Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Chủ tịch nước: ‘Động viên mọi nguồn lực để bảo vệ Tổ quốc’

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chủ tịch nước: ‘Động viên mọi nguồn lực để bảo vệ Tổ quốc’

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Với cương vị là Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, phải động viên được mọi nguồn lực và khả năng của đất nước để bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước: ‘Động viên mọi nguồn lực để bảo vệ Tổ quốc’

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu trả lời ý kiến của cử tri vào sáng 10/5 tại Hội trường Quận ủy quận 3, TP HCM. (Ảnh: Hồng Phúc).

Ngày 10/5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các ứng cử viên (ƯCV) đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV tiếp tục có buổi tiếp xúc với cử tri thuộc các lực lượng vũ trang của quận 3 - TP HCM.

Cùng ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 1 (gồm quận 1, quận 3, quận 4) có các ƯCV Lâm Đình Thắng (Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn TP HCM); GS.TS Trần Đông A (Giảng dạy Y khoa tại Bệnh viện Nhi đồng 2); Đặng Thị Thúy Dung (Phó Tổng GĐ Công ty TNHH MTV Dệt may Gia Định) và ông Ngô Tuấn Nghĩa (Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP HCM).

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Đỗ Văn Thịnh (40 tuổi, Ban Chỉ huy Quân sự Q.3) đặt câu hỏi với ƯCV Trần Đại Quang, thời gian qua ngư dân miền Trung đánh cá xa bờ trong vùng biển chủ quyền, nhưng bị tàu nước ngoài cản trở, gây khó khăn, thậm chí đâm chìm. Vùng biển bao năm của ngư dân để làm ăn, sinh sống từ thế hệ này qua thế hệ khác đang bị đe dọa, lòng dân lo lắng, hoang mang.

Cử tri Thịnh hỏi, nếu đắc cử ĐBQH khóa XIV thì Chủ tịch nước sẽ quan tâm đến vấn đề này như thế nào?

Cử tri Phạm Đình Long, cán bộ nghỉ hưu Q.3 gửi tâm tư đến Chủ tịch nước: Khi xem báo đài thì rất bức xúc về tình hình xâm phạm chủ quyền đất nước, rồi lại rất xót xa cho bà con ngư dân bám biển.

Cử tri Lộc đề nghị trong thông tin truyền thông cần rõ ràng những cụm từ như “tàu lạ” hay “tàu nước ngoài” vì người dân muốn biết thông tin cụ thể của đấu tranh bảo vệ chủ quyền của đất nước, cũng như luôn dõi theo và hướng về Trường Sa, Hoàng Sa.

Chủ tịch nước: ‘Động viên mọi nguồn lực để bảo vệ Tổ quốc’ - 1

Các ứng cử viên ĐBQH khóa XIV ​ứng cử vào Tổ ĐBQH - Đơn vị số 1, gồm quận 1, quận 3 và quận 4. (Ảnh: Hồng Phúc).

Cử tri Trương Công Tiến (Q.3) mong muốn thời gian tới có chính sách cụ thể để nâng cao khả năng chiến đấu của các lực lượng dân quân tự vệ để đảm bảo hơn trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt là hiện đại hóa các trang bị, công cụ hỗ trợ để trấn áp các loại tội phạm trong tình hình mới.

Chia sẻ các ý kiến của cử tri liên quan đến vấn đề chủ quyền và biển Đông, chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, nâng cao vị thế của đất nước, phục vụ mục tiêu cao nhất là đảm bảo lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc, tranh thủ tối đa các nguồn lực để phát triển đất nước.

“Thời gian qua ngư dân bị tàu nước ngoài đâm chìm, cũng là vấn đề mà Đảng và Nhà nước rất quan tâm. Để đảm bảo cho ngư dân bám biển thì hiện nay Đảng và Nhà nước có hỗ trợ các lực lượng để bảo vệ ngư dân, các lực lượng thực thi pháp luật để hỗ trợ trong các trường hợp ngư dân bị xua đuổi, bị đâm chìm. Trong trường hợp bị tàu nước ngoài tấn công thì các lực lượng chức năng trên biển sẽ hỗ trợ ngay, thu thập, ghi hình, củng cố các chứng cứ để phản đối qua con đường ngoại giao”, Chủ tịch nước chia sẻ.

Người đứng đầu Nhà nước nhấn mạnh, chủ quyền quốc gia là bất khả xâm phạm, thiêng liêng và chủ trương của chúng ta là phải kiên quyết chủ quyền trên cơ sở sử dụng tổng hợp các biện pháp chính trị, ngoại giao, pháp luật trên cơ sở tôn trọng pháp luật. Đồng thời, tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh để bảo vệ nhân dân, Tổ quốc.

Nếu đắc cử ĐBQH, Chủ tịch nước cho biết, sẽ nỗ lực đề cao trách nhiệm và nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề hệ trọng của đất nước để đảm bảo lợi ích chung của Tổ quốc, đáp ứng đúng ý chí, nguyện vọng của người dân cả nước.

Nhấn mạnh một lần nữa chương trình hành động của mình, Chủ tịch nước cam kết với cử tri, sẽ chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chủ tịch nước: ‘Động viên mọi nguồn lực để bảo vệ Tổ quốc’ - 2

Nhiều cử tri TP HCM lo lắng, quan tâm đến vấn đề chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. (Ảnh: Hồng Phúc).

Đặc biệt, lực lượng này sẽ đáp ứng yêu cầu mới về bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc,…

Muốn vậy, Chủ tịch nước cho biết, trong chức trách nhiệm vụ của mình được Đảng và Nhà nước giao phó, sẽ tham gia động viên mọi nguồn lực và khả năng của đất nước để bảo vệ Tổ quốc.

Song song đó, sẽ nghiên cứu, đề xuất Bộ Chính trị, Quốc hội cụ thể hóa nhiệm vụ Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân và cơ chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang xác định: “Khi được Hội đồng bầu cử quốc gia giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XIV, tôi cho rằng đây là trách nhiệm rất nặng nề trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới; cũng như trước yêu cầu, nguyện vọng, mong muốn của cử tri”.

Không chỉ lo lắng về vấn đề chủ quyền, Chủ tịch nước cũng coi tình trạng tham nhũng, lãng phí như một vấn nạn “nội xâm” hiện nay.

Chủ tịch nước nhấn mạnh về chủ trương kiên quyết loại trừ tham nhũng, lãng phí, lấy lại niềm tin của cử tri, người dân. Chủ trương Đảng và Nhà nước là tiếp tục đấu tranh chống tham nhũng, xử các vụ án lớn đồng thời có những giải pháp phòng chống tham nhũng vặt.

“Chống tham nhũng phải xây và chống. Muốn vậy phải phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống toàn dân. Tập trung điều tra, đưa ra xử lý kịp thời những vụ án tham nhũng. Hết sức coi trọng thu hồi tài sản của đối tượng tham nhũng, Đây là khâu khó, chưa đạt như mong muốn, sắp tới phải tích cực hơn nữa”, Chủ tịch nước nói, đồng thời cho rằng phải bảo vệ những người tố cáo tham nhũng, có chính sách khen thưởng kịp thời những người tố cáo tham nhũng. Bên cạnh đó, kiên quyết xử lý nững người cản trở, gây khó khăn cho cuộc chống tham nhũng trong thời gian tới.

Thành Luân