Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc mừng Sư đoàn Bộ binh 9
Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2016), chiều ngày 21/12/2016, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Bộ binh 9 (Quân đoàn 4) tại huyện Củ Chi, TP HCM.
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân phát biểu với cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ Sư đoàn Bộ binh 9.
Phát biểu tại đây, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho biết, ngày mai là ngày 22/12, Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, ngày mà hơn 90 triệu người Việt Nam đều nhớ rằng, để có được ngày độc lập yên bình như hôm nay đã có rất nhiều chiến sĩ đã ngã xuống, có người nằm xuống đất mẹ, có người nằm bên đất bạn trong khi làm nhiệm vụ Quốc tế, giúp đỡ bạn giải phóng áp bức, giải phóng bạo lực cho người dân nước bạn.
Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTq Việt Nam và toàn thể nhân dân Việt Nam, Chủ tịch gửi lời biết ơn chân thành đến những hy sinh của các đồng chí và những mất to lớn của hàng vạn gia đình mất mát người thân.
Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân: “Tôi đã từng công tác trong Quân đội, sống chiến đấu, làm việc cùng với các chiến sĩ, tôi thấm thía được những mất mát, hy sinh gian khổ của các chiến sĩ và gia đình. Sau khi giải ngũ, tôi về công tác tại Thành đoàn TP HCM, tôi cùng các bạn trẻ tiếp tục thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ các chiến sĩ, các gia đình chính sách…”.
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân chúc các cán bộ sĩ quan chiến sĩ của Sư đoàn cùng gia đình luôn mạnh khỏe, đoàn kết, sáng tạo, gặt hái được nhiều thành công. “Mong các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống Sư đoàn bộ binh anh hùng, một sư đoàn cơ động, chủ lực trong kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc trong thời bình”.
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân chụp ảnh lưu niệm với Chỉ huy, cán bộ chủ chốt Sư đoàn Bộ binh 9.
Theo Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Chính ủy Sư đoàn, Sư đoàn 9 thành lập ngày 2/9/1965 tại một khu rừng bên bờ suối Nhung của tỉnh Phước Thành (nay là xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai), Trung ương Cục, Quân ủy Bộ Tư lệnh Miền tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Sư đoàn bộ binh 9 “Sư đoàn chủ lực đầu tiên cơ động trên chiến trường miền Đông Nam Bộ”. Để giữ bí mật lúc này Sư đoàn mang mật danh là Công trường 9.
Trong cuộc Tổng tiến công nổi dậy tết Mậu Thân 1968 vào Sài Gòn - Gia Định; đợt 1, Sư đoàn đảm nhiệm tiến công các căn cứ địch ở vòng ngoài, kiềm chế và ngăn chặn các đơn vị chủ lực của Mỹ, Ngụy, không cho chúng đưa lực lượng vào Sài Gòn, tạo điều kiện cho các lực lượng vũ trang và nhân dân trong thành nổi dậy, đã lập nên chiến công vang dội tại Tân Phú Trung, trại huấn luyện Quang Trung, Mỹ Hạnh, ngã tư Bảy Hiền.
Đợt 2, Sư đoàn đảm nhiệm tiến công vào nội thành, mặc dù tình thế rất khó khăn ác liệt, nhưng Sư đoàn đã kiên quyết chấp hành nghiêm mệnh lệnh cấp trên và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Sư đoàn là lực lượng chủ yếu của đoàn 232 tiến công trên hướng Tây, Tây Nam, vào Phú Lâm, trường đua Phú Thọ, Bà Quẹo, ngã tư Bảy Hiền, đánh chiếm Tổng nha Cảnh sát và Biệt khu thủ đô Ngụy; hợp cùng các cánh quân tiến vào sào huyệt cuối cùng của chính quyền Sài Gòn, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử 30-4-1975.
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng Sư đoàn trở về đội hình của Quân đoàn 4 làm nhiệm vụ quân quản ở quận 1, quận 5, quận 6, quận 8, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng chính quyền cách mạng, ổn định đời sống nhân dân.
Tháng 1/1979, đáp lời kêu gọi của nhân dân và Ủy ban mặt trận đoàn kết dân tộc cứu quốc Campuchia và chấp hành chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4, Sư đoàn cùng với đơn vị bạn và lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia thực hiện đòn phản công chiến lược, giải phóng thủ đô PhnômPênh, lật đổ chế độ diệt chủng Pôn pốt, Yêng xa ri.
Tiếp đó Sư đoàn đã tiến công truy quét tàn quân Pôn pốt, góp phần giúp nhân dân Cam -pu-chia thoát khỏi họa diệt chủng, từng bước ổn định cuộc sống, bảo vệ thành quả cách mạng.
Năm 1987, sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia trở về nước; trong đội hình của Quân đoàn 4, đóng quân ở Đồng Dù, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh.
Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, trong xây dựng đơn vị và làm công tác vận động quần chúng. Sư đoàn vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: Hai lần được tuyên dương danh hiệu “Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (lần 1 năm 1975, lần 2 năm 1989) Huân chương Độc lập hạng nhất; Huân chương Thành đồng hạng Nhất; 13 Huân chương Quân công và nhiều Huân chương Chiến công các hạng; được Nhà nước Campuchia tặng thưởng Huân chương Ăng-Co.
Năm 2015, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, Sư đoàn vinh dự được Chủ tịch nước tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.
Tại buổi giao lưu với cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ Sư đoàn Bộ binh 9, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, khẳng định: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn quan tâm đến đời sống của cán bộ, chiến sĩ.
“Hôm nay với những tâm tư, kiến nghị của các cán bộ, chiến sĩ Sư Đoàn, chúng tôi trân trọng ghi nhận, đồng thời sẽ nghiên cứu những kiến nghị của cán bộ, chiến sĩ để có những đề xuất hợp lý đến Lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm đưa ra những điều chính phù hợp, giúp cán bộ, chiến sĩ cả nước, và cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Bộ binh 9 yên tâm công tác, bảo vệ Tổ quốc”.
Bên cạnh đó, Chủ tịch Thiện Nhân cho biết, sẽ kiến nghị với Chính phủ để tôn tạo lại tất cả các Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
Thay mặt Đảng ủy - Chỉ huy Sư đoàn cùng toàn thể sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sỹ, công nhân viên quốc phòng trong toàn Sư đoàn, Đại tá Nguyễn Văn Lộc cảm ơn sự quan tâm của Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, sự quan tâm của UBTƯ MTTQ Việt Nam.
Đại diện Chỉ huy Sư đoàn Bộ binh 9 cho rằng, những lời biểu dương, định hướng của Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm sức mạnh cho Sư đoàn nói chung, đội ngũ cán bộ nói riêng.
Đồng thời hứa với Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam thời gian tới, Sư đoàn 9 hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống Sư đoàn 2 lần anh hùng, Sư đoàn chủ lực cơ động trên địa bàn phía Nam.
Trước đó, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân tới thăm Nhà truyền thống của Sư đoàn, thăm nơi ở của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn.
Một số hình ảnh chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân tại Sư đoàn Bộ binh 9:
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân trò chuyện với các chiến sĩ trẻ Sư đoàn Bộ binh 9.
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân thăm khu nhà ở chiến sĩ.
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân thăm Phòng Truyền thống của Sư đoàn.
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân giao lưu với cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ Sư đoàn Bộ binh 9.
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân tặng quà Sư đoàn Bộ binh 9.
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với Chỉ huy Sư đoàn.