận phòng, giường bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế để người bệnh thực hiện quyền công dân của mình.

Theo đó, Tổ bầu cử số 23 có khoảng hơn 1.000 cử tri, trong đó gồm các y bác sĩ, nhân viên y tế, bệnh nhân… Ông Phạm Văn Tuyến (84 tuổi, trú tại phường Phú Bài, thành phố Huế) chia sẻ, bản thân rất phấn khởi khi được tự tay bỏ lá phiếu bầu các đại biểu ngay tại nơi đang điều trị là Bệnh viện Trung ương Huế.

Do đặc thù của cơ sở y tế, công tác bầu cử được tổ chức khoa học để không làm gián đoạn việc cấp cứu và điều trị người bệnh.

Ngoài hòm phiếu chính tại khu vực tập trung, đối với những bệnh nhân nặng đang điều trị nội trú, người nhà chăm sóc bệnh nhân không thể di chuyển, các thành viên trong tổ bầu cử đã mang hòm phiếu phụ đến tận giường bệnh để cử tri trực tiếp bỏ phiếu.

Cụ ông 96 tuổi ở Hà Tĩnh đi bầu cử từ sớm

Cụ Lê Ngọc Vân (96 tuổi) chuẩn bị trang phục chỉnh tề và đến điểm bỏ phiếu để tự tay bỏ lá phiếu của mình.
Cụ Lê Ngọc Vân (96 tuổi) chuẩn bị trang phục chỉnh tề và đến điểm bỏ phiếu để tự tay bỏ lá phiếu của mình.

Sáng sớm ngày 15/3, khi nhiều cử tri tại thôn Sơn Trung 1 (xã Kỳ Thượng, tỉnh Hà Tĩnh) bắt đầu có mặt tại điểm bỏ phiếu số 04 để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, hình ảnh cụ Lê Ngọc Vân (96 tuổi), đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Dù tuổi đã cao, cụ vẫn dậy từ rất sớm, chuẩn bị trang phục chỉnh tề và đến điểm bỏ phiếu để tự tay bỏ lá phiếu của mình.

Đối với cụ Vân, mỗi kỳ bầu cử không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng mà còn là dịp để người dân thể hiện quyền làm chủ của mình, trực tiếp lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Vì vậy, dù tuổi cao, cụ vẫn luôn cố gắng tham gia đầy đủ các kỳ bầu cử, coi đó vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm của một công dân.

11h00

Nghệ An: Trên 95% cử tri xã Nga My tham gia bầu cử từ sớm

Cử tri xã Nga My (Nghệ An) tham gia bỏ phiếu.
Cử tri xã Nga My (Nghệ An) tham gia bỏ phiếu.

Sau khoảng 2 giờ bắt đầu, tỷ lệ cử tri bỏ phiếu trên địa bàn xã Nga My (tỉnh Nghệ An) đạt trên 95%. Đáng chú ý, tại một số điểm tất cả cử tri trong danh sách đã tham gia bầu cử.

Toàn xã Nga My có 16 bản; dân số 8.426 người; tổng số cử tri được lập danh sách tham gia bầu cử là 5.872 cử tri. Xã được chia thành 9 đơn vị bầu cử với 16 khu vực bỏ phiếu.

Theo ghi nhận, từ sáng sớm, trên các ngả đường, bà con nhân dân xã Nga My với thẻ cử tri trên tay di chuyển hướng về các khu vực bỏ phiếu. Khoảng 6h30, các tổ bầu cử bắt đầu làm lễ khai mạc và tiến hành cho cử tri bầu cử ngay sau đó.

Trao đổi với phóng viên, ông Lô Khăm Kha, Chủ tịch UBND xã Nga My cho biết, đến 9h sáng nay tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn xã đã đạt trên 95%, trong đó, khu vực bỏ phiếu số 2, số 12 và số 13 100% số cử tri trong danh sách đã tham gia bầu cử.

"Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu cao sớm như vậy do dân cư trên địa bàn sống chủ yếu tập trung gần khu vực nhà văn hóa nên đi lại thuận tiện, ngoài ra bà con cũng tranh thủ bỏ phiếu sớm để về đi làm", ông Kha nói.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng cử tri cả nước thực hiện quyền bầu cử
Các tân binh vừa nhập ngũ phấn khởi tham gia bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 16 đặc khu Cô Tô - Tiểu đoàn đảo Cô Tô. 
Các tân binh vừa nhập ngũ phấn khởi tham gia bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 16 đặc khu Cô Tô - Tiểu đoàn đảo Cô Tô. 

Quảng Trị: 7 cử tri trên 100 tuổi tham dự lễ khai mạc và bỏ phiếu

Cử tri Dương Thị Sáo (109 tuổi; trú thôn An Nhơn, xã Mỹ Thủy) dự lễ khai mạc và bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 4, xã Mỹ Thủy. Ảnh: UBX.
Cử tri Dương Thị Sáo (109 tuổi; trú thôn An Nhơn, xã Mỹ Thủy) dự lễ khai mạc và bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 4, xã Mỹ Thủy. Ảnh: UBX.

Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Trị vừa có báo cáo nhanh về tình hình, diễn biến trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tính đến 9h sáng 15/3, 1.512/1.512 khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh (bao gồm cả 3 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc xã Trường Sơn bỏ phiếu vào ngày 8/3) đã tổ chức lễ khai mạc đúng thời gian quy định. Không khí lễ khai mạc diễn ra trang trọng, đúng quy trình, thời gian quy định và được cử tri đồng tình hưởng ứng tham dự.

Lễ khai mạc có sự tham gia của cử tri và các thành phần theo quy định. Một số khu vực bỏ phiếu có sự tham dự của đại diện Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Có 7 cử tri trên 100 tuổi tham dự lễ khai mạc và bỏ phiếu; trong đó, cử tri cao tuổi nhất là 109 tuổi tham dự lễ khai mạc và bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 4, xã Mỹ Thủy.

Ngay sau lễ khai mạc bầu cử, đông đảo cử tri tại các khu vực bỏ phiếu đã tham gia bỏ phiếu với tinh thần trách nhiệm cao, cùng với hệ thống thông tin tuyên truyền cơ sở đã tạo không khí phấn khởi của ngày hội lớn tại các khu vực bầu cử. Đa số cử tri bày tỏ sự tín nhiệm đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp và tin tưởng vào sự thành công của cuộc bầu cử.

Tổng số cử tri trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là 1.165.419 người. Đến 9h00 ngày 15/3, tổng số cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 39,6%.

Huế: Mang hòm phiếu đến nhà người dân hỗ trợ bỏ phiếu

Tổ bầu cử mang thùng phiếu đến nhà người dân để bỏ phiếu. Ảnh: M.L.
Tổ bầu cử mang thùng phiếu đến nhà người dân để bỏ phiếu. Ảnh: M.L.

Ngày 15/3, thông tin từ Ủy ban bầu cử xã A Lưới 3 (thành phố Huế) cho biết, đối với những trường hợp già yếu, ốm đau, bệnh tật, đơn vị đã cử cán bộ Tổ bầu cử mang hòm phiếu dự phòng đến tận nhà để cử tri tham gia bỏ phiếu, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của công dân.

Theo Ủy ban bầu cử xã A Lưới 3, địa phương có khoảng 5.581 cử tri tham gia bầu cử, được chia thành 6 đơn vị bầu cử với 7 khu vực bỏ phiếu.

Hiện địa phương này đã toàn thành công tác bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Hiện các đơn vị bầu cử đang tiến hành kiểm phiếu.

10h30

Quảng Trị: Hỗ trợ người cao tuổi, người tàn tật bỏ phiếu bầu cử

Tổ chức cho người cao tuổi bỏ phiếu ngay tại nhà. Ảnh: BP.
Tổ chức cho người cao tuổi bỏ phiếu ngay tại nhà. Ảnh: BP.

Sáng 15/3, Đồn Biên phòng Ra Mai (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) báo cáo, lúc 6h30 ngày 15/3, các tổ bầu cử trên địa bàn đồng loạt tổ chức khai mạc. Trong đó, trên địa bàn xã Tuyên Lâm, các lực lượng đã tổ chức cho 2 người cao tuổi (98 và 102 tuổi) bỏ phiếu ngay tại nhà.

Cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Triệu Vân hỗ trợ bà Trần Thị Gái đến điểm bầu cử.
Cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Triệu Vân hỗ trợ bà Trần Thị Gái đến điểm bầu cử.

Tương tự, sáng cùng ngày, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Triệu Vân (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cũng đã hỗ trợ bà Trần Thị Gái (74 tuổi, bị liệt chân; trú thôn 6, xã Triệu Cơ) trong quá trình đi bầu cử.

