Chủ tịch Đỗ Văn Chiến làm việc với Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn

24/08/2023 19:48

Chiều 24/8, Đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam do ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn.

Dự buổi làm việc có ông Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; ông Nông Lương Chấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn cho biết, thời gian qua MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, hưởng ứng các cuộc vận độngm phong trào thi đua. Từ năm 2019 đến nay, đã vận động nhân dân đã hiến trên 470 nghìn m2 đất để làm đường và các công trình công cộng; đóng góp hơn 337 nghìn ngày công để xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã vận động được trên 41 tỷ đồng vào Quỹ “Vì người nghèo”, qua đó đã hỗ trợ xây dựng được hơn 860 nhà đại đoàn kết…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi làm rõ hơn những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác Mặt trận trên địa bàn thời gian qua. Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh kiến nghị một số nội dung như: các bộ, ngành trung ương khi ban hành các chính sách giảm nghèo, các chương trình mục tiêu quốc gia thì ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết kèm theo, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong quá trình triển khai được đồng bộ, hiệu quả; đối với các loại quỹ phát động mang tính toàn dân do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động, đề nghị có hướng dẫn để các tổ chức thành viên từ trung ương đến cơ sở tuyên truyền, hưởng ứng và không phát động riêng lẻ…

Ông Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm khẳng định, thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đem lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, các cơ chế chính sách trước khi ban hành đều được MTTQ tỉnh tổ chức lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân; MTTQ đã tham mưu, phối hợp tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc giữa đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu HĐND các cấp với cử tri, qua đó giải quyết kịp thời các kiến nghị hoặc truyền tải các ý kiến đến các cấp, ngành giải quyết, góp phần kéo giảm các đơn thư, khiếu nại, tố cáo; làm tốt công tác an sinh xã hội, vận động, tiếp nhận các nguồn lực để xây dựng đường kiểm tra, cột mốc… Qua đó góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn tặng quà lưu niệm Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn trong triển khai các mặt công tác thời gian qua; đồng thời đề nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác Mặt trận, trước mắt là chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc tổ chức Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2024-2029; quan tâm nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh để đội ngũ cán bộ Mặt trận hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những phản ánh của người dân và phối hợp giải quyết kịp thời, tạo sự đồng thuận. Đối với các kiến nghị, đoàn ghi nhận và sẽ báo cáo với cấp có thẩm quyền ở trung ương xem xét, giải quyết.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch Đỗ Văn Chiến làm việc với Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO