Chỉ 20-30% lúa tiêu thụ thành công qua hợp đồng
Tỷ lệ thành công của hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản còn thấp, mới chỉ ở mức 20-30% đối với lúa, cao nhất mới được trên 70%.
Tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định 62/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức tại TP HCM ngày 10/11; Theo báo cáo của Bộ NN và PTNT, sau 2 năm triển khai Quyết định 62, đến nay, diện tích cánh đồng lớn trên cả nước đã đạt khoảng 556.000 ha.
Trong đó, vùng Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích lớn nhất, đạt 450.000 ha. Một số mô hình thực hiện liên kết có hiệu quả như Tổng công ty giống cây trồng Thái Bình, Công ty TNHH Cường Tân (tỉnh Nam Định), Công ty Cổ phần Gentraco – Cần Thơ…
Tính chung cả nước diện tích cánh đồng lớn mới đạt xấp xỉ 4%. Cá biệt, một số tỉnh miền núi (Cao Bằng, Bắc Cạn,…) vẫn chưa có doanh nghiệp nào đề xuất phương án/dự án cánh đồng lớn. Ngoài ra, tỷ lệ thành công của hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản còn thấp, mới chỉ ở mức 20-30% đối với lúa, cao nhất mới được trên 70%. Tình trạng doanh nghiệp hoặc nông dân “bẻ kèo” vẫn còn phổ biến.