Chặn xe quá tải vào đường cao tốc
Theo thống kê của Trung tâm điều hành cao tốc TP Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, lượng xe quá tải lưu thông trên tuyến đường này thời gian qua khá lớn. Nguyên nhân là bởi tuyến cao tốc này nối liền nhiều khu công nghiệp, cảng biển và các tuyến đường quan trọng khiến tình trạng xe quá tải lúc nào cũng diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Kiểm soát xe quá tải ở trạm Long Phước.
Theo ông Nguyễn Viết Tân, Giám đốc Ban quản lý cao tốc TP HCM-Long Thành-Dầu Giây, do đặc thù của cao tốc là xe lưu thông với vận tốc cao, việc bỏ lọt xe quá tải sẽ vô cùng nguy hiểm. Cũng theo ông Tân, vừa qua cao tốc TP HCM-Dầu Giây đã lắp đặt hệ thống cân hiện đại để phát hiện các xe quá tải và từ chối phục vụ những xe này. “Đảm bảo an toàn chung cho tất cả các xe lưu thông trên toàn tuyến cao tốc là ưu tiên hàng đầu của trung tâm. Vì vậy, tất cả những xe quá tải 30% trọng lượng cho phép đều bị buộc phải tháo dỡ hàng hóa trước khi lưu thông vào cao tốc”, ông Tân cho biết thêm.
Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hoàng Phương, Phó Giám đốc Công ty quản lý kỹ thuật, dịch vụ cao tốc Việt Nam cho biết, thời gian qua, có khoảng hơn 1.000 phương tiện quá tải khi lưu thông vào cao tốc đã bị từ chối phục vụ. “Chúng tôi có đặt trạm cân ở Trạm thu phí Long Phước (quận 9,TP HCM) nên bất kỳ phương tiện nào có dấu hiệu quá tải đều phải cân và giảm tải. Việc xe quá tải không chỉ gây mất an toàn giao thông mà còn gây hư hỏng các cơ sở vật chất của cao tốc”, bà Phương cho biết.
Trong khi đó, đại diện của Tổng công ty đường cao tốc Việt Nam, ông Đỗ Chí Chung cho biết, ngoài trạm cân hiện đại, tuyến cao tốc TP HCM-Long Thành-Dầu Giây còn lắp đặt một hệ thống camera ở toàn tuyến để kiểm soát tình trạng xe quá tải, xe chạy quá tốc độ cho phép… với mục đích đảm bảo an toàn giao thông.