Báo Đại Đoàn Kết Thể thao

Chấn thương vẫn lên tuyển

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chấn thương vẫn lên tuyển

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngay trước ngày lên đường đá trận ra quân vòng loại Asian Cup 2019, HLV Hữu Thắng đã phải nói lời chia tay với 3 trụ cột, đều với lý do giống nhau là chấn thương. Điều đáng nói là những cầu thủ này đều bị đau ở CLB nhưng không hiểu sao vẫn được gọi lên tuyển, để rồi lại phải ở nhà. ĐTVN thiếu quân đã đành, nhưng nhiều cầu thủ bị mất suất khoác áo ĐTQG và công tác kiểm tra y tế còn nhiều bất cập mới là điều đáng nói.

Huấn luyện viên Hữu Thắng.

Trước chuyến làm khách gặp Afghanistan ở trận mở màn vòng loại Asian Cup 2019, thủ thành Đặng Văn Lâm và tiền đạo Văn Thắng đã phải nói lời chia tay với ĐTVN. Được biết, trước khi lên tuyển Việt Nam, thủ thành Văn Lâm đã dính chấn thương ở trận đấu giữa Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh mới đây.

Vì thế mà khi lên tuyển, Văn Lâm phải tập riêng cùng các bác sĩ. Thủ môn đang khoác áo CLB Hải Phòng cũng đã không thể chơi được ở trận ĐTVN gặp Đài Bắc Trung Hoa tối 22/3, trước khi anh bị loại khỏi danh sách.

Ngay sau đó, chiến lược gia xứ Nghệ cũng phải cho Văn Thắng ở nhà trong chuyến làm khách sắp tới, với lý do tương tự là chấn thương. Rồi chỉ ít giờ trước khi lên máy bay, đến lượt một trụ cột khác của ĐTVN là Trọng Hoàng cũng phải ở nhà vì bị rách cơ.

Vấn đề chấn thương luôn được nhắc tới trong mỗi lần ĐTVN tập trung. Chiều lòng HLV Hữu Thắng, đợt tập trung này VFF đã thuê hẳn một bác sĩ người Đức để hỗ trợ về công tác y tế, trong đó có nhiệm vụ quan trọng là chẩn đoán và xử lý chấn thương cho các cầu thủ.

Thế nhưng không hiểu vì sao, nhiều cầu thủ dính chấn thương ở CLB vẫn được gọi lên tuyển, để rồi lại phải chia tay sau những ngày “ăn cơm tuyển”.

Những sự chia tay này chắc chắn ảnh hưởng đến sức mạnh và kế hoạch của ĐTVN. Hơn nữa, việc gọi các thương binh lên tuyển, đồng nghĩa với việc nhiều cầu thủ trẻ sẽ mất suất được khoác áo ĐTQG, thay vì họ được gọi lên tập trung từ đầu.

Càng đáng nói hơn khi công tác chẩn đoán, kiểm tra chấn thương dù đã được quan tâm nhưng vẫn chưa thấy thay đổi nhiều.
Chấn thương vẫn là một nỗi ám ảnh với ĐTVN trong mỗi lần tập trung. Trong quá khứ, đã xảy ra nhiều tranh cãi về việc ai sẽ là người chịu trách nhiệm khi cầu thủ dính chấn thương nặng ở đội tuyển trở về CLB.

Câu chuyện chấn thương trên tuyển vẫn sẽ còn kéo dài, nếu như công tác y tế chưa được quan tâm tới nơi tới chốn. Đặc biệt, lối chơi bạo lực, đá rắn ở V-League cần phải được xử lý mạnh tay, bởi đó mới là cái gốc của vấn đề, thay vì cứ làm kiểu chữa cháy như hiện nay thì khó có thể giải quyết được bài toán này.

Gia Phong