Cầu thủ trẻ ở V-League: Ấn tượng và niềm tin
Mùa giải bóng đá Việt Nam đã chính thức khép lại sau trận trung kết cup Quốc gia. Một mùa giải mà vẫn còn đó nhiều nỗi buồn hơn là niềm vui với người hâm mộ nước nhà. Tuy nhiên, một trong những điểm sáng của V-League 2015 chính là việc các CLB mạnh dạn hơn trong việc sử dụng các cầu thủ trẻ và những “sao mai” cũng đã không hề bỏ phí cơ hội có được mà họ đã triệt để tận dụng nó và qua đó phần nào sớm tạo lập thương hiệu của bản thân trong lòng người hâm mộ (NHM).
Tiền vệ trẻ Duy Mạnh đã có một năm thi đấu ấn tượng.
V-League 2015 đã cho ra đời một làn sóng cầu thủ trẻ thăng hoa ở nhiều đội bóng. Họ không còn phải đóng những vai kép phụ, kẻ đóng thế mà tràn đầy tự tin khi được trao cơ hội và đã có nhiều đóng góp vào sự thành công của đội cũng như tự tìm lấy cho mình tương lai tương sáng.
Tỏa sáng và gây ấn tượng mạnh
Mùa giải 2015 chứng kiến nhiều CLB V-League đưa các cầu thủ trẻ ra thi đấu thường xuyên tại đấu trường số 1 Việt Nam. Đáng kể nhất là HA.GL khi họ dùng dàn cầu thủ trẻ mới đôi mươi để chinh chiến tại sân chơi khốc liệt như V-League. Bất chấp việc có thể phải xuống hạng nhưng với mục tiêu để những tài năng trẻ của phố Núi có cơ hội, điều kiện tích luỹ thêm kinh nghiệm trận mạc, HAGL đã trung thành với ý định đó đến cùng.
Thực tế, những tài năng trẻ như Công Phượng, Tuấn Anh và Văn Toàn… của HAGL đã phải trải qua một mùa giải đầy khó khăn, phải chật vật đến những vòng đấu cuối mới chính thức giành quyền trụ hạng. Nhưng đổi lại, những tài năng trẻ này chắc hẳn đã cứng cáp hơn nhiều sau những gì đã trải qua. Cứ nhìn cách HAGL chơi thăng hoa ở chặng nước rút để tiếp tục trụ lại V-League là đủ thấy, dàn “sao mai” của phố Núi không còn ngây ngô như ở giai đoạn đầu mùa và việc bắt nạt họ ở mùa giải sau chắc chắn là khó đối với các CLB khác tại
Không dùng các cầu thủ trẻ một cách ồ ạt, triệt để và mạnh dạn như HAGL nhưng nhiều CLB như HN.T&T, SLNA, FLC Thanh Hoá hay Đồng Tháp cũng “đặt niềm tin, trao cơ hội” khi tung các gương mặt trẻ triển vọng do chính mình đào tạo ra chinh chiến ở V-League. Chính rất nhiều những cầu thủ trẻ được cho ra sân đỉnh cao thi đấu đã tạo ra hiện tượng hiếm có trong lịch sử V-League khi những tài năng trẻ xuất hiện như thể giải đấu năm nay đang... được mùa sao mai.
Có không ít những gương mặt sớm thành danh ngay khi được trao cơ hội ở mùa giải này nơi các cầu thủ trẻ ở. Những Duy Mạnh (HN.T&T), Hữu Dũng (FLC Thanh Hóa) hay như Công Thành (Đồng Tháp)… đều rực sáng khi được bước ra sân khấu lớn và tạo nhiều bất ngờ cho không chỉ các HLV, các chuyên gia hay NHM.
Trước đó, chẳng mấy người tin vào việc, các cầu thủ trẻ này sẽ trở thành kép chính tại những đội bóng vốn tuyệt đối coi trọng bản lĩnh trận mạc như HN.T&T hay FLC Thanh Hóa. bằng khát vọng của tuổi trẻ, bằng niềm tin và sự dũng cảm của người lớn, họ đã có cho mình một vai diễn xuất sắc.
HN.T&T cũng là đội bóng tạo ấn tượng mạnh với những tài năng trẻ trong đội hình. Vị trí á quân ở cả V-League lẫn Cup quốc gia của họ cũng có đóng góp rất lớn của những gương mặt trẻ như thủ thành Anh Đức và nhất là tiền vệ Duy Mạnh. Việc tượng đài trong khung gỗ Dương Hồng Sơn của HN.T&T gặp chấn thương dài hạn đã mở ra cơ hội cho những thủ thành trẻ. Và Anh Đức ngay khi được trao cơ hội đã khẳng định tài năng và chiếm trọn niềm tin nơi lãnh đội. Tài năng của Anh Đức trong suốt giai đoạn lượt về đã khiến thủ môn trẻ Phí Minh Long dù là thủ môn chính của U23 VN và được HLV Miura trọng dụng cũng buộc phải trở thành của để dành của HN.T&T.
Tỏa sáng nhất phải kể đến Duy Mạnh. Anh chính là cầu thủ trẻ có sự thăng tiến nhanh và bền vững nhất ở V-League 2015 khi chỉ mất chưa đầy một năm để giành vị trí thức ở V-League, có tên trong tất cả các ĐTQG. Ngay trong trận đấu đầu tiên thi đấu ở V-League, Duy Mạnh đã có được bàn thắng rồi liên tục tiến bộ về nhiều mặt và càng chơi càng hay, sự hưng phấn, thăng hoa đạt ngưỡng tối đa với sự tự tin rất lớn trong cả mùa giải. Anh cho thấy mình càng ngày càng chín trong dàn sao sáng của đội bóng Thủ đô.
Nói cách khác, thành công của HN.T&T chính là tạo ra một môi trường thuận lợi cho tài năng trẻ phát triển. Môi trường ấy không mang đến sức ép phải thể hiện cho các cầu thủ trẻ. Môi trường ấy có những bàn tay sẵn sàng chìa ra, giúp đỡ các cầu thủ trẻ mỗi khi họ thể hiện sự non yếu về bản lĩnh.
Ở giai đoạn cuối mùa giải thường khắc nghiệt, khốc liệt và người ta thường cần và tin dùng những cầu thủ nhiều kinh nghiệm… Nhưng tại FLC Thanh Hoá, người ta thấy bộ 3 mới đôi mươi là Thanh Bình - Hữu Dũng - Xuân Hưng được ra sân đều đặn để ngày một trưởng thành hơn. Thậm chí, tiền vệ trung tâm Hữu Dũng còn tiến bộ nhanh đáng kinh ngạc khi chiếm được suất đá chính ở FLC Thanh Hoá… V-League 2015 cũng còn đó những cầu thủ trẻ tạo ấn tượng lớn như “sao mai” trẻ Nguyễn Lam (HAGL, cầu thủ trẻ nhất ra sân tại V-League) hay tiền đạo Nguyễn Công Thành (Đồng Tháp, cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại V-League).
Sức bật mới nơi cấp độ đội tuyển
Sự xuất hiện và thi đấu thành công của một loạt cầu thủ trẻ tài năng trong màu áo các CLB đã giúp các ĐTQG có được nguồn nhân sự chất lượng cao để xây dựng đội hình giàu tính chiến đấu khi tham dự các giải đấu khu vực và châu lục. Những Công Phượng, Duy Mạnh, Tiến Dũng, Hữu Dũng, Thanh Bình... với tuổi đời còn rất trẻ, phần lớn mới chỉ 20 tuổi hứa hẹn sẽ còn cống hiến cho U23 Việt Nam tại nhiều kỳ SEA Games, Asiad, vòng loại World Cup và Asian Cup, vòng loại Olympic hay AFF Suzuki Cup trong tương lai. Dĩ nhiên, dòng máu trẻ tươi mới của V-League 2015 đã, đang và sẽ giúp cho các đội tuyển quốc gia có được nguồn nhân sự chất lượng cao mỗi khi tham dự các giải quốc tế.
Những thành công ban đầu của các tài năng trẻ khi xác lập được tên tuổi chỉ trong một thời gian ngắn được trao cơ hội chắc chắn sẽ khiến các CLB có thêm động lực để đi theo con đường mà “dòng máu trẻ” đã tạo ra ở mùa giải 2015. Một khi các CLB đã dám tin, dám sử dụng và có những chiến lược hỗ trợ các tài năng trẻ của mình thì họ sẽ được đền đáp.