Cát tặc hành hung người dân
Khu vực xảy ra xô xát giữa người dân với cát tặc là một nhánh nhỏ của sông Hậu, có chiều ngang khoảng 200 m, khu vực này người dân chủ yếu trồng cây ăn trái. Trước đó ngày 15/1/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Quang đã ký và ban hành giấy phép số 121/GP-UBND cho phép HTX khai thác cát Tân Bình Minh khai thác cát lòng sông Hậu (nhánh trái), tại mỏ Mỹ Hòa - Phú Thành, thuộc xã Mỹ Hòa, TX. Bình Minh và xã Phú Thành, huyện Trà Ôn trong thời gian 6 năm.
Tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại khu vực xã Mỹ Hoà TX. Bình Minh.
Sau khi cấp phép khai thác tại khu vực này, hàng chục người dân ở đây phản đối kịch liệt vì thời gian qua khu vực hai bên bờ đang sạt lở nghiêm trọng, đe dọa tới tính mạng và tài sản hàng trăm người dân.
Trước tình trạng sạt lở diễn ra ngày càng nghiêm trọng tại một nhánh của sông Hậu thuộc địa bàn 2 huyện Trà Ôn và TX. Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, người dân ở hai bên sông này đã cùng nhau ngăn cản không cho cát tặc khai thác cát trái phép.
Người dân bị đánh bầm dập
Chiều ngày 5/6, chúng tôi có mặt tại Bệnh viện đa khoa thị xã Bình Minh, nơi 2 người dân bị các đối tượng cát tặc hành hung phải nhập viện điều trị tại đây trước đó 2 ngày (tức ngày 3/6).
Ông Phạm Ngọc Tâm, ngụ tại ấp Mỹ Thới 2, xã Mỹ Hoà, huyện TX. Bình Minh - nạn nhân bị cát tặc hành hung thông tin với phóng viên: Vài tháng qua tại khu vực ấp Mỹ Thới 2, xã Mỹ Hoà, TX. Bình Minh và ấp Phú Xuân, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn liên tiếp xuất hiện nhiều ghe, xà lan trộm cát trái phép. Đồng thời, gần đây khu vực này liên tiếp bị sạt lở nghiêm trọng, quá bức xúc hàng chục người dân đã cắt cử nhau canh gác, xua đuổi các đối tượng trộm cát.
Ông Tâm nhớ lại: Khoảng 23h đêm 2-6 chúng tôi tiếp tục phát hiện 2 ghe đang trộm cát ở khu vực này. Tôi và anh Mẫm bước lên ghe yêu cầu họ không được khai thác cát tại khu vực này và đề nghị chủ ghe tắt máy, nhưng chủ ghe đã yêu cầu tài công bỏ chạy đồng thời ra hiệu cho 2 thanh niên trên chiếc ghe này dùng gậy sắt đánh chúng tôi. Tôi bị đánh vào đầu và lưng, còn anh Mẫm cũng bị đánh vào tay và lưng. Chúng tôi giằng co với các đối tượng trên ghe, cũng may được người dân tiếp ứng và điện cho cơ quan chức năng của huyện Trà Ôn có mặt tại hiện trường, phối hợp thu giữ phương tiện và hung khí của đối tượng.
Tiếp lời, ông Nguyễn Văn Mẫm, ngụ ấp Phú Xuân, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn cho biết: Hiện toàn bộ cơ thể vẫn còn đau ê ẩm sau khi bị các đối tượng cát tặc tấn công. ông Mẫm bức xúc: Tình trạng sạt lở xảy ra ngày một nhiều. Chúng tôi đã phản ánh và cả viết đơn nhiều lần gửi các cơ quan chức năng, thậm chí gửi lên tỉnh nhưng hiện chưa nhận được câu trả lời.
Ông Mẫm cho biết thêm: Cát tặc hoạt động rất tinh vi, chúng chế các ống bô ghe máy không phát ra tiếng nổ hoặc cho ống bô cắm xuống nước khiến người dân ngồi nhà không thể phát hiện ra chúng. Vì vậy người dân phải chia nhau ra để canh gác và đi tuần dọc bờ sông. Có thời điểm cao điểm nhất có tới 5 đến 6 phương tiện trộm cát, chúng dùng ghe, xà lan có tải trọng từ 60 tấn đến hàng trăm tấn, các đối tượng này thường hoạt động từ lúc 23h cho tới sáng. Thời gian qua người dân chúng tôi đã hơn 5 lần bắt quả tang các đối tượng trộm cát và giao cho cơ quan chức năng, nhưng đâu lại vào đấy. Đến nay chúng tôi không biết được các đối tượng trộm cát này từ đâu tới, vì các phương tiện bị bắt đều không có số hiệu.
Chiều ngày 5-6, thông tin với Đại Đoàn Kết, BSCKII, Châu Văn Đệ - Giám đốc bệnh viện thị xã Bình Minh cho biết: Hai người dân bị hành hung nhập viện chiều ngày 3/6 trong tình trạng đa chấn thương sưng phần mềm, bầm ở đầu tay, chân, lưng... 2 bệnh nhân đã được bác sĩ kiểm tra tổng quát, tiêm thuốc giảm đau và thuốc tan máu bầm.
Phản đối việc cấp phép khai thác cát
Theo tìm hiểu của phóng viên, khu vực xảy ra xô xát giữa người dân với cát tặc là một nhánh nhỏ của sông Hậu, có chiều ngang khoảng 200 m, khu vực này người dân chủ yếu trồng cây ăn trái.
Trước đó ngày 15/1/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Quang đã ký và ban hành giấy phép số 121/GP-UBND cho phép HTX khai thác cát Tân Bình Minh khai thác cát lòng sông Hậu (nhánh trái), tại mỏ Mỹ Hòa - Phú Thành, thuộc xã Mỹ Hòa, TX. Bình Minh và xã Phú Thành, huyện Trà Ôn trong thời gian 6 năm. Diện tích khai thác hơn 0,35km2 với trữ lượng khai thác 600.000m3. Được biết HTX được cấp quyền khai thác cát là ông Trần Vĩnh Hạ, nguyên phó Chủ tịch UBND huyện Bình Minh (cũ), nay là (TX Bình Minh) làm giám đốc. Sau khi cấp phép khai thác tại khu vực này, hàng chục người dân ở đây phản đối kịch liệt vì thời gian qua khu vực hai bên bờ đang sạt lở nghiêm trọng, đe dọa tới tính mạng và tài sản hàng trăm người dân.
Thời gian qua, các hộ dân sinh sống ở khu vực này phải tự bảo vệ đất của mình bằng cách bỏ tiền túi ra để đắp đê ngăn sạt lở, nhà cửa, vườn cây ăn trái. Ông Bùi Văn Triều, ở ấp Phú Xuân, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn cho biết: Sạt lở đang xảy ra trầm trọng, trong khi đó chính quyền lại cấp phép cho khai thác cát, chúng tôi không chấp nhận được.
Được biết, sau khi người dân phản ứng mạnh mẽ việc UBND tỉnh Vĩnh Long cấp phép khai thác cát tại khu vực này, hiện mỏ cát đang tạm ngưng khai thác cát.
Rất mong cơ quan chức năng của tỉnh Vĩnh Long xử lý dứt điểm tình trạng cát tặc lộng hành tại nơi đây. Đồng thời tính toán kỹ việc cấp phép cho khai thác cát tại khu vực này, có biện pháp hạn chế tình trạng sạt lở tại đây.