Kinh tế

Chợ hải sản lớn nhất Quảng Ninh vắng khách dù cận Tết

Thanh Phương 31/01/2024 07:51

Dù chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhưng chợ hải sản lớn nhất TP Hạ Long khá vắng bóng khách.

W_z5120353692098_09daea4456d5400a1c6a6c45f48c7c69.jpg
Các quầy hàng hải sản tại chợ trung tâm TP Hạ Long khá vắng khách dù đã cận Tết.

Trao đổi cùng PV báo Đại Đoàn Kết, chị Bùi Thị Dung (tiểu thương chợ Hạ Long 1) buồn bã chia sẻ: “Thời điểm này năm trước, hàng hải sản tươi sống bán rất chạy, tuy nhiên đến năm nay thì vắng khách hơn rất nhiều. Tình hình buôn bán năm nay thật sự không khả quan”.

Không chỉ riêng chị Dung, nhiều tiểu thương khác cũng đều chung tình trạng. Nhớ lại năm ngoái, nhiều tiểu thương “ngán ngẩm” nói: Gần trưa nay tôi mới mở hàng, sức mua năm nay không được như những nằm trước. Như mọi năm thì đến tầm này mọi người đã đi mua hải sản để chuẩn bị làm cỗ và dự trữ trong ngày Tết.

Vào thời điểm hiện tại, lượng hải sản trong chợ Hạ Long 1 – chợ đầu mối chuyên về hải sản lớn nhất TP Hạ Long đang ở mức vừa phải. Lý giải điều này, nhiều tiểu thương cho biết do đợt rét đậm vừa rồi nên nhiều ngư dân không đi biển, chính vì vậy nguồn hải sản cũng không quá dồi dào, tuy nhiên vẫn đáp ứng đủ nhu cầu.

W_z5120353683124_9a88a7952e1dfbd41527ad326ace1570.jpg
Mức giá các loại hải sản tươi sống chỉ tăng nhẹ so với ngày thường.

Theo khảo sát, giá cả một số loại hải sản trong những ngày sát Tết chỉ tăng nhẹ so với ngày thường, thậm chí có những loại hải sản không có sự biến động về giá. Mức giá một số loại hải sản tươi sống: Mực lá 370.000 đồng/ kg, cá song 280.000 đồng/ kg, bề bề từ 200.000 đồng/ kg đến 350.000 đồng/ kg tùy loại.

Còn theo chị Lê Thị Hồng Hải (tiểu thương chợ Hạ Long 2), hiện nay giá tôm sú biển dao động từ 800.000 đồng/ kg đến 1.000.000 đồng/ kg tùy loại. Đặc biệt có những loại VIP thì lên tới 1.200.000 đồng/ kg.

W_z5120353690039_bf0631148765b49343e241522a541d3e.jpg
Chị Đặng Thị Hà (tiểu thương chợ Hạ Long 1) cho biết hải sản khô năm nay bán cũng rất chậm.

Bên cạnh đó, theo ghi nhận tại khu vực hàng hải sản khô, lượng khách đến mua hàng cũng chỉ ở mức “lác đác”. Cô Đặng Thị Hà (tiểu thương chợ Hạ Long 1) đã có kinh nghiệm lâu năm bán hải sản khô tại đây nói: “Lượng khách mua hàng cũng rất ít, đến thời điểm hiện tại mà vẫn chưa có nhiều người mua thì xác định năm nay ế ẩm”.

W_z5120353701247_ddee0b50bca2dfd90aabb5e4b5b12918.jpg
Lượng khách mua hải sản khô cũng chỉ ở mức “lác đác”.

Cũng giống như hải sản tươi sống, giá hải sản khô năm nay không có quá nhiều biến động: Sá sùng từ 4.000.000 đồng/kg – 6.000.000 đồng/kg tùy loại, mực khô từ 1.100.000 đồng/kg đến 1.350.000 đồng/kg tùy loại, cá thu héo 250.000 đồng/ kg, cá chỉ vàng 200.000 đồng/kg.

Mặc dù mức giá các loại hải sản không có sự biến động, tuy nhiên người tiêu dùng vẫn khá “e dè” trong việc mua sắm trong dịp lễ Tết năm nay. Trải qua 1 năm kinh tế đầy khó khăn, Tết 2024 chắc hẳn sẽ là cái Tết “tiết kiệm, vừa đủ” với nhiều gia đình.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chợ hải sản lớn nhất Quảng Ninh vắng khách dù cận Tết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO