Chủ tịch nước hứa chuyển toàn bộ ý kiến của cử tri đến Quốc hội
Trong buổi tiếp xúc với cử tri Q.4, TP HCM vào sáng 12/5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thay mặt 5 ứng cử viên (ƯCV) Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV ứng cử vào Tổ ĐBQH – Đơn vị số 1 (gồm quận 1, quận 3, quận 4) hứa sẽ chuyển toàn bộ ý kiến, tâm tư tâm huyết, thiết thực của cử tri các quận trong 3 ngày qua đến các cuộc họp tại nghị trường Quốc hội sắp tới.
Chủ tịch nước phát biểu trả lời ý kiến của cử tri Q.4 vào sáng 12/5.
Tính đến sáng 12/5 là cuộc tiếp xúc cử tri thứ 10 theo luật định, chủ tịch nước đã nhấn mạnh lại một số những điểm nhấn mà cử tri của 3 quận (1, 3, 4) đã phản ánh, trong đó nhấn mạnh mọi ý kiến của cử tri gửi gắm đến các ƯCV sẽ được chuyển tới các cuộc họp tại nghị trường Quốc hội.
Chủ tịch nước cho biết, trong những ngày qua đông đảo cử tri đã gửi gắm bức xúc, tâm tư của mình đến nhiều vấn đề dân sinh như: ô nhiễm môi trường, rau bẩn, thực phẩm bẩn; hàng gian, hàng giả; doanh nghiệp xả thải; kẹt xe, tai nạn giao thông; quá tải bệnh viện; lương cán bộ công chức; trộm cướp, tệ nạn xã hội;…đến những vấn đề lớn, vĩ mô, như: chủ quyền quốc gia, dân tộc; cải cách hành chính, cải cách tư pháp; góp ý về sửa đổi luật BHXH, BHYT; cơ chế cho TP HCM phát triển thành thành phố đáng sống…
Trong buổi sáng 12/5, Chủ tịch nước cũng đã trực tiếp lắng nghe thêm 17 ý kiến của cử tri Q.4 liên quan đến nhiều vấn đề dân sinh mà cử tri “đặt hàng” đối với chủ tịch nước.
Cử tri Đặng Thị Thu Nga (P.18, Q.4) gửi gắm 3 vấn đề đến chủ tịch nước. Trong đó, cử tri này phản ánh vấn đề lương và phụ cấp hiện chưa đáp ứng được đại bộ phận người lao động, dẫn đến họ không yên tâm làm việc.
Vấn đề thứ 2 là hiện nhiều chất cấm được sử dụng vô tội vạ trong thức ăn chăn nuôi, trồng trọt hoa màu, lương thực thực phẩm gây hại cho sức khỏe của cộng đồng. Cử tri yêu cầu cần có cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ, cũng như quy trách nhiệm rõ ràng khi các vụ việc được kết luận công khai trước công chúng.
Chủ tịch nước lắng nghe, ghi nhận thêm ý kiến của cử tri bên lề Hội nghị.
Cử tri Đoàn Thái Bảo (P.15, Q.4) thì bức xúc vì tình hình tai nạn giao thông ngày càng nghiêm trọng, nhất là vào các dịp lễ lớn. Và, bày tỏ mong mỏi Chủ tịch nước trực tiếp chỉ đạo giám sát tình hình này đối với các cơ quan chức năng.
“Tôi rất tin tưởng Chủ tịch nước Trần Đại Quang vì ông có đủ năng lực để giải quyết những vấn đề kiến nghị của cử tri”, cử tri Bảo nói.
Cử tri Lê Viết Lượt (P.8, Q.4) thì đánh giá vai trò điều hành giáo dục của Nhà nước, mà cụ thể là Bộ GD-ĐT thời gian qua còn manh mún, chưa có tầm nhìn dài hạn. Nhiều cấp Sở thờ ơ, thiếu quy hoạch, phân bổ ngành nghề đào tạo hợp lý, đã làm cho tình trạng thừa thầy thiếu thợ ngày càng nặng nề.
Cử tri Lượt yêu cầu Bộ GD – ĐT phải sớm thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn, vì tương lai thế hệ trẻ của đất nước.
Cử tri Trần Thành Công (P.1, Q.4) mông muốn các ƯCV, đặc biệt là Chủ tịch nước nếu đắc cử ĐBQH khóa tới, hãy dành nhiều thời gian hơn nữa tiếp xúc, xuống tận nơi xem doanh nghiệp sản xuất kinh doanh để có những chỉ đạo sát sườn, giúp DN trong nước vượt qua khó khăn, đứng vững trong hội nhập.
Một số ý kiến cử tri trong ngày 12/5 tiếp tục gửi gắm tâm tư đến chủ tịch nước về nỗi lo lắng chủ quyền quốc gia, dân tộc bị đe dọa do hoạt động của Trung Quốc liên tục bồi đắp đảo nhân tạo, đưa tàu vào vùng chủ quyền của đất nước.
Cử tri Nguyễn Thành Công (P.18, Q.4) kỳ vọng, với những phát biểu thẳng thắn của các ƯCV trong những ngày qua, sẽ mở ra một giai đoạn mới thực sự tạo dựng được cầu nối giữa cử tri, người dân với ĐBQH để có thể đưa ý kiến của cử tri đến các cuộc họp của Quốc hội sắp tới.
Điều đáng chú ý là trong ngày tiếp xúc cuối cùng theo luật định, các ƯCV tại Tổ ĐBQH – Đơn vị số 1 đều đã có các bổ sung vào chương trình hành động sau khi tập hợp, ghi nhận lại đầy đủ các ý kiến tâm tư, góp ý tâm huyết của cử tri 3 quận đến tiếp xúc.
ƯCV Trần Đông A (Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, giảng dạy y khoa tại Bệnh viện Nhi đồng 2) hứa với cử tri TP HCM sẽ tiếp thu các ý kiến của cử tri lo lắng về thực phẩm không an toàn, thực phẩm bị nhiễm độc để có những nghiên cứu tạo dựng một môi trường sống trong sạch cho người dân.
Ông cũng đề đạt nguyện vọng nếu được đắc cử ĐBQH sẽ xây dựng mô hình bác sĩ gia đình để giúp cho người dân có điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn, theo kịp các nước tiên tiến trên thế giới.
ƯCV Lâm Đình Thắng – Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn TP HCM thì hứa sẽ nghiên cứu thêm các giải pháp cụ thể để xây dựng văn hóa lành mạnh cho giới trẻ hiện nay, giúp các em miễn nhiễm khỏi các môi trường xấu xung quanh, nhất là các thông tin xuyên tạc, lôi kéo trên mạng xã hội đang ngày càng phức tạp.
ƯCV Thắng cũng cho biết, sẽ đề xuất các chính sách thúc đẩy tính hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước đối với các chương trình, thông tin giải trí kém văn hóa, ảnh hưởng đến giá trị đạo đức, nhân cách của giới trẻ hiện nay.
Hơn 17 ý kiến trực tiếp của cử tri tại Hội trường vào sáng 12/5 được Chủ tịch nước lắng nghe, ghi nhận.
ƯCV Ngô Tuấn Nghĩa, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP HCM nhấn mạnh, trong trường họp đắc cử hay không thì với chức trách, nhiệm vụ công tác được giao ông cũng sẽ tham gia vào quá trình xây dựng quân đội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.
Song song đó là tham mưu cho cấp trên các chính sách xã hội, hậu phương quân đội, tích cực giúp đỡ người dân nghèo ở những vùng còn khó khăn.
Cuối cùng, thay mặt các ƯCV ứng cử vào Tổ ĐBQH – Đơn vị số 1, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chân thành cảm ơn cử tri, người dân TP HCM đã có quan tâm đến các buổi tiếp xúc cử tri trong 3 ngày qua. Chủ tịch nước khẳng định tất cả các ý kiến của cử tri đều chính đáng và tâm huyết với thành phố và đất nước; đồng thời hứa, với chức trách của mình sẽ chỉ đạo ngay những vấn đề bức xúc, tâm huyết, thiết thực mà cử tri đã phản ánh.
Đối với các ý kiến góp ý vĩ mô của cử tri cũng sẽ được tiếp thu và chuyển đến các cuộc họp tại Quốc hội.
Thành Luân