Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Chiêng Mường náo nức Cao Phong

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chiêng Mường náo nức Cao Phong

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Chiêng Mường náo nức Cao Phong
Diễn xướng Chiêng Mường chào đón du khách tại Lễ hội Cam Cao Phong 2025

Lễ hội cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) và tuần Hội chợ quảng bá sản phẩm xứ núi đã khép lại nhưng dư âm náo nức chiêng Mường và vị ngọt thơm riêng có của trái cam danh tiếng miền sơn cước vẫn lắng đọng trải nghiệm. Ghi nhận một sự kiện kinh tế - văn hóa sáng tạo của "Trái cam xúc tiến thương mại"

Ước tính khoảng 50.000 lượt du khách tấp nập đổ về xứ núi Cao Phong những ngày qua, điểm nhấn là Lễ hội Cam 2025, ghi nhận một sự kiện kinh tế và văn hóa hấp dẫn vượt bậc so với những năm trước.

Du khách thăm và thử nếm trái cam danh tiếng. Ảnh CTV
Du khách thăm và thử nếm trái cam danh tiếng. Ảnh CTV

Hơn 100 gian hàng tham gia Lễ hội và Hội chợ, trong đó có 60 gian tại khu vực Lễ hội Cam, trưng bày sinh động các loại cam, quýt, bưởi đặc trưng của miền sơn cước thuộc tỉnh Hòa Bình cũ. Du khách thoải mái thử nếm những trái cam tươi ngọt riêng có và rất nhiều sản phẩm OCOP chế biến từ cam. Và tại đây du khách có thể mua về những giống cây trồng, cả phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để lưu trồng kỷ niệm hoặc biến ý định khởi nghiệp từ trồng cam giống quý trên vùng đất mới.

Du khách được chào đón bởi làn diễn xướng Chiêng Mường. Ảnh CTV
Du khách được chào đón bởi làn diễn xướng Chiêng Mường. Ảnh CTV

Không chỉ phô diễn đặc sản của núi, một tuần "Hội chợ nông nghiệp" đúng nghĩa khi rất nhiều thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp do các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh tham gia trưng bày, giới thiệu. Khu vực gian hàng các sản phẩm tuyệt kỹ mây tre đan, thổ công mỹ nghệ đặc sắc được trưng bày cơ man, có thể khiến du khách thị thành đến từ Hà Nội cũng ước muốn làm nghề nông nghiệp. Có tới 60 gian hàng thương mại trong và ngoài tỉnh cũng không bỏ lỡ cơ hội trưng bày sản phẩm tinh hoa của mình trong một sự kiện thu hút quá đông du khách.

Chiêng Mường náo nức Cao Phong

Thú vị nhất, du khách được trực tiếp trải nghiệm “vào vườn hái cam” tại các HTX kiểu mẫu như 3T Farm, Hà An Farm Kindergaten, Vita Garden, và tham quan các điểm du lịch tâm linh, văn hóa như Đền Bồng Lai, Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam.

“Ngọt ngào hương sắc Cao Phong - đắm say văn hoá đất Mường”, “Lung linh những trái cam vàng”, "Săn tìm quả ngọt", “Hát hay nhận quà”... Nhiều chương trình dân gian mang đậm dấu ấn truyền thống bản Mường có sự góp mặt của các xã lân cận như Mường Thàng, Thung Nai. Nhưng một đặc sắc nổi bật quảng bá và thu hút của Lễ hội Cam Cao Phong phải nói đến, đó là những màn diễn xướng Chiêng Mường của đồng bào giàu bản sắc. Nghệ thuật chiêng say lòng du khách, âm vọng chiêng toát lên vẻ đẹp bản Mường, và cũng là "làn chiêng xúc tiến thương mại".

Diễn xướng Chiêng Mường tại Lễ hội Cam 2025. Ảnh Tùng Duy
Diễn xướng Chiêng Mường tại Lễ hội Cam 2025. Ảnh Tùng Duy

Màn trình diễn của 300 nghệ nhân Chiêng Mường chào đón du khách trong buổi sáng khai mạc (cách đây một tuần) để lại ấn tượng đẹp khi âm vọng xứ núi và trang phục dân tộc hút hồn du khách. Từ phía xa, khi du khách chạm tới cổng chào xã Cao Phong, đã cảm nhận bị lôi cuốn rất đặc biệt. Những cô gái Mường cười tươi đón khách bằng nét duyên dịu dàng và khơi gợi tình cảm mời chào của sơn cước thân gần. Chiêng náo nức gióng lên nhịp sống và tiếng lòng bản Mường, là báu vật linh thiêng khi trẩy hội, nghi lễ, là di sản linh hồn mà người Mường quanh vùng Cao Phong gìn giữ để nói thay muôn lời kiệt tác văn hóa muốn nói.

Chiêng Mường náo nức Cao Phong

Chiêng Mường Cao Phong là sản phẩm văn hóa du lịch mang năng lượng kinh tế bây giờ. Cùng với "Cao Phong Trail 2025 - Sắc cam chinh phục đỉnh cao Bản Mừng" với gần 600 vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, đã trở thành hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đậm nét trong chuỗi sự kiện Lễ hội Cam. "Các hoạt động này đã góp phần tăng sức hấp dẫn của Lễ hội, kéo dài thời gian lưu trú của du khách, qua đó thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm cam và các dịch vụ thương mại, du lịch địa phương, đóng vai trò bổ trợ quan trọng cho phát triển kinh tế", Chủ tịch Hoàng Minh Hiếu nói.

Chiêng Mường náo nức Cao Phong

Cùng với bưởi Đoan Hùng, những trái cam Cao Phong đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) công nhận Chỉ dẫn địa lý. Chứng nhận này đã xác lập vị thế đẳng cấp chất lượng góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo sự chuyển biến tích cực của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc bảo vệ và phát triển thương hiệu cam Cao Phong. Miền sơn cước nay hãnh diện và tự hào về thương hiệu “Cam Cao Phong”, đã sánh vai sáng chói trên bản đồ nông sản đặc biệt của cả nước.

Chiêng Mường náo nức Cao Phong

Trao đổi với PV Báo Đại đoàn kết, ông Hoàng Minh Hiếu - Chủ tịch UBND xã Cao Phong, hiện nay vùng diện tích trồng cam Cao Phong đang thu hoạch quả đạt hơn 186 ha với năng suất bình quân khoảng 17,5 tấn/ha. Sản lượng này bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Nông sản chất lượng cao từ lợi thế thổ nhưỡng kèm kỹ thuật công nghệ cao đã khiến thị trường tiêu thụ sản phẩm cam Cao Phong có mặt tại nhiều tỉnh, thành phố trong nước, và đặc biệt đã tiếp cận được thị trường xuất khẩu khó tính, tiêu biểu là Vương quốc Anh.

Du khách được trải nghiệm hái cam trực tiếp tại các vườn HTX trồng cam. Ảnh CTV
Du khách được trải nghiệm hái cam trực tiếp tại các vườn HTX trồng cam. Ảnh CTV

Xúc tiến thương mại bằng cái duyên xứ Mường khi gặp gỡ đối tác tự tìm đến, cũng là cơ hội trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và quan trọng nhất là kích cầu tiêu dùng, khẳng định giá trị và vị thế cam Cao Phong. Chủ đề “Nông nghiệp xanh, bền vững và ứng dụng công nghệ số” nói lên bước tiến nông nghiệp công nghệ cao đang bắt kịp xu hướng toàn cầu, cũng nói lên khát vọng làm giầu của vùng cam Cao Phong.

Mặc dù sản xuất và tiêu thụ cam Cao Phong hiện nay còn phụ thuộc nhiều vào thời điểm thu hoạch, giá cả biến động, chi phí đầu vào sản xuất (phân bón, nhân công, vật tư) ngày càng tăng, thị trường xuất khẩu yêu cầu cao về chất lượng, và chế biến sâu sau thu hoạch còn hạn chế (chủ yếu tiêu thụ quả tươi), nhưng đặc sản này của Cao Phong đã thực sự có bước tiến dài khi đạt tiêu thụ tới hơn 3.000 tấn năm nay.
Lễ hội lớn nhất của người Mường (tỉnh Hòa Bình cũ) sắp được tổ chức. Ảnh CTV
Lễ hội lớn nhất của người Mường (tỉnh Hòa Bình cũ) sắp được tổ chức. Ảnh CTV

Cao Phong từng bước định hướng xây dựng các sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với văn hóa bản địa, thể thao, giải trí dân gian trong Lễ hội Cam, đã khẳng định sự sáng tạo như một động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao thương hiệu cam và các thương hiệu nông sản khác nhằm kích cầu tiêu dùng trong nước. Tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp và doanh nhân gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ nông nghiệp góp phần nâng cao giá trị và tầm quan trọng của Cam Cao Phong.

Lễ hội lớn nhất của người Mường (tỉnh Hoà Bình cũ) sẽ được tổ chức trong ba ngày với quy mô lớn. "Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường" năm nay với chủ đề “Về với Đất Mường - Hội tụ, Kế thừa và Lan tỏa giá trị Di sản”. Thời gian tổ chức trong 3 ngày, từ 22 đến 24/2/2026 (tức mùng 6 đến mùng 8 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại sân vận động xã Mường Bi.

TÙNG DUY