Chặn dịch từ xa
Kể từ ngày 16/4 đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận thêm ca nhiễm Covid-19 mới từ cộng đồng. Điều này có nghĩa nguy cơ lây bệnh trong cộng đồng là rất thấp. Đã đến lúc chúng ta cần tiếp tục giảm “giãn cách xã hội” để hoạt động kinh tế trở lại bình thường. Nhưng cũng không được chủ quan tránh cho được sự bùng phát trở lại của dịch bệnh mà một số nước đã vấp phải.

Yêu cầu tiếp tục thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch xâm nhập.
Vì sao lại tiếp tục nới lỏng giãn cách xã hội là bởi rất nhiều lý do. Trước hết, thời gian vừa qua, chỉ ghi nhận những trường họp mắc mới “nhập khẩu” vào Việt Nam, được cách ly ngay khi nhập cảnh. Như vậy, các ca bệnh này sẽ hầu như không có nguy cơ truyền bệnh ra cộng đồng. Trong khi đó, các ổ dịch tại thôn Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội) và xã Phố Là (Đồng Văn, Hà Giang) sau 28 ngày thực hiện cách ly y tế, không phát hiện trường hợp mắc mới. Về cơ bản tình hình dịch tại Việt Nam tiếp tục được kiểm soát tốt, nguy cơ xuất hiện các trường hợp dương tính tiềm ẩn trong cộng đồng là rất thấp.
Thứ hai, chúng ta không chỉ thực hiện một mục tiêu chống “giặc” Covid-19 mà phải thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Thực tế cho thấy, việc giãn cách xã hội giúp chúng ta chặn đứng đường lây lan của bệnh dịch, nhưng cũng vì lẽ đó cũng kéo theo mọi hoạt động kinh tế-xã hội bị ngưng trệ. Vì vậy, nếu đã đủ các điều kiện an toàn cần nới lỏng sự kiểm soát để mọi hoạt động trong xã hội trở lại bình thường.
Vậy sẽ nới lỏng thế nào, cái gì cần nới lỏng, cái gì cần siết chặt? Nói như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì trong nước, tiếp tục giảm “giãn cách xã hội” thế nào để trở lại hoạt động bình thường, “chứ vào lớp học vừa đội mũ bảo hộ, vừa đeo khẩu trang thì làm sao các em học được trong khi mùa hè nóng bỏng này”. Các ngành nghề tiếp tục được hoạt động trở lại như thế nào. Mở ra mạnh mẽ hơn trong nước là hướng quan trọng để bảo đảm sản xuất, kinh doanh bình thường nhưng phải đề cao cảnh giác. Số lượng người Việt Nam ở nước ngoài về cần tiếp tục được kiểm soát như thế nào, điều này cũng cần phải tính!
Ngay tại phiên họp của Thường trực Chính phủ sáng qua 7/5, Thủ tướng đồng ý để các cơ quan, công sở, nhà máy, siêu thị, bệnh viện, chợ dân sinh, phương tiện giao thông công cộng, hàng quán… hoạt động trở lại. Thậm chí cho phép các dịch vụ kinh doanh không thiết yếu được mở cửa trở lại bình thường, trừ vũ trường và karaoke nhưng phải đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch bệnh (đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn). Không bắt buộc học sinh đeo khẩu trang trong lớp học, không bắt buộc thực hiện giãn cách trong lớp học…
Như vậy về cơ bản chúng ta không phải thực hiện giãn cách xã hội nữa nhưng phải tiếp tục đề cao cảnh giác vì diễn biến dịch bệnh trên thế giới rất phức tạp, căng thẳng, mỗi ngày xuất hiện hàng chục nghìn ca nhiễm mới, hàng nghìn người chết. Bởi chỉ vài phút lơ là là dịch có thể bùng phát trở lại bất kỳ lúc nào như một số nước đã vấp phải. Việt Nam về cơ bản đã an toàn, nhưng chúng ta đang ở trong “cánh đồng trũng, ở bên ngoài nước thì nước cao, sóng lớn”. Do vậy, trước tiên chúng ta phải “bao đê cho chặt”, giữ đê cho chắc, nghĩa là phải tiếp tục chính sách quản lý chặt chẽ người nhập cảnh để bảo đảm an toàn, mới có thể nới lỏng được ở bên trong để thực hiện mục tiêu kép là vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa bảo đảm phát triển kinh tế-xã hội.
Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch xâm nhập bằng cách kiểm soát thật chặt số người nhập cảnh từ nước ngoài về. Theo đó, nếu có người ở nước ngoài về, đều phải cách ly tập trung 14 ngày, trừ trường hợp chuyên gia, công nhân lành nghề, nhà đầu tư thì có phương thức cách ly tại chỗ phù hợp. Tuyệt đối không để người nhập cảnh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Sẵn sàng ứng phó khi có trường hợp dương tính trong cộng đồng. Ban chỉ đạo các cấp duy trì nhóm phản ứng nhanh, dự báo và thu thập dữ liệu để phát hiện nhanh nhất các trường hợp dương tính, các trường hợp tiếp xúc gần, kịp thời khoanh vùng, cách ly, dập dịch.
Nhiều ý kiến cho rằng, dù đến nay Việt Nam cơ bản đã cơ bản dỡ bỏ giãn cách xã hội nhưng cần tiếp tục thực hiện các biện pháp bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng và trên phương tiện hành khách công cộng đông người, rửa tay, bảo đảm vệ sinh cá nhân khi tiếp xúc ở nơi đông người. Đặc biệt, toàn bộ cơ chế liên ngành (quân đội, công an, y tế, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ) không được nơi lỏng, lúc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Đặc biệt, tiếp tục củng cố tất cả các cơ chế, các công cụ, nhất là các công cụ công nghệ thông tin, để luôn luôn trong trạng thái sẵn sàng nếu có một ca nhiễm nào đó trong cộng đồng thì lập tức phát hiện được ngay, cách ly, khoanh vùng, dập dịch có như vậy mới có thể chặn đứng đường lây lan của dịch bệnh.