Báo Đại Đoàn Kết Pháp luật

Cát tặc hoành hành trên sông Lò

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cát tặc hoành hành trên sông Lò

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Thời gian gần đây, hoạt động khai thác cát trái phép diễn ra rầm rộ và phức tạp trên sông Lò, thuộc tại Khu 1, thị trấn Quan Sơn (đối diện với công sở UBND huyện Quan Sơn, Thanh Hóa).

Song, không hiểu vì lý do gì thực trạng trên vẫn không được dẹp bỏ.

Người dân Khu I, thị trấn Quan Sơn rất khó hiểu trước tình trạng hút cát và bãi tập kết cát lậu nằm chềnh ềnh ngay mép trong bờ hữu sông Lò.

Tần suất hoạt động liên tục kèm tiếng máy nổ inh ỏi suốt ngày đêm; ô nhiễm môi trường từ các xe vận tải chuyên chở cát ra vào… đã và đang tác động không nhỏ đến cuộc sống bình yên lâu nay của người dân thị trấn vùng cao này.

Đặc biệt khi tình trạng “cát tặc” và bãi tập kết cát diễn ra ngay gần UBND huyện và các đơn vị chức năng.

Theo quan sát của chúng tôi, trên bè hút cát luôn có gần 10 lao động túc trực cùng 2 hệ thống bè mảng với máy hút và đường ống dài cả chục mét; phía trên bãi là một máy cẩu cỡ lớn liên tục hoạt động…

Việc khai thác và tập cát kết trên không những gây thất thoát nguồn tài nguyên quốc gia, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân mà nghiêm trọng hơn khi hệ quả của thực trạng trên có thể gây xói mòn bờ tả sông Lò (tức QL217 vừa mới được nâng cấp)!

Đem những thắc mắc trên trao đổi với ông Phạm Quang Huy- Chánh văn phòng UBND huyện Quan Sơn, cùng yêu cầu xin được làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

Tuy nhiên, ông Huy khước từ với lý do: “Chuyện đó tôi biết, để tôi đấu mối với phòng ban chức năng có biện pháp ngăn chặn, xử lý”. Trước đó, ông Huy cũng cho rằng: “Thông tin làm việc phải thông qua Chủ tịch UBND huyện là ông Đạt, và chỉ ông Đạt mới là người phát ngôn”.

Tuy nhiên sau đó, tình trạng khai thác nêu trên vẫn diễn ra bình thường.

Tiếp tục đem sự việc trên trao đổi, phản ánh với bà Hà Thị Tuyến- Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quan Sơn, bà Hà Thị Tuyến, thừa nhận: “Phản ánh về khai thác, tập kết cát trên của chúng tôi là đúng. Đó là khai thác cát lậu, tập kết trái phép”. Tuy nhiên, theo bà Tuyến, đó chỉ là điểm khai thác, tập kết nhỏ lẻ!?

Nguyễn Chung - Đình Giang