Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Chủ động để tuyển sinh an toàn

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chủ động để tuyển sinh an toàn

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

ĐH Quốc gia Hà Nội vừa thông báo sẽ tổ chức thi đánh giá năng lực (ĐGNL) học sinh (HS) THPT trong điều kiện giãn cách xã hội từ ngày 10 đến 30/6 tại các điểm thi. Đảm bảo an toàn, chất lượng và công bằng cho các thí sinh là điều đặt ra cho ban tổ chức kỳ thi cũng là tăng thêm bài học kinh nghiệm để tổ chức nhiều kỳ thi khác.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nhà trường linh hoạt, thí sinh chủ động

Theo thông tin từ ĐH Quốc gia Hà Nội, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức thi ĐGNL cho các thí sinh đã đăng ký dự thi thành công các đợt thi 211, 212 và 213 (đợt 1, 2, 3).

Đối tượng dự thi trong điều kiện giãn cách xã hội là thí sinh đã đăng ký dự thi thành công một trong các đợt thi 211, 212, 213; đang sinh sống tại khu vực chưa có ca F0, ổ dịch Covid-19 hoặc có ca bệnh đã được cơ quan y tế xác định khỏi bệnh, khu vực đã hết cách ly, phong tỏa; không là đối tượng F1, F2 tính từ ngày 15/5.

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia sẽ lọc danh sách thí sinh đáp ứng các điều kiện và đưa vào hệ thống chuyển ca thi tại chuyencathi.dgnl.edu.vn. Phần mềm đăng ký chuyển ca thi sẽ lọc và chặn thí sinh chưa đáp ứng điều kiện dự thi; chỉ cho phép thí sinh dự thi khi hết thời gian cách ly hoặc kiểm soát được dịch Covid-19.

Thí sinh đáp ứng điều kiện dự thi sẽ thực hiện việc chuyển ca thi để tham dự kỳ thi. Trước ngày thi 3 ngày, Trung tâm Khảo thí hướng dẫn chi tiết thủ tục dự thi cho thí sinh bao gồm khai báo y tế, thông điệp 5K, vật dụng mang vào phòng thi, thông báo người nhà thí sinh hạn chế có mặt tại khu vực thi. Thí sinh cần tuân thủ tuyệt đối các hướng dẫn trước khi đến địa điểm thi.

ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức thi nhiều ngày trong tuần từ 10/6 đến 30/6 tại địa điểm thi Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội và Trường ĐH Công nghệ. Thời gian có thể được điều chỉnh hoặc dừng thi tùy theo diễn biến phòng dịch Covid-19.

Đại diện nhà trường cho biết tại mỗi ca thi, điểm thi sẽ đón tiếp tối đa 9-10 thí sinh đến làm thủ tục dự thi trong điều kiện giãn cách xã hội. Thí sinh đến điểm thi đúng giờ và làm thủ tục vào phòng thi theo lượt thi đã đăng ký, giữ khoảng cách 2m. Thí sinh có các biểu hiện liên quan đến dịch Covid-19 có thể phải xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2 tại phòng Y tế của điểm thi trước khi vào khu vực thi.

Thí sinh đã đăng ký chuyển ca thi mà không đến dự thi được xem như bỏ thi. Còn những thí sinh không đủ điều kiện dự thi giãn cách trong tháng 6/2021 sẽ tham gia thi khi đáp ứng các điều kiện nêu trên hoặc khi kiểm soát được dịch Covid-19 trong cộng đồng. Các thí sinh đã đăng ký đợt 211, 212, 213 nhưng không đăng ký dự thi trong khoảng thời gian trên sẽ tiếp tục dự thi trong tháng 7/2021.

Đảm bảo an toàn cao nhất

Nếu như năm 2020, khi dịch Covid-19 mới bùng phát, không chỉ riêng Việt Nam mà nhiều quốc gia trên thế giới đã đặt câu hỏi về việc có tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT hay không? Nhiều nước đã hủy bỏ kỳ thi, thay vào đó là xét tuyển dựa vào học bạ và các chứng chỉ… Việt Nam đã tổ chức kỳ thi thành 2 đợt với nhiều kinh nghiệm về an toàn phòng chống dịch bệnh.

Năm nay, một năm học quá đặc biệt nhưng đã không còn những câu hỏi về việc có dừng các kỳ thi quan trọng vì dịch bệnh hay không. Thay vào đó, phương án thi như thế nào để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tất cả thí sinh và những người liên quan được đặt ra.

Tinh thần của mỗi kỳ thi từ trước tới nay luôn là chất lượng, công bằng và trong bối cảnh mới, thêm yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu. Không thể ngừng mọi kỳ thi vì dịch bệnh song để tổ chức những kỳ thi thành công cả về chất lượng và đảm bảo an toàn cho cả thí sinh, người nhà và giám thị… cần có sự tính toán kỹ càng với các kịch bản cụ thể đề phòng mọi tình huống có thể xảy ra.

Đặc biệt với những kỳ thi hệ trọng như thi tốt nghiệp THPT, thi vào lớp 10, bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, ngành giáo dục, cần sự tuân thủ tuyệt đối theo hướng dẫn của ban tổ chức kỳ thi của phụ huynh, HS và cán bộ coi thi.

Vừa qua, tại Hà Nội, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tất cả các thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã vào vai thí sinh diễn tập tình huống phòng chống Covid-19. Quan tâm chi tiết tới từng địa bàn như tại trường THPT Kim Liên với hơn 700 thí sinh, Chủ tịch Chu Ngọc Anh chỉ đạo có thể dùng các hình thức mạng xã hội có thể thăm dò ý kiến phụ huynh từ đó có phương án không để phụ huynh tập trung, đảm bảo giãn cách.

“Cần đặt mình vào vị trí các phụ huynh thì sẽ có các tình huống cụ thể. Nên cần rà soát, đây là cụ thể của phương châm “3 trước” để có các phương án trọn vẹn, đảm bảo tuyệt đối an toàn kỳ thi”, Chủ tịch Chu Ngọc Anh chỉ rõ.

Riêng với các trường ĐH, dịch bệnh Covid-19 diễn ra với những khó khăn nhất định, đồng thời cũng là cơ hội để các trường thay đổi theo hướng tự chủ. Trong đó, có tự chủ tuyển sinh như chủ động tổ chức riêng kỳ thi tuyển sinh vào trường mình hoặc xét tuyển với các hình thức khác nhau như dựa vào học bạ, các chứng chỉ, phỏng vấn thí sinh…

Không có giải pháp hoàn hảo nào cho vấn đề tuyển sinh bởi tiêu chí của mỗi trường là khác nhau. Song để lựa chọn được những thí sinh phù hợp nhất, mỗi trường ĐH, CĐ cũng lên kịch bản khác nhau cũng như chuẩn bị mọi nguồn lực thực hiện thay vì chỉ trông chờ vào kết quả của một kỳ thi tốt nghiệp THPT có thể dẫn tới những bị động trong tuyển sinh.

Thu Hương