Chính thức chốt danh sách tuyển nữ Việt Nam dự World Cup 2023

Thu Quỳnh 02/07/2023 17:16

HLV Mai Đức Chung loại 5 cầu thủ, chốt danh sách chính thức đội tuyển nữ Việt Nam dự World Cup 2023 tại New Zealand.

Đội tuyển nữ Việt Nam tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) để chuẩn bị cho VCK bóng đá nữ thế giới 2023 tại New Zealand và Australia vào tháng 7 và 8 tới đây. Ảnh: Fanpage VFF.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hiện đang tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF. Đến trưa 5/7, đội sẽ lên đường sang New Zealand tập huấn để thích nghi khí hậu và đá hai trận giao hữu gặp đội chủ nhà ngày 10/7 và tuyển nữ Tây Ban Nha ngày 14/7.

Sau một tuần tập luyện, HLV Mai Đức Chung đưa ra 5 cái tên bị loại gồm: Hà Thị Ngọc Uyên, Đoàn Thị Ngọc Phượng, Nguyễn Thị Trúc Hương, Nguyễn Thị Tuyết Ngân và Trần Nguyễn Bảo Châu. Đây là những cầu thủ đã thể hiện sự nỗ lực rất lớn khi cùng đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị cho World Cup 2023, tuy nhiên họ không cạnh tranh được vị trí nên lỡ cơ hội tham dự sân chơi lớn nhất hành tinh.

23 cầu thủ tài năng sẽ lên đường tham dự World Cup 2023. Ảnh: Fanpage VFF.

HLV Mai Đức Chung đặt niềm tin vào một số gương mặt trẻ như thủ môn Đào Thị Kiều Oanh, hậu vệ Trần Thị Hải Linh, tiền vệ Ngân Thị Vạn Sự, tiền đạo Vũ Thị Hoa, Nguyễn Thị Thúy Hằng và Thanh Nhã. Đội trưởng Huỳnh Như gặp chấn thương ở chuyến tập huấn tại Ba Lan nhưng vẫn chắc suất góp mặt. Trung vệ Chương Thị Kiều cũng trở lại kể từ ca mổ dây chằng cả hai đầu gối gần một năm trước.

Ngày 22/7, Việt Nam đá trận mở màn World Cup 2023 gặp đương kim vô địch Mỹ tại SVĐ Eden Park. Sau đó, đội sẽ chạm trán Bồ Đào Nha ngày 27/7 tại sân Waikato, đương kim á quân Hà Lan ngày 1/8 tại sân Forsyth Barr.

Danh sách 23 cầu thủ gồm hầu hết những gương mặt quen thuộc trong thành công của bóng đá nữ Việt Nam sáu năm qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chính thức chốt danh sách tuyển nữ Việt Nam dự World Cup 2023

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO