Cháy rừng và lũ lụt trên khắp miền Tây, Canada buộc phải sơ tán

Hà Anh (theo Reuters) 06/05/2023 09:03

Một tuần thời tiết nóng kỷ lục ở miền Tây Canada đã buộc hàng nghìn người phải sơ tán khỏi nơi ở.

Cột khói bốc lên từ đám cháy rừng EWF031 gần Lodgepole, Alberta, Canada. Ảnh: Reuters.

Một tuần thời tiết nóng kỷ lục ở miền Tây Canada đã buộc hàng nghìn người phải sơ tán khỏi nơi ở, khi các đám cháy rừng hoành hành ở các vùng của Alberta và tuyết tan nhanh gây ra lũ lụt khắp nội địa British Columbia.

Tính đến hết ngày 5/5, hơn 13.000 người đã được lệnh sơ tán ở Alberta, khi 78 đám cháy bùng phát. Trong số những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là lãnh thổ của Little Red River Cree Nation, bao gồm 3 cộng đồng ở phía Bắc của tỉnh, nơi đám cháy Fox Lake rộng 1.458 ha đã thiêu rụi 20 ngôi nhà và đồn cảnh sát.

Toàn bộ dân số 7.000 người của Thung lũng Drayton, cách thủ phủ tỉnh Edmonton 140 km về phía Tây, cũng được lệnh sơ tán vào tối ngày 4/5.

Pembina Pipeline Corp, công ty vận hành các đường ống thu gom dầu trong khu vực, cho biết, họ đã kích hoạt các quy trình quản lý sự cố và ứng phó khẩn cấp, đồng thời "đang đánh giá mọi tác động vận hành hiện tại hoặc dự kiến".

Không có tác động nào được báo cáo đối với các nhà sản xuất dầu khí.

Bà Christie Tucker, Giám đốc đơn vị thông tin của Alberta Wildfire, cho biết, đã có 348 vụ cháy rừng ở Alberta trong năm nay và hơn 25.000 ha rừng bị thiêu rụi.

Bà Tucker nói trong một cuộc họp báo: Đây là hoạt động cháy rừng nhiều hơn đáng kể vào thời điểm này trong năm so với bất kỳ thời điểm nào chúng ta từng thấy trong thời gian gần đây. Các đám cháy dự kiến sẽ gia tăng vào ngày 6/5.

Ở British Columbia, các con sông vỡ bờ, cuốn trôi các ngôi nhà và buộc phải đóng cửa đường cao tốc ở nhiều cộng đồng trên khắp nội địa của tỉnh, bao gồm Cache Creek và Grand Forks.

Núi Whistler ở Whistler, British Columbia, Canada. Ảnh: Reuters.

Cho đến tuần trước, miền Tây Canada đã trải qua một mùa xuân lạnh giá nhưng sự khởi đầu nhanh chóng của nhiệt độ cao bất thường, ở những nơi cao hơn 10-15 độ C so với mức trung bình vào đầu tháng 5, đang gây ra cả hỏa hoạn và lũ lụt.

Với dự báo sẽ có mưa lớn, chính quyền British Columbia kêu gọi các cộng đồng chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với lũ lụt nhiều hơn vào cuối tuần.

Bộ Quản lý Khẩn cấp cho biết trong một tuyên bố: "Nhiệt độ ấm áp ở Nội địa đã đẩy nhanh quá trình tan tuyết và gây ra áp lực gia tăng đối với các con sông và lạch. Tình hình dự kiến sẽ trở nên tồi tệ hơn với lượng mưa dông được dự báo vào cuối tuần, làm tăng khả năng xảy ra lũ lụt".

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cháy rừng và lũ lụt trên khắp miền Tây, Canada buộc phải sơ tán

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO