Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Chủ động giám sát, phản biện ở cả 3 cấp

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chủ động giám sát, phản biện ở cả 3 cấp

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều ngày 5/5, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực làm trưởng đoàn đã đến khảo sát việc triển khai, thực hiện công tác giám sát phản biện xã hội theo Quyết định 217 – QĐ/TW và Quyết định 218 – QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị tại Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực phát biểu
tại hội nghị chiều 5/5/2017. (Ảnh: kinhtedothi).

Trong 3 năm qua Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội đã tham gia 18 cuộc giám sát và khảo sát với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Dân vận Trung ương, các Ban của Quốc hội, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội về thực hiện các Nghị quyết, chính sách… của Quốc hội tại một số cơ sở, ban, ngành và quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố, trong đó nội dung của các đoàn đều tập trung vào công tác phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, môi trường.

Đối với giám sát chuyên đề, Ủy ban MTTQ đã tổ chức giám sát các hoạt động hành nghề y tế ngoài công lập tại Bệnh viện Việt – Pháp, Bệnh viện Hồng Ngọc và Phòng khám tư nhân số 28 Trần Phú, quận Ba Đình; giám sát hoạt động kinh doanh và sử dụng vật tư, chế phẩm nông nghiệp trong quá trình cánh tác, chăn nuôi và sơ chế biến sản phẩm sau thu hoạch tại các huyện….

Bên cạnh tham gia giám sát cùng các cơ quan Trung ương và thành phố, 3 năm qua Ủy ban MTTQ thành phố còn chủ trì xây dựng và ký kết kế hoạch phối hợp giám sát với Thường trực HĐND - UBND, các sở, ban, ngành chuyên môn của thành phố trong việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử, công chức, viên chức Nhà nước thành phố Hà Nội trong việc chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng…

Về hoạt động phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ thành phố đã triển khai tới 30/30 quận, huyện, thị xã và 584 xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố. Tính đến nay, Mặt trận đã phối hợp với Thường trực HĐND – UBND thành phố tổ chức 10 hội nghị phản biện góp ý kiến vào tờ trình và dự thảo Nghị quyết HĐND góp phần hoàn thiện các quyết sách của chính quyền cho phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như thực hiện đúng nội dung, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng, nếu so sánh phản biện của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể với khả năng chất vấn của HĐND thì chất vấn của HĐND thường được truyền hình trực tiếp, được người dân quan tâm ngay lập tức nhưng phản biện của Mặt trận lại bị “trùng” hơn. Thông thường những phản biện này được tổng hợp thông qua báo cáo và được chắt lọc, sửa đổi theo lăng kính của người làm báo cáo. Ngoài ra, nhiều đại biểu cũng quan tâm đến vấn đề hậu giám sát của MTTQ nhiều nơi việc tiếp thu, trả lời còn khó khăn, thậm chí còn làm hình thức.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cho biết: Dự kiến ngày 16 – 5 tới, theo kế hoạch chung Ban Dân vận Trung ương và UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ đồng chủ trì sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Khi thực hiện nhiệm vụ này, tinh thần của chúng ta là vừa làm vừa rút kinh nghiệm.

Tính đến hết năm 2016, 63/63 tỉnh, thành trên cả nước đã có báo cáo đánh giá việc triển khai Quyết định này. “Việc giám sát xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vừa là vấn đề mới nhưng cũng vừa là vấn đề cũ. Việc giám sát này có tác dụng lớn trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần tăng sự đồng thuận trong nhân dân”- Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực nói.

Theo Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực, mục đích của những cuộc khảo sát nhằm đánh giá lại kết quả đạt được và những bất cập, hạn chế trong quá trình triển khai, từ đó rút kinh nghiệm, đề xuất cách làm trong thời gian tới. Nổi bật trong công tác giám sát và phản biện xã hội của Hà Nội là tính chủ động, làm tốt ở cả 3 cấp với nhiều điểm mới trong cách triển khai, thực hiện nhiệm vụ.

N. Phượng