Pháp luật

Chặn pháo lậu những ngày gần Tết

LÊ ANH 01/02/2024 07:36

Thời gian qua, Công an TPHCM phối hợp với Công an các tỉnh, thành lân cận đã ngăn chặn nhiều đường dây buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ trái phép pháo lậu.

anh-bai-tren.jpg
Công an TPHCM triệt phá đường dây vận chuyển, buôn bán gần 1 tấn pháo lậu vào ngày 30/1. Ảnh: CA TPHCM.

Triệt phá nhiều đường dây

Trong vụ vận chuyển gần 1 tấn pháo hoa nhập lậu từ biên giới Campuchia về TPHCM tiêu thụ vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02, Công an TPHCM) triệt phá ngày 30/1, lực lượng Công an đã tiến hành bắt giữ các đối tượng, đồng thời thu giữ toàn bộ vật chứng có liên quan. Theo PC02, đây là một trong các vụ tàng trữ vận chuyển, buôn bán pháo nổ trái phép bị bắt giữ với số lượng lớn được thực hiện trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán năm 2024.

Quá trình đấu tranh chuyên án, Công an TPHCM đã xác định manh mối từ đối tượng Nguyễn Phước Cảnh (SN 2000, hộ khẩu thường trú tại TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; nơi ở hiện nay tại xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh) là đối tượng cầm đầu đường dây tiêu thụ pháo lậu kể trên. Ngày 18/1, Công an TPHCM tiến hành kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Phước Cảnh đang trên đường giao gần 80kg pháo nổ. Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Công an đã phát hiện toàn bộ đường dây buôn lậu, trong đó ngoài Cảnh còn có đối tượng Nguyễn Văn Tiến (SN 1996, ở tỉnh Gia Lai) phụ trách khâu vận chuyển hàng cấm là pháo nổ với số lượng rất lớn từ khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia (khu vực giáp tỉnh Long An) về tiêu thụ tại địa bàn TPHCM. Rạng sáng ngày 30/1, PC02 phối hợp Công an huyện Bình Chánh và đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã triệt phá, bắt giữ các đối tượng buôn lậu khi đang vận chuyển 576 hộp pháo nổ, với trọng lượng gần 1 tấn từ biên giới Campuchia về TPHCM để tiêu thụ, đồng thời thu giữ toàn bộ vật chứng có liên quan.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tây Ninh) cũng vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển pháp lậu quy mô lớn vào tối 31/12/2023 tại Tỉnh lộ ĐT796, đoạn qua xã Ninh Điền (huyện Châu Thành). Lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 20 bao tải (bên trong chứa 360 hộp pháo hoa, trọng lượng 586kg). Các đối tượng có liên quan đã bị tạm giữ hình sự để điều tra, làm rõ về hành vi mua bán, vận chuyển pháo trái phép.

Ngoài 2 đường dây buôn lậu pháo kể trên, Công an huyện Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) cũng đã triệt phá vụ vận chuyển pháo lậu số lượng lớn qua địa bàn này. Qua khám xét và kiểm đếm, cơ quan Công an địa phương cũng đã thu giữ 395 hộp pháo ghi chữ nước ngoài, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, với tổng trọng lượng khoảng 680kg. Công an bắt giữ 1 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.

Không tiếp tay pháo lậu

Đại diện Công an TPHCM cho biết, chỉ trong khoảng thời gian 1,5 tháng cận Tết, các lực lượng thuộc Công an thành phố đã ra quân, tiến hành triệt phá, bắt giữ, trong đó khởi tố 20 vụ, 27 bị can và thu giữ một lượng lớn gồm hơn 2,2 tấn pháo nổ thành phẩm và hơn 500kg nguyên liệu sản xuất pháo.

Theo Công an TPHCM, thời điểm giáp Tết, nhiều đối tượng có hành vi buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ trái phép pháo lậu nhằm kiếm tiền bất chính. Trong đó TPHCM và một số tỉnh, thành lân cận là thị trường tiêu thụ được nhắm đến do có đông công nhân, người lao động tập trung về làm ăn, mưu sinh. Nhất là thời điểm cận Tết, nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng phục vụ Tết tăng cao, là cơ hội cho các đối tượng đầu cơ, tích trữ pháo lậu hòng buôn bán kiếm lời bất chính.

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An cũng đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Long An và Phòng Điều tra chống buôn lậu Cục Hải quan tỉnh Long An triển khai các biện pháp công tác nghiệp vụ tập trung rà soát những đối tượng, đường dây, phương tiện vận chuyển có nghi vấn hoạt động mua bán vận chuyển pháo trái phép, đi sâu nắm chắc phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động của các đối tượng, đường dây nghi vấn hoạt động mua bán vận chuyển pháo trái phép trên địa bàn quản lý, phụ trách để đấu tranh chuyên án, xây dựng kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh, bắt giữ.

Bà Lê Thị Hồng Phượng - Trưởng cửa hàng số 3 trực thuộc Nhà máy Z121 (Công ty TNHH MTV Hóa chất 21, Bộ Quốc phòng) cho biết, để tránh mua phải pháo lậu bên ngoài thị trường hoặc hàng hóa nhập lậu từ biên giới Campuchia về TPHCM tiêu thụ, người dân thành phố cần đặc biệt cảnh giác, tránh rơi vào tình trạng “tiền mất, tật mang”, đồng thời tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu hàng cấm.

Theo đại diện Nhà máy Z121 (Bộ Quốc phòng), năm nay đơn vị đã nâng cấp công nghệ, tăng năng suất gấp đôi so với năm ngoái để sản xuất pháo hoa, phục vụ người dân dịp đón năm mới 2024. Riêng cửa hàng số 3 của Nhà máy Z121 ghi nhận số lượng phân phối một ngày từ 2.000 - 3.000 giàn pháo hoa. Đồng thời tại các cửa hàng đại lý ủy quyền ở TPHCM đều sẵn sàng đảm bảo nguồn hàng để phục vụ người dân.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng đã cảnh báo trên thị trường xuất hiện pháo hoa giả mạo nhãn mác của Nhà máy Z121 nhằm thu lợi bất chính nên khuyến cáo người dân tìm đến các cửa hàng, chi nhánh chính thức của Nhà máy Z121 để lựa chọn sản phẩm. Về phía Công an TPHCM trong cao điểm trấn áp các loại tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2024, sẽ tiếp tục quyết liệt tổ chức bắt giữ các đường dây vận chuyển pháo lậu để ngăn chặn nạn mua bán, vận chuyển pháo trái phép. Từ đó, chủ động nắm tình hình để đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chặn pháo lậu những ngày gần Tết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO