Báo Đại đoàn kết Kinh tế

Chính thức khoan thăm dò bể than đồng bằng sông Hồng

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Chính thức khoan thăm dò bể than đồng bằng sông Hồng

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Sáng nay, 21-9, tại xã Nam Thịnh huyện Tiền Hải (Thái Bình), Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) tổ chức lễ khởi công thực hiện đề án thăm dò than trên địa bàn hai xã Nam Thịnh và Nam Hưng của huyện Tiền Hải ( thuộc bể than đồng bằng sông Hồng). Theo đại diện Vinacomin, kết quả thăm dò có ý nghĩa rất quan trọng, là cơ sở cho việc nghiên cứu, lựa chọn công nghệ phù hợp để tiến tới đầu tư khai thác thương mại bể than có trữ lượng được cho là khổng lồ này…

Chính thức khoan thăm dò bể than đồng bằng sông Hồng

Đại diện lãnh đạo Bộ Công thương, Tập đoàn Vinacomin
và tỉnh Thái Bình ấn nút khởi công Dự án

Thông tin tại lễ khởi công cho biết: ttổng diện tích khu vực được cấp phép thăm dò là 5,29 km vuông; độ sâu thăm dò đến âm 1.200m; nhà thầu sẽ thực hiện khoan 23 lỗ, với tổng số 19.650m khoan; trong đó có 18 lỗ khoan địa chất, 5 lỗ khoan địa chất thủy văn. 500 mẫu than, 300 mẫu đá, 240 mẫu khí sau đó sẽ được lấy để phân tích, xác định đặc điểm, tính chất. Cũng theo Vinacomin: sau thời gian khoảng 24 tháng thi công tại hiện trường, từ tháng 9-2018 đến tháng 9-2019 đơn vị này sẽ tập trung vào việc tổng hợp kết quả thăm dò, lập báo cáo địa chất, trình và thông qua tại Hội đồng trữ lượng Quốc gia…

Trước đó, sau một thời gian dài trì hoãn, vào ngày ngày 26-4-2013, giữa UBND tỉnh Thái Bình và Vinacomin đã có cuộc họp bàn quan trọng nhằm tái khởi động Dự án hợp tác khai thác thử nghiệm than bằng công nghệ khí hóa than ngầm trên địa bàn tỉnh này. Thông tin tại cuộc họp trên, đại diện Vinacomin và UBND tỉnh Thái Bình cho biết: từ tháng 9-2009 hai bên đã tích cực phối hợp để chuẩn bị triển khai dự án này. Tuy nhiên, do Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng than đồng bằng sông Hồng chưa được Chính phủ phê duyệt nên dự án bị “vướng” về cơ sở pháp lý. Vướng mắc này sau đó đã được tháo gỡ khi vào ngày 23-1-2013, trong Thông báo số 162/TTg-KTN về việc “thăm dò, khai thác thử nghiệm bể than đồng bằng sông Hồng”, Thủ tướng Chính phủ đã thông qua định hướng Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng than khu vực này …

Trình bày kế hoạch tái khởi động Dự án tại buổi làm việc trên, Tiến sĩ Nguyễn Thành Sơn-Giám đốc Ban quản lý các Dự án than đồng bằng sông Hồng-Vinacomin cho biết: theo báo cáo năm 1984 của Tổng cục địa chất, bể than đồng bằng Sông Hồng có diện tích khoảng 2.500 km vuông, trữ lượng khoảng trên 200 tỷ tấn, tập trung chủ yếu ở địa bàn tỉnh Thái Bình. Tuy nhiên con số này mới chỉ mang tính suy đoán. Để tiến tới khai thác thử nghiệm than ở Thái Bình bằng công nghệ khí hóa than ngầm như Thông báo của Thủ tướng Chính phủ phải trải qua 4 bước quan trọng. Trước hết, phải thu thập được đầy đủ tài liệu địa chất ở khu vực, lựa chọn được khu vực thử nghiệm. Tiếp đến là lập đề án thăm dò để phục vụ thử nghiệm công nghệ khí hóa than ngầm. Cuối cùng mới đến bước khai thác thử nghiệm than bằng công nghệ này. Theo tính toán của ông Sơn, tính từ ngày Thủ tướng ban hành Thông báo số 162, phải mất 2069 ngày (tức đến 28-12-2020) mới có thể hoàn thành 4 bước quan trọng trên…

Chính thức khoan thăm dò bể than đồng bằng sông Hồng - 1

Công nghệ khoan thăm dò bể than đồng bằng sông Hồng được Vinacomin áp dụng

Đề cập đến những khó khăn, vướng mắc khi tái khởi động Dự án, ông Sơn cho biết: trước đây việc nghiên cứu, thăm dò, thử nghiệm khai thác than ở bể than sông Hồng đã được Vinacomin triển khai tại tỉnh Hưng Yên, với nhiều phần việc đã được tiến hành, trong đó đã có đánh giá tổng thể hơn 900 km2, đã thực hiện được 112 lỗ khoan trên diện tích 12 km2. Tuy nhiên, khi “bỏ” Hưng Yên, về “hợp hôn” với Thái Bình, theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Thông báo 162, cơ bản Vinacomin phải triển khai việc nghiên cứu, thăm dò từ đầu trong khi tại Thái Bình hiện chưa có một lỗ khoan thăm dò than nào. Việc nghiên cứu, thăm dò phải dựa nhiều vào vào số liệu thăm dò của hơn 60 lỗ khoán dầu khí, mà cũng chỉ đáp ứng được khoảng 1% thông tin cho việc nghiên cứu, thử nghiệm khai thác than. Hơn thế, theo ông Sơn, về mặt kỹ thuật thăm dò dầu khí và thăm dò than hoàn toàn khác nhau.

Cũng theo ông Sơn, theo luật định Dự án chỉ được triển khai khi Đề án điều tra, đánh giá tổng thể tài nguyên than phần đất liền, bể than sông Hồng do Bộ TN-MT thực hiện hoàn thành. Trong khi đó, với tiến độ hiện có 5 năm nữa Bộ này cũng chưa thể thực hiện song Đề án. Mà đợi đến khi Bộ TN-MT thực hiện xong Đề án này thì dự án khai thác thử nghiệm than bằng công nghệ khí hóa than ngầm sẽ phải kéo dài thêm khoảng 2000 ngày…

Chính vì vậy, tại buổi làm việc, Ông Lê Minh Chuẩn-Tổng giám đốc Vinacomin cho biết sẽ báo cáo xin Chính phủ cho phép triển khai dự án khai thác than thử nghiệm tại Thái Bình song hành với Đề án của Bộ TN-MT nhằm rút ngắn thời gian. Ông Chuẩn cũng cho hay Vinacomin không bỏ 100% vốn đầu tư mà sẽ hợp tác với các đối tác nước ngoài để chia sẻ rủi ro. Cùng với đó, phối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh Thái Bình khảo sát, đề xuất những phương án địa điểm để lựa chọn một địa điểm phù hợp tại khu vực ven biển huyện Tiền Hải đồng thời lập “Dự án thử nghiệm công nghệ khí hóa than ngầm” để trình Bộ Công thương. Trong khi đó, đại diện tỉnh Thái Bình ông Phạm Văn Ca-Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đưa ra một một trong những cam kết là sẽ đẩy nhanh tiến độ nâng cấp Quốc lộ 39B qua địa bàn tỉnh và xúc tiến các bước xây dựng tuyến đường ven biển, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển máy móc, thiết bị phục vụ Dự án…

Ngoài thông qua định hướng Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng than đồng bằng sông Hồng, trong Thông báo số 162/TTg-KTN ngày 23-1-2013, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng than đồng bằng sông Hồng phải phù hợp với quan điểm, định hướng chiến lược phát triển ngành than Việt Nam, quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội các địa phương và quy hoạch phát triển mạng hạ tầng liên quan. Việc khai thác đảm bảo không để xảy ra sụt lún đất mặt, đảm bảo an toàn hệ thống đê sông, đê biển; gắn liền với đảm bảo an ninh lương thực theo nguyên tắc hạn chế tối đa ảnh hưởng đến diện tích đất trồng lúa; bảo vệ và/hoặc khai thác an toàn và hiệu quả các nguồn tài nguyên khoáng sản khác đi kèm. Áp dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường; đảm bảo an toàn trong sản xuất; đảm bảo lợi ích trước mắt, lâu dài và bền vững; có bước đi thận trọng, thích hợp, từ nhỏ đến lớn, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Trước mắt thực hiện 1 dự án thử nghiệm bằng công nghệ khí hóa than ngầm, phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành việc khai thác thử nghiệm…

Trần Duy Hưng