10h00

Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; ông Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương bỏ phiếu tại phường Phù Liễn, Hải Phòng. Ảnh: Phương Thanh.
Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; ông Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương bỏ phiếu tại phường Phù Liễn, Hải Phòng. Ảnh: Phương Thanh.
Ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng bỏ phiếu tại phường Hải An. Ảnh: Phương Thanh.
Ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng bỏ phiếu tại phường Hải An. Ảnh: Phương Thanh.
Cử tri 103 tuổi ở Hải Phòng dậy từ sớm đi bầu cử.

9h50

Cảm xúc của cử tri lần đầu tiên đi bỏ phiếu

Cử tri Nguyễn Khánh Huyền phấn khởi và tự hào khi lần đầu tiên đi bỏ phiếu.
Cử tri Nguyễn Khánh Huyền phấn khởi và tự hào khi lần đầu tiên đi bỏ phiếu.

Sinh ra ở làng nghề truyền thống - mộc Thái Yên (xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh), cử tri trẻ lần đầu tiên đi bỏ phiếu bày tỏ niềm tự hào, xúc động và đặt nhiều kỳ vọng đối với các ứng cử viên.

Tại điểm bầu cử số 10, xã Đức Thịnh, cử tri Nguyễn Khánh Huyền (SN 2005, thôn Bình Hà) mang trên mình màu áo xanh tình nguyện gây ấn tượng với mọi người bởi sự năng nổ, nhiệt tình.

Nguyễn Khánh Huyền tích cực hướng dẫn, hỗ trợ cử tri thực hiện quy trình bầu cử.
Nguyễn Khánh Huyền tích cực hướng dẫn, hỗ trợ cử tri thực hiện quy trình bầu cử.

Là người con của làng nghề truyền thống mộc Thái Yên, đang học ở Trường Đại học Hà Tĩnh nhưng trong ngày hội non sông, Khánh Huyền được địa phương giao trọng trách phối hợp cùng các đoàn viên, thanh niên trong thôn hỗ trợ, hướng dẫn cử tri quê nhà thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân trong ngày bầu cử.

Đây cũng là lần đầu tiên trong đời Nguyễn Khánh Huyền thực hiện trọng trách của một cử tri. Chia sẻ cảm xúc về lần đầu tiên đi bỏ phiếu, Nguyễn Khánh Huyền bày tỏ: Tôi thực sự rất phấn khởi và tự hào khi lần đầu tiên đi bỏ phiếu. Từng là Bí thư chi đoàn thôn Bình Hà nên tôi được giao nhiệm vụ hướng dẫn cử tri trong thôn thực hiện các quy trình bầu cử. Tôi mong muốn sẽ góp một phần nhỏ vào sự thành công của kỳ bầu cử và lựa chọn được những ứng cử viên xứng đáng vào Quốc hội, HĐND các cấp.

Nguyễn Khánh Huyền tích cực hướng dẫn, hỗ trợ cử tri thực hiện quy trình bầu cử.
Nguyễn Khánh Huyền tích cực hướng dẫn, hỗ trợ cử tri thực hiện quy trình bầu cử.

“Hy vọng các ứng cử viên trúng cử sẽ chuyển tải ý kiến, nguyện vọng của cử tri làng mộc Thái Yên đến các diễn đàn của Quốc hội, HĐND, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ làng nghề truyền thống, nơi bố mẹ tôi làm việc ngày càng phát triển” - cử tri Nguyễn Khánh Huyền bày tỏ.

Điểm bầu cử số 10, xã Đức Thịnh gồm có cử tri của 2 thôn: Bình Định và Bình Hà với 2.368 cử tri. Cử tri sẽ lựa chọn 3 trong số 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, bầu 4 đại biểu trong số 7 ứng cử viên HĐND tỉnh và bầu 2 trong số 3 ứng cử viên HĐND xã.

9h30

Cử tri xã Trà Đốc, TP Đà Nẵng thực hiện quyền công dân bỏ phiếu. Ảnh: CV.
Cử tri xã Trà Đốc, TP Đà Nẵng thực hiện quyền công dân bỏ phiếu. Ảnh: CV.
Cử tri xã Trà Liên, TP Đà Nẵng thực hiện thủ tục để được bỏ phiếu. Ảnh: CV.
Cử tri xã Trà Liên, TP Đà Nẵng thực hiện thủ tục để được bỏ phiếu. Ảnh: CV.
Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 68, đơn vị bầu cử số 6, phường Rạch Giá (An Giang). Ảnh: Tây Hồ.
Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 68, đơn vị bầu cử số 6, phường Rạch Giá (An Giang). Ảnh: Tây Hồ.

9h00

Theo Ủy ban bầu cử TP Cần Thơ, toàn thành phố có hơn 3,1 triệu cử tri, có 30 người ứng cử đại biểu Quốc hội; 140 người ứng cử đại biểu HĐND; có 3.686 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Toàn thành phố có 699 điểm bầu cử, trong đó có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội; 28 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố và 665 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

Ông Lê Quang Tùng Bí thư Thành ủy Cần Thơ kiểm tra và bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 5, phường Ninh Kiều( Ảnh Trung Phạm). Ảnh; Trung Kiên.
Ông Lê Quang Tùng Bí thư Thành ủy Cần Thơ kiểm tra và bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 5, phường Ninh Kiều( Ảnh Trung Phạm). Ảnh; Trung Kiên.

Ghi nhận tại phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng cùng lãnh đạo phường đã có mặt từ rất sớm tại khu vực bỏ phiếu số 22, đơn vị bầu cử số 5, phường Ninh Kiều để kiểm tra và bỏ phiếu tại đây.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ bỏ phiếu tại Khu vực số 16, đơn vị bầu cử số 2, phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ. Ảnh; Trung Kiên.
Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ bỏ phiếu tại Khu vực số 16, đơn vị bầu cử số 2, phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ. Ảnh; Trung Kiên.

Hàng trăm người dân ở khu vực này cũng tranh thủ tới đơn vị bầu cử số 5 để thực hiện quyền công dân.

Người dân tại khu vực bỏ phiếu số 22, đơn vị bầu cử số 5, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ làm thủ tục bỏ phiếu. Ảnh: Trung Kiên.
Người dân tại khu vực bỏ phiếu số 22, đơn vị bầu cử số 5, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ làm thủ tục bỏ phiếu. Ảnh: Trung Kiên.

8h50

Bà Trần Thị Hoa Ry, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tham gia bầu cử ở ấp Cái Giá, xã Hưng Hội tỉnh Cà Mau. Ảnh: Công Du.
Bà Trần Thị Hoa Ry, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tham gia bầu cử ở ấp Cái Giá, xã Hưng Hội tỉnh Cà Mau. Ảnh: Công Du.

Từ sáng sớm 15/3, không khí tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh Cà Mau diễn ra trang nghiêm, dân chủ và phấn khởi. Đông đảo cử tri trong tỉnh đã nô nức đến các điểm bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về đức, tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Không khí rộn ràng ngày bầu cử tại Làng Nủ, Phúc Khánh, Lào Cai

Cử tri tại Làng Nủ, Phúc Khánh, Lào Cai đi bỏ phiếu. Ảnh: Ngô Hùng.
Cử tri tại Làng Nủ, Phúc Khánh, Lào Cai đi bỏ phiếu. Ảnh: Ngô Hùng.

8h30

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường tham gia bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 16 phường Hạ Long - Nhà văn hóa khu Hồng Hà 3. Ảnh: Ngọc Anh.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường tham gia bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 16 phường Hạ Long - Nhà văn hóa khu Hồng Hà 3. Ảnh: Ngọc Anh.

Ông Nguyễn Công Dũng - Bí thư Chi bộ phố 4 Đông Thành, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 4, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết: Tổ bầu cử số 4 có 2.064 cử tri thuộc các phố 3, 4 và 11 tham gia bỏ phiếu. Lễ khai mạc cuộc bỏ phiếu được tổ chức vào lúc 6h45 phút sáng 15/3, ngay sau đó cử tri bắt đầu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Không khí tại điểm bỏ phiếu diễn ra trang nghiêm, đúng quy định, các cử tri đến từ sớm để tham gia bỏ phiếu. Tại điểm bỏ phiếu này, bà Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã đến tham gia bỏ phiếu từ sớm, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.

Theo ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết, trong sáng 15/3, hoạt động bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 4 diễn ra trong không khí phấn khởi, dân chủ và đúng trình tự. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn cử tri, kiểm tra danh sách, phát phiếu và bỏ phiếu được thực hiện nghiêm túc, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia bầu cử.

