Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Chiến dịch TinAI? chung tay phòng, chống tin giả trong kỷ nguyên số

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chiến dịch TinAI? chung tay phòng, chống tin giả trong kỷ nguyên số

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 31/7 tại Hà Nội, Liên minh Niềm Tin Số đã phát động Chiến dịch TinAI? nhằm trang bị cho người dân kỹ năng nhận diện, đánh giá và kiểm chứng thông tin trước khi tin hoặc chia sẻ, góp phần xây dựng một môi trường số an toàn và đáng tin cậy.

Tham dự sự kiện có ông Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Chủ tịch Liên minh niềm tin số; Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an Thành Phố Hà Nội; đại diện các Bộ, ban, ngành, cơ quan báo chí, doanh nghiệp công nghệ, nền tảng số, chuyên gia, nhà sáng tạo nội dung…

Toàn cảnh sự kiện. Ảnh: K.H
Toàn cảnh sự kiện. Ảnh: K.H

Chiến dịch TinAI? được phát động, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, cùng sự đồng hành của Đài Truyền hình Việt Nam, nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng phản xạ kiểm chứng thông tin và lan tỏa văn hóa chia sẻ thông tin có trách nhiệm trong cộng đồng.

Phát biểu tại sự kiện, Trung tướng Lê Xuân Minh khẳng định, trí tuệ nhân tạo đang tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ trong cách con người tạo ra, tiếp cận và lan truyền thông tin. Chưa bao giờ việc tạo ra một bức ảnh, video, một giọng nói hay một câu chuyện có sức thuyết phục lại nhanh chóng và dễ dàng như hiện nay.

"AI mở ra những cơ hội to lớn cho phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhưng cùng với đó là những thách thức mới đối với môi trường thông tin. Điều chúng ta đang đối mặt không chỉ là sự gia tăng của tin giả hay các nội dung sai lệch. Điều đáng quan tâm hơn là ranh giới giữa thật và giả đang ngày càng trở nên mong manh. Những gì chúng ta nhìn thấy, nghe thấy hay đọc được trên không gian mạng không còn mặc nhiên đồng nghĩa với sự thật,” Trung tướng nói.

Trong bối cảnh đó, việc trang bị cho người dân kỹ năng nhận diện, đánh giá và kiểm chứng thông tin trước khi tin hoặc chia sẻ trở thành yêu cầu cấp thiết, góp phần xây dựng một môi trường số an toàn và đáng tin cậy.

Ngoài việc nhận diện tin giả, TinAI? còn hướng tới mục tiêu dài hạn hơn là hình thành phản xạ kiểm chứng cho mỗi người dùng Internet. Với thông điệp “Kiểm trước tin sau”, chiến dịch khuyến khích người dân chủ động kiểm tra, đối chiếu và cân nhắc trước khi tin tưởng hoặc lan truyền bất kỳ nội dung nào trên không gian mạng.

Chiến dịch được mở màn bằng tọa đàm “Xây dựng phản xạ kiểm chứng trong kỷ nguyên AI”, tập trung trao đổi về những thay đổi của môi trường thông tin trong thời đại AI, những nguy cơ mới từ nội dung giả mạo, deepfake và các hình thức thao túng thông tin, đồng thời chia sẻ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực kiểm chứng thông tin cho cộng đồng, xây dựng một hệ sinh thái thông tin minh bạch, an toàn và đáng tin cậy.

Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an). Ảnh: K.H
Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an). Ảnh: K.H

Theo Trung tướng Lê Xuân Minh, công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng không thể thay thế hoàn toàn sự tỉnh táo của con người. Không có một công cụ nào có thể kiểm chứng thay chúng ta mọi thông tin. Không có một cơ quan nào có thể theo kịp tốc độ lan truyền của hàng triệu nội dung được tạo ra mỗi ngày.

Vì vậy, cần phải xây dựng văn hóa kiểm chứng trong cộng đồng, để mỗi người dân khi tiếp cận thông tin đều có thói quen kiểm tra nguồn tin, đối chiếu dữ liệu và cân nhắc trước khi tin, chia sẻ và hành động.

"Đó không chỉ là một kỹ năng số mà đang trở thành một năng lực công dân thiết yếu trong kỷ nguyên AI. AI sẽ tiếp tục phát triển. Công nghệ sẽ còn thay đổi rất nhanh. Nhưng dù công nghệ có thay đổi đến đâu thì trách nhiệm đối với thông tin vẫn luôn thuộc về con người" - Trung tướng Lê Xuân Minh khẳng định.

Thái Nhung