Chỉ còn 1 tháng, Indonesia bất ngờ hủy đăng cai Đại hội Thể thao Bãi biển Thế giới

PV (theo TTXVN) 05/07/2023 20:52

Thông báo trên gửi tới muộn khiến ANOC không thể tìm được quốc gia khác thay thế và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quyết định hủy Đại hội Thể thao Bãi biển Thế giới trong năm nay.

Môn bóng đá tranh tài tại Đại hội Thể thao Bãi biển Thế giới ở Doha năm 2019. (Nguồn: Getty Images).

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Indonesia vừa rút lại cam kết đăng cai Đại hội Thể thao Bãi biển Thế giới lần thứ hai và Đại hội đồng Hiệp hội các Ủy ban Olympic Quốc gia (ANOC) tại đảo Bali vào tháng 8 năm nay.

Ngày 4/7, ANOC đã gửi thư thông báo về quyết định trên của chủ nhà Indonesia tới các liên đoàn quốc tế tham dự Đại hội Thể thao Bãi biển Thế giới.

Theo hãng thông tấn Antara, trong thư, ANOC cho hay Ủy ban Olympic Indonesia (KOI) giải thích rằng quyết định này được đưa ra vì “chính phủ trì hoãn cam kết tài chính và không có thời gian để tổ chức Đại hội”.

Thông báo trên gửi tới muộn khiến ANOC không thể tìm được quốc gia khác thay thế và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quyết định hủy Đại hội Thể thao Bãi biển Thế giới trong năm nay.

Trước đó, hồi tháng 10/2021, Đại hội đồng ANOC đã chọn Indonesia làm chủ nhà của Đại hội Thể thao Bãi biển Thế giới lần thứ hai, sau Doha (Qatar) vào năm 2019.

Theo kế hoạch ban đầu, Đại hội Thể thao Bãi biển Thế giới năm 2023 sẽ được tổ chức từ ngày 5-12/8 với sự tham dự của khoảng 1.600 vận động viên đến từ 130 quốc gia, trong khi Đại hội đồng ANOC sẽ diễn ra từ ngày 13-15/8.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chỉ còn 1 tháng, Indonesia bất ngờ hủy đăng cai Đại hội Thể thao Bãi biển Thế giới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO