Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Cầu truyền hình trực tiếp 'Đi tìm đồng đội - Sao sáng dẫn đường'

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cầu truyền hình trực tiếp 'Đi tìm đồng đội - Sao sáng dẫn đường'

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tối 26/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã đến dự chương trình cầu truyền hình trực tiếp 'Đi tìm đồng đội - Sao sáng dẫn đường' tại điểm cầu Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM).

Cầu truyền hình "Đi tìm đồng đội - Sao sáng dẫn đường" là chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương tổ chức nhằm thiết thực kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026). Cầu truyền hình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 tại 4 điểm cầu ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Tuyên Quang và Quảng Trị vào tối 26/7.

Chương trình không chỉ là lời tri ân đối với những anh hùng liệt sĩ, nhân dân đã hy sinh; mà còn là lời nhắc nhở mỗi người dân về trách nhiệm giữ gìn hòa bình và sống xứng đáng với các thế hệ cha ông đi trước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tham dự cầu truyền hình. Ảnh: T.Luân.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tham dự cầu truyền hình. Ảnh: T.Luân.

Tham dự chương trình tại điểm cầu TP Hồ Chí Minh có Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 (Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ); Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam tham dự cầu truyền hình trực tiếp tại điểm cầu công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: T.Luân.
Nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam tham dự cầu truyền hình trực tiếp tại điểm cầu công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: T.Luân.

Điểm cầu công viên Lê Thị Riêng hiện nay là nơi Ban Chỉ đạo 515 TP Hồ Chí Minh và Bộ Tư lệnh thành phố đang tổ chức lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Đây là hoạt động tiêu biểu của TP Hồ Chí Minh thực hiện "500 ngày đêm" đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ – hành trình tri ân thiêng liêng, nối dài đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Hàng ngàn đoàn viên, thanh niên, nhân dân thành phố theo dõi chương trình cầu truyền hình trực tiếp và gián tiếp qua màn hình tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: T.Luân.
Hàng ngàn đoàn viên, thanh niên, nhân dân thành phố theo dõi chương trình cầu truyền hình trực tiếp và gián tiếp qua màn hình tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: T.Luân.

Ghi nhận của PV Đại Đoàn Kết, chương trình thu hút hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân TP Hồ Chí Minh đến theo dõi tại điểm cầu truyền hình tại công viên Lê Thị Riêng.

Tiết mục hợp xướng kết hợp hát và múa nến tri ân tại điểm cầu TP Hồ Chí Minh. Ảnh: T.Luân.
Tiết mục hợp xướng kết hợp hát và múa nến tri ân tại điểm cầu TP Hồ Chí Minh. Ảnh: T.Luân.

Tại điểm cầu TP Hồ Chí Minh, chương trình diễn ra nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, với ý nghĩa tôn vinh và tri ân sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ. Đồng thời, tri ân, tôn vinh những người đã và đang thực hiện hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình. Từ đó, lan tỏa sâu rộng truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" trong toàn xã hội.

Bà Nguyễn Thị Lệ, vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên (hài cốt liệt sĩ Quên được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng, TPHCM). Ảnh: A.Tú.
Bà Nguyễn Thị Lệ, vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên (hài cốt liệt sĩ Quên được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng, TPHCM). Ảnh: A.Tú.

Các tiết mục cũng khắc họa hành trình "trả lại tên cho các anh", đưa những người lính trở về với quê hương và vòng tay người thân; đồng thời khẳng định tri ân không chỉ là sự tưởng nhớ quá khứ, mà còn là trách nhiệm của hôm nay và các thế hệ mai sau.

Việc lựa chọn công viên Lê Thị Riêng làm điểm cầu tại TP Hồ Chí Minh của chương trình nhằm làm nổi bật một trong những địa điểm tiêu biểu phát hiện được các hố chôn tập thể cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Qua đó, để lại trong lòng người xem và nhân dân cả nước cảm nhận về biểu tượng cho những ký ức chiến tranh vẫn đang được gìn giữ và hành trình tìm lại tên tuổi cho những người đã ngã xuống tại đây.

THÀNH LUÂN