Chủ tịch Mặt trận TP Đà Nẵng kiểm tra loạt dự án chậm tiến độ
Ngày 7/7, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, dẫn đầu đoàn công tác giám sát, kiểm tra thực tế một số dự án chậm tiến độ, kéo dài nhiều năm trên địa bàn, gồm dự án nạo vét sông Cổ Cò, vệt cây xanh công cộng tuyến đường ven biển và dự án Làng Đại học Đà Nẵng.

Trong quá trình kiểm tra, đoàn công tác của Mặt trận TP Đà Nẵng đã gặp gỡ các hộ dân bị ảnh hưởng để ghi nhận tâm tư, nguyện vọng, đồng thời làm việc với các sở, ngành, địa phương nhằm tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.
Tại buổi làm việc, ông Võ Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Điện Bàn Đông cho biết, trên địa bàn hiện có hơn 100 dự án chậm tiến độ, trong đó Làng Đại học Đà Nẵng là dự án người dân mong mỏi sớm được triển khai sau nhiều năm chờ đợi.
Theo ông Hùng, nếu thành phố tiếp tục thực hiện dự án theo vị trí quy hoạch hiện nay, địa phương cam kết tập trung giải phóng mặt bằng trong thời gian ngắn nhất.
Trường hợp điều chỉnh quy hoạch theo hướng dịch chuyển về phía tây, cần có cơ chế xử lý dứt điểm các tồn tại, đặc biệt đối với hàng trăm trường hợp nhà ở xây dựng không phép trong khu vực quy hoạch nhiều năm qua.
Đối với dự án nạo vét sông Cổ Cò, ông Hùng kiến nghị thành phố xem xét chính sách hỗ trợ đối với 64 hộ dân đã tự nguyện bàn giao mặt bằng từ những ngày đầu triển khai dự án nhưng đến nay chưa được giải quyết quyền lợi do thay đổi chính sách sau khi sáp nhập đơn vị hành chính.
Đại diện Đại học Đà Nẵng, ông Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng cho biết, dự án được Chính phủ phê duyệt từ năm 1997 với quy mô khoảng 300 ha. Đến nay, khu vực 110 ha tại phường Ngũ Hành Sơn đã được đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, nhiều trường thành viên đi vào hoạt động với trên 10.000 sinh viên.
Dự án hạ tầng kỹ thuật hơn 2.700 tỷ đồng dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2027 để đầu năm 2028 các đơn vị chuyển về hoạt động.

Tuy nhiên, phần diện tích khoảng 190 ha tại phường Điện Bàn Đông vẫn gặp nhiều khó khăn do mật độ dân cư cao, nhiều hộ dân sinh sống ổn định nhưng chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai.
Theo ông Toàn, việc giải tỏa toàn bộ khu vực này sẽ đòi hỏi nguồn lực rất lớn và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh khiếu kiện.
Vì vậy, Đại học Đà Nẵng tiếp tục kiến nghị thành phố xem xét phương án điều chỉnh, hoán đổi quy hoạch đã được thống nhất về chủ trương trước đây.
Theo đó, khu vực 190 ha sẽ ưu tiên chỉnh trang đô thị, bố trí tái định cư tại chỗ cho người dân, đồng thời sử dụng quỹ đất phù hợp khác để bố trí các hạng mục của Làng Đại học.
Theo ông Toàn, đây là phương án khả thi nhất nhằm giảm áp lực giải phóng mặt bằng, tiết kiệm nguồn lực đầu tư và tạo điều kiện để dự án sớm triển khai trong giai đoạn 2026-2030.
Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Lê Trí Thanh nhận định các dự án được giám sát đều là những “điểm nghẽn” tồn tại nhiều năm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và sự phát triển đô thị của Đà Nẵng.

Đối với Làng Đại học Đà Nẵng, ông Lê Trí Thanh cho rằng, phương án tiếp tục giải phóng mặt bằng toàn bộ 190 ha theo quy hoạch cũ không còn khả thi. Theo tính toán, chi phí bồi thường và tái định cư năm 2022 đã hơn 4.200 tỷ đồng, đến nay có thể lên khoảng 6.000 tỷ đồng.
Ông Lê Trí Thanh đánh giá đề xuất điều chỉnh quy hoạch, bố trí lại các khu chức năng của Làng Đại học sang vị trí phù hợp hơn là hướng đi hợp lý, vừa giảm áp lực giải phóng mặt bằng, vừa bảo đảm định hướng xây dựng đô thị đại học hiện đại.
Đối với dự án khơi thông sông Cổ Cò, ông Lê Trí Thanh đề nghị các sở, ngành tiếp tục rà soát các vướng mắc về đất đai, bồi thường và hỗ trợ người dân để đẩy nhanh tiến độ.
Theo ông Lê Trí Thanh, việc thi công phải đồng bộ giữa nạo vét lòng sông, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hệ thống cầu, bởi nếu chỉ xây cầu mà không khơi thông toàn tuyến thì công trình sẽ không phát huy hiệu quả đầu tư.
Ông Lê Trí Thanh khẳng định đoàn giám sát sẽ tiếp tục tổng hợp các kiến nghị, báo cáo UBND TP Đà Nẵng xem xét, chỉ đạo nhằm sớm tháo gỡ những tồn tại kéo dài, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và nhà đầu tư.