8h00

Người dân tham gia bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 16 phường Hạ Long - Nhà văn hóa khu Hồng Hà 3. Ảnh: Ngọc Anh.
Người dân tham gia bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 16 phường Hạ Long - Nhà văn hóa khu Hồng Hà 3. Ảnh: Ngọc Anh.

7h30

Công tác y tế được chuẩn bị chu đáo tại khu vực bỏ phiếu số 21. Ảnh: Vũ Mạnh.
Công tác y tế được chuẩn bị chu đáo tại khu vực bỏ phiếu số 21. Ảnh: Vũ Mạnh.

Những lá phiếu gửi từ nơi đầu sóng, biên cương

Tổ bầu cử và tài liệu phục vụ bầu cử được tổ xuồng đưa từ Tàu KN 260 sang điểm bỏ phiếu tại tàu trực. Ảnh: Đức Định.
Tổ bầu cử và tài liệu phục vụ bầu cử được tổ xuồng đưa từ Tàu KN 260 sang điểm bỏ phiếu tại tàu trực. Ảnh: Đức Định.

Trong không khí cả nước hướng về Ngày hội toàn dân, tại những vùng "phên dậu" xa xôi nhất của Tổ quốc, không khí bầu cử sớm đã diễn ra đầy trang nghiêm và xúc động. Những lá phiếu mang theo niềm tin và khát vọng của những người lính đang ngày đêm giữ gìn chủ quyền thiêng liêng.

Vượt qua hơn 1.000 hải lý giữa muôn trùng sóng gió và những cơn mưa giông bất chợt, con tàu Kiểm ngư KN 260 đã thực hiện một hành trình đặc biệt: Đưa hòm phiếu đến với các cử tri đang làm nhiệm vụ trên biển. Tại các điểm bầu cử trên boong tàu Cảnh sát biển 6008 và 4031, gần 270 cử tri là cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển và Kiểm ngư đã trang trọng thực hiện quyền công dân của mình.

Giữa trùng khơi, việc cầm lá phiếu trên tay mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Trung úy Hồ Sỹ Tâm (Tàu CSB 4031) xúc động chia sẻ: "Đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khai thác IUU tại vùng biển giáp ranh, khi tự tay bỏ lá phiếu giữa trùng khơi, chúng tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Đây là minh chứng cho ý chí và bản lĩnh của người lính giữ biển". 100% cử tri tại Tổ bầu cử số 10 đã hoàn thành bỏ phiếu, gửi gắm niềm tin vào những đại biểu sẽ đại diện cho ý chí dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình.

Cùng thời điểm, tại Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk (Đắk Lắk), Tổ bầu cử số 09 cũng đã tổ chức khai mạc bầu cử sớm trong không khí rực rỡ cờ hoa và trang nghiêm. Điểm bầu cử nơi biên giới vinh dự đón đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đến động viên các lực lượng.

Dưới tán rừng khộp và dòng Sê Rê Pốk lặng lẽ chảy qua biên giới, những chiến sĩ biên phòng đã dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ trước khi vào hòm phiếu. Với chiến sĩ trẻ Vi Văn Mạnh, lần đầu tiên đi bầu cử ngay tại điểm trực chiến là một kỷ niệm không bao giờ quên: "Tôi mong muốn những đại biểu được bầu sẽ thật sự gần dân và đóng góp nhiều hơn cho đời sống vùng biên".

Việc tổ chức bầu cử sớm tại các đồn biên phòng như Ea H’Leo, Yok Đôn, Đắk Ruê... không chỉ đảm bảo quyền công dân cho các chiến sĩ mà còn giúp các đơn vị duy trì cao độ tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Những hòm phiếu di động đã được mang đến tận các chốt trực ven đường biên để không một người lính nào bị bỏ lại phía sau trong ngày hội lớn.

Từ biển khơi xa xôi đến đại ngàn hùng vĩ, mỗi lá phiếu gửi về là một lời khẳng định đanh thép rằng chủ quyền Tổ quốc luôn vững vàng bởi niềm tin của quân và dân cả nước.

Bản đồ số - "Nhịp đập" bầu cử theo thời gian thực

Bản đồ số theo dõi tiến độ bầu cử tại phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. Ảnh chụp màn hình.
Bản đồ số theo dõi tiến độ bầu cử tại phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. Ảnh chụp màn hình.

Điểm nhấn đột phá trong công tác chỉ đạo lần này là việc ứng dụng công nghệ để minh bạch hóa và tối ưu hóa quy trình. Tại phường Hải Châu (Đà Nẵng), hệ thống Bản đồ số theo dõi tiến độ bầu cử đã chính thức vận hành. Toàn bộ dữ liệu từ 43 điểm bỏ phiếu được cập nhật theo thời gian thực (real-time) lên hệ thống chung.

Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh hoặc máy tính, Ban Chỉ đạo có thể nắm bắt chính xác số lượng cử tri đã đi bầu tại từng tổ, từ đó chủ động điều phối và hỗ trợ kịp thời các khu vực có tiến độ chậm.

Tại Quảng Trị, không gian mạng đã trở thành "cánh tay nối dài" của Mặt trận. Bên cạnh hệ thống loa phát thanh truyền thống, các thông tin về tiêu chuẩn đại biểu, quy trình bỏ phiếu được thể hiện sinh động qua các Infographic và Video hỏi-đáp trên Website, Facebook và Zalo. Sự linh hoạt này đã giúp những kiến thức pháp luật khô khan trở nên dễ hiểu, dễ tiếp cận, đặc biệt là với cử tri trẻ, tạo nên một luồng sinh khí mới cho ngày hội lớn.

Dù công nghệ có tiến xa đến đâu, giá trị cốt lõi của ngày bầu cử vẫn là sự trân trọng từng lá phiếu của mỗi công dân. Hình ảnh những tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ vượt đường rừng, dốc cao tại xã vùng cao Na Ngoi (Nghệ An) hay các vùng biên viễn Thái Nguyên đã chạm đến trái tim của nhiều người.

Tại bản Huồi Thum (Nghệ An), khi hòm phiếu được đưa đến tận giường bệnh của bà Moong Thị Phương (51 tuổi, bị tai biến) và ông Lò Khăm Xón (77 tuổi), niềm xúc động đã hiện rõ trên gương mặt những người cử tri đặc biệt này. Dù sức khỏe yếu, họ vẫn tự tay bỏ lá phiếu của mình vào hòm, thực hiện quyền làm chủ đất nước. "Không để ai bị bỏ lại phía sau" không còn là khẩu hiệu, mà đã trở thành hành động thực tế tại các đơn vị bầu cử sớm.

Trong không khí phấn khởi của cử tri cả nước hướng về ngày hội lớn của dân tộc, sáng 14/3, tại xã Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk), Tổ bầu cử số 09 đã long trọng tổ chức lễ khai mạc bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ảnh: Thanh Nga.
Trong không khí phấn khởi của cử tri cả nước hướng về ngày hội lớn của dân tộc, sáng 14/3, tại xã Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk), Tổ bầu cử số 09 đã long trọng tổ chức lễ khai mạc bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ảnh: Thanh Nga.

Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, cử tri là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, trừ trường hợp bị tòa án tước quyền bầu cử theo bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật. Danh sách cử tri được lập theo từng khu vực bỏ phiếu và niêm yết công khai trước ngày bầu cử để người dân kiểm tra thông tin.

Cử tri thực hiện quyền bầu cử tại khu vực bỏ phiếu nơi mình cư trú hoặc nơi làm việc nếu được lập danh sách tại đó. Trường hợp cần thay đổi nơi bỏ phiếu, cử tri có thể đề nghị điều chỉnh thông tin trong danh sách cử tri theo quy định, trong đó có thể đăng ký thay đổi nơi bầu cử thông qua ứng dụng định danh điện tử VNeID hoặc tại chính quyền địa phương. 

 Các điểm bỏ phiếu thường được bố trí tại nhà văn hóa, trường học, trụ sở cơ quan hoặc các địa điểm sinh hoạt cộng đồng thuận tiện cho người dân.

Ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia - khẳng định: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là hình thức dân chủ trực tiếp đặc biệt quan trọng, thể hiện sinh động quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước ở nước ta.

Trên một bình diện nhất định, đây cũng là cơ chế chính trị - pháp lý quan trọng nhất để nhân dân tham gia xây dựng chính quyền, trao quyền lực nhà nước bằng con đường dân chủ và hợp hiến.

Về nhân sự, theo Hội đồng Bầu cử quốc gia, việc giới thiệu người ứng cử được tiến hành công khai, minh bạch, dân chủ, đúng quy định, bảo đảm tính kế thừa, liên thông và đổi mới.

Trên cơ sở kết quả của 3 vòng hiệp thương, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 151 công bố danh sách chính thức 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước. Cơ cấu người ứng cử cơ bản bảo đảm tính đại diện rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, các ngành, lĩnh vực và các vùng miền.

Theo danh sách được công bố, số người ứng cử ĐBQH khóa XVI do Trung ương giới thiệu là 217 người; địa phương có 647 người.

Về cơ cấu kết hợp có 392 ứng viên là nữ (45,37%); trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) có 187 người, tỷ lệ 21,64%; dân tộc thiểu số có 188 người, tỷ lệ 21,76%; ngoài Đảng có 64 người, tỷ lệ 7,41%; tái cử có 236 người, tỷ lệ 27,31%. Số người tự ứng cử là 4 (0,46%).

Liên quan nhân sự ứng cử đại biểu HĐND các cấp, theo danh sách, tổng số người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh là 4.223 người, số đại biểu được bầu là 2.554 người. Cấp xã có 121.242 người ứng cử đại biểu HĐND và số người được bầu theo luật định là 72.613 người.

Infographic: Nội quy phòng bỏ phiếu bầu cử

Infographic: Các mốc thời gian đáng chú ý sau ngày Bầu cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Yêu cầu trong bầu cử được nhấn mạnh là phấn đấu bầu đủ số lượng, cơ cấu đại biểu, nhưng chất lượng đại biểu phải được đặt lên hàng đầu.

Hội đồng Bầu cử quốc gia dự kiến công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI vào ngày 23/3, sau khi hoàn tất tổng hợp và xác nhận kết quả bỏ phiếu trên phạm vi cả nước.

Sau khi công bố kết quả bầu cử, các cơ quan có thẩm quyền sẽ họp để xem xét, quyết định về công tác nhân sự, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để kịp thời trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất.

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc sáng 6/4 và bế mạc ngày 25/4, chia thành hai đợt. Trong kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ, ngoài công tác nhân sự, Quốc hội sẽ xem xét các vấn đề tổng thể về tổ chức bộ máy cũng như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới, cùng một số nội dung lập pháp và giám sát.

Bà Bùi Thị Minh Hoài: Đại biểu trúng cử phải thực sự đại diện tiếng nói của nhân dân

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng cử tri cả nước thực hiện quyền bầu cử

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác bầu cử

"Chúng tôi đi về các địa phương nắm tình hình thấy từ đồng chí Bí thư đến các đồng chí trưởng thôn, bản, tổ dân phố, trưởng Ban công tác Mặt trận cũng như trưởng các tổ chức chính trị - xã hội đã vào cuộc rất tích cực, bài bản…Tất cả cho thấy một tâm thế sẵn sàng cho "Ngày hội non sông" - ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031". Đó là chia sẻ của bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khi trao đổi với PV Báo Đại đoàn kết về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031¸diễn ra vào ngày mai 15/3.

Biểu tượng sinh động của quyền làm chủ, của niềm tin và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

"Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, vì thế là ngày hội lớn của toàn dân, nơi quyền làm chủ của Nhân dân được thể hiện trực tiếp và sinh động nhất; nơi niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ được bồi đắp; nơi sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được khẳng định và lan tỏa.

Đặc biệt, cuộc bầu cử lần này diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Từ mùa Xuân lịch sử năm 1946 đến ngày hội dân chủ hôm nay, dòng chảy ấy chưa bao giờ ngừng nghỉ. 80 năm qua, mỗi kỳ bầu cử đều là một dấu mốc quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước, gắn liền với từng giai đoạn phát triển của cách mạng Việt Nam, từ những năm tháng kháng chiến kiến quốc, đến công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

 Trong suốt hành trình đó, lá phiếu của cử tri luôn mang một ý nghĩa sâu sắc: đó là biểu tượng sinh động của quyền làm chủ, của niềm tin và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Lá phiếu không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm công dân; không chỉ là sự lựa chọn cá nhân còn là gửi gắm niềm tin vào tương lai của đất nước. Đó không chỉ là sự khẳng định bản chất dân chủ, nhân văn của chế độ ta, còn là lời nhắc nhở sâu sắc rằng, mỗi kỳ bầu cử đều là một cuộc gặp gỡ lớn giữa ý Đảng và lòng dân".

Nhà báo Trương Thành Trung,  Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tổng Biên tập báo Đại đoàn kết.

Nhóm phóng viên