Chấm dứt tình trạng chạy trường, chạy lớp
Chỉ còn một tuần nữa, học sinh TP HCM bước vào kỳ thi vào lớp 10. Tình trạng “nóng nội thành, nguội ven đô” nhiều năm qua vẫn tiếp tục tái diễn khi nhìn vào số lượng học sinh đăng ký NV1, NV2 vào các trường công lập. Để tránh tình trạng học một thời gian ở trường điểm thấp rồi xin chuyển sang trường top trên cùng khu vực tuyển sinh, năm học 2016-2017, TP HCM ban hành quy định rất chặt chẽ nhằm tránh việc chạy trường, chạy lớp.

Ảnh minh họa.
Ngày 3 6, tại TP HCM diễn ra buổi tập huấn nghiệp vụ ban lãnh đạo Hội đồng coi thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2016-2017. Ông Hồ Phú Bạc - Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT TP HCM cho biết, từ ngày 15-6, giáo viên bắt đầu chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 và kết quả tuyển sinh lớp 10 dự kiến được công bố vào thời điểm như năm học 2015-2016, khoảng ngày 10-7. Trong hai ngày thi 11 và 12 6, những thí sinh đi trễ 15 phút sau thời gian bắt đầu làm bài sẽ không được vào thi (thời gian trễ được tính từ cổng hội đồng thi). |
Thành uỷ TP HCM vừa ban hành công văn kết luận và chỉ đạo của Thường trực Thành ủy công tác quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm và công tác tuyển sinh tại các trường trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu các trường phải nhận đủ 100% học sinh cư trú trên địa bàn mà trường phải tiếp nhận theo đúng kế hoạch tuyển sinh. Kể từ năm học 2016 - 2017 chấm dứt tình trạng chạy trường, chạy lớp trên địa bàn thành phố; chỉ đạo thực hiện đảm bảo tiến độ kế hoạch xây dựng trường lớp để đáp ứng yêu cầu học tập của học sinh trên địa bàn; gắn trách nhiệm của đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền quận, huyện, đồng chí Giám đốc Sở GD&ĐT, Trưởng phòng giáo dục quận, huyện trong chỉ đạo chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh tình trạng “chạy trường, chạy lớp” mà dư luận xã hội phản ánh.
Ngoài ra, Sở GD&ĐT TP thực hiện ý kiến kết luận chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy về mở trường, mở lớp tại xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh tại xã này.
Trước đó, Sở GD&ĐT TP HCM đã công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin, phản ánh, kiến nghị cũng như tố cáo tiêu cực liên quan đến kỳ thi THPT quốc gia 2016 và tuyển sinh lớp 10 năm 2016. Theo đó, người dân có thể trực tiếp gọi về số điện thoại đường dây nóng (08) 3.822.3358 hoặc gởi mail phản ánh về địa chỉ thanhtra.sotphochiminh@moet.edu.vn. Kết quả thông tin được tiếp nhận, phản ánh sẽ được công bố chính thức trên trang thông tin điện tử của Thanh tra Sở GD&ĐT tại địa chỉ http://thanhtra.hcm.edu.vn.
Tính đến chiều 3-6, đã có một số quận của TP HCM công khai kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2016-2017. Cụ thể, tại Quận Tân Bình, hội đồng tuyển sinh quận công khai chỉ tiêu tuyển sinh ở từng trường, đảm bảo đáp ứng chỗ học cho học sinh trên địa bàn. Trong đó, đối với tuyển sinh vào lớp 6, ưu tiên phân tuyến theo nơi học tiểu học (không phân biệt hộ khẩu), sau đó mới đến địa bàn cư trú. Tại quận Tân Phú, đối với bậc mầm non, từ ngày 17 đến 19-6, UBND phường sẽ gửi giấy gọi trẻ sinh năm 2011 vào nhập học tại các trường mầm non công lập trên địa bàn. Ngày 29/7, các trường đồng loạt công bố danh sách học sinh. Đối với tuyển sinh lớp 1, UBND phường tổ chức huy động 100% trẻ 6 tuổi đang cư trú trên địa bàn quận vào lớp 1 theo phường, cụm phường do Phòng GD-ĐT quy định, không nhận học sinh học sớm tuổi và học sinh trái tuyến ngoài quận. Các trường tiểu học bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 1 đến ngày 29-7 và công bố kết quả vào ngày 29-7. Riêng đối với tuyển sinh lớp 6, quận không tổ chức thi tuyển, những học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học tại các trường trên địa bàn quận đều được phân bổ vào lớp 6. Công tác tuyển sinh bắt đầu từ ngày 15-6 và công bố kết quả đồng loạt vào ngày 15-7.
Tại Quận 5, tuyển sinh đầu cấp dựa trên nguyên tắc phân tuyến theo địa bàn phường đối với học sinh mầm non, mẫu giáo và tiểu học; địa bàn liên phường, trường tiểu học đối với học sinh vào học lớp 6. Các trường THCS trên địa bàn quận sẽ nhận hết 100% số học sinh hoàn thành chương trình bậc tiểu học của các trường tiểu học trong quận vào học lớp 6 với sĩ số 40 - 45 học sinh.