Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng củng cố quan hệ hữu nghị với Thổ Nhĩ Kỳ vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới.
Sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường và Toàn quyền Sam Mostyn dