Cháy chợ đầu mối ở Mexico City

Hà Anh (theo AP) 07/04/2023 20:33

Khoảng 200 lính cứu hỏa đã chiến đấu với ngọn lửa lớn ở khu chợ đầu mối tại Thủ đô Mexico City của Mexico vào tối ngày 6/4 (giờ địa phương), không có thương vong nào được báo cáo.

Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa tại chợ đầu mối Central de Abasto. Ảnh: AP.

Chợ Central de Abasto là nơi cung cấp hàng hóa cho các chợ, nhà hàng lân cận của thủ đô và các vùng khác của đất nước.

Khoảng 200 lính cứu hỏa đã chiến đấu với đám cháy. Ảnh: AP.

Thị trưởng Mexico City Claudia Sheinbaum cho biết, đám cháy bắt đầu từ khu vực chứa các kệ và thùng gỗ. Sau đó, ngọn lửa bốc cao do gió xoáy, nhưng nó đã được kiểm soát sau vài giờ.

Ban quản lý chợ cho biết, đám cháy bắt đầu vào khoảng 7h tối ngày 6/4 và ảnh hưởng đến một diện tích bao gồm 359 gian hàng sản xuất và bán hộp các tông, thùng gỗ và kệ gỗ.

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực xử lý hiện trường đám cháy. Ảnh: AP.

Theo chính quyền thành phố, phần diện tích còn lại của chợ, nơi không bị ảnh hưởng từ vụ hỏa hoạn, khu vực bán nông sản và hoa sẽ hoạt động như bình thường vào ngày hôm sau.

Theo trang web của chợ, Central de Abasto có diện tích hơn 800 mẫu Anh (327 ha) ở quận Iztapalapa, quận đông dân nhất của Thủ đô Mexico City và được cho là chợ bán buôn lớn nhất thế giới. 30% sản lượng thực phẩm của Mexico được bán thông qua thị trường này.

Đám cháy lớn được nhìn thấy từ xa. Ảnh: AP.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cháy chợ đầu mối ở Mexico City

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO