Cây bời lời giúp xóa nghèo
Hiện đang là thời điểm những hộ dân người đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện 30a Tu Mơ Rông (Kon Tum) thu hoạch bời lời. Già làng A Ban (làng Đăk Văn 2, xã Văn Xuôi) cùng người dân nơi đây trồng cây bời lời từ nguồn giống do UBND xã cấp theo chương trình giảm nghèo. Sau hai năm trồng, 1 hecta cây bời lời của gia đình ông phát triển xanh tốt. Năm nay, diện tích cây bời lời chỉ mới cho thu hoạch tỉa cành lớn nhưng cũng cho gia đình ông thu nhập 10 triệu đồng/đợt. Cùng với bời lời, ông xen canh thêm
Trên thực tế, cây bời lời rất dễ trồng, chăm sóc. Sau 2 năm có thể tỉa cành, 5-7 năm cây trưởng thành và khoảng 20 năm mới bắt đầu trồng lại. Từ khi trồng xuống đất đến lúc cắt tỉa cành, thu hoạch, hầu như không cần chăm bón gì. Vỏ bời lời phơi khô được bán với giá khoảng 30.000-35.000 đồng/kg còn lá tươi để làm thức ăn gia súc.
Cũng giống như gia đình già làng A Ban, gia đình anh A Thương (làng Ba Tư 2, xã Ngọc Yêu) trồng xen canh cây bời lời trên diện tích đã trồng cây cà phê để tạo tán. Vườn bời lời 4-5 năm tuổi đã phát triển mạnh, có nhiều cây đạt đường kính 15-30cm.
A Thương cho biết, mùa vừa rồi gia đình anh chỉ cắt tỉa nhánh và các cây già, chiếm diện tích lớn của vườn cà phê cũng bán được được hơn 10 triệu đồng. Do đó, từ diện hộ nghèo của xã, thì nay, nhờ sự hướng dẫn trồng bời lời xen canh với cà phê, sắn, bobo, gia đình A Thương đã thoát nghèo bền vững hơn. Anh Thương cho biết, được Nhà nước cấp giống cây bời lời, cà phê, mà đời sống gia đình mình đã dư dả hơn, con cái được học hành tử tế.
Ông Nguyễn Đình Luyện, Phó Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Tu Mơ Rông cho biết, với những người đồng bào dân tộc thiếu sổ, lại ở vùng sâu vùng xa như Tu Mơ Rông thì điều kiện còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Với đặc tính dễ trồng, chi phí đầu tư ban đầu thấp nên loại cây này được đánh giá là cây trồng thoát nghèo cho bà con người đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn. Nhờ vậy, tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện từ 70% đã giảm xuống còn 32%.