Văn hóa

Chợ ở Hà Nội nhộn nhịp người dân tất bật lựa chọn đồ cúng rằm cuối cùng năm Quý Mão

Lê Khánh 25/01/2024 12:10

Từ sáng sớm 25/1 (Rằm tháng Chạp), nhiều khu chợ của Thủ đô vô cùng nhộn nhịp người dân đi mua đồ cúng ông bà tổ tiên.

W_cho_ram-le-khanh7.jpg
Theo ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết, dù thời tiết của Hà Nội khá lạnh, tuy nhiên, để lựa chọn được những món đồ cúng ưng ý dâng lên ông bà tổ tiên người dân phải đi chợ từ rất sớm.
W_cho_ram-le-khanh4.jpg
Theo quan niệm dân gian, trước khi đón năm mới sẽ có 3 lễ cúng tiễn năm cũ, bao gồm rằm tháng Chạp, cúng ông Công, ông Táo và cúng tất niên. Vì vậy, người dân thường chuẩn bị chu đáo, tươm tất hơn so với những ngày rằm trong năm khác.
W_cho_ram-le-khanh1.jpg
Ngay từ sáng sớm 25/1, nhiều khu chợ dân sinh ở Hà Nội như Thanh Hà, Yên Phụ, Hàng Bè... đã tấp nập người mua sắm đồ lễ.
W_cho_ram-le-khanh10.jpg
Tại các cửa hàng hoa quả luôn đông đúc người đến mua.
W_cho_ram-le-khanh18.jpg
Trong ngày rằm tháng Chạp, những cành đào nhỏ phù hợp cắm trên ban thờ được mua rất nhiều.
W_cho_ram-le-khanh20.jpg
Theo một tiểu thương tại chợ Nam Trung Yên (Cầu Giấy) giá mỗi cành dao động 100.000 - 150.000 đồng, cành lớn hơn có giá từ 200.000 đồng trở lên.
W_cho_ram-le-khanh19.jpg
W_cho_ram-le-khanh5.jpg
Người dân lựa chọn nhiều món đồ vàng mã để bày biện lên bàn thờ dịp cuối năm cũ và đầu năm mới.
W_cho_ram-le-khanh3.jpg
w_cho_ram-le-khanh17(1).jpg
Tại chợ Hàng Bè gà ngậm hoa hồng được bán chạy dịp rằm tháng Chạp.
W_cho_ram-le-khanh8.jpg

W_cho_ram-le-khanh15.jpg
Hoa bưởi trái mùa hút khách, có giá 25.000 đồng/lạng.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chợ ở Hà Nội nhộn nhịp người dân tất bật lựa chọn đồ cúng rằm cuối cùng năm Quý Mão

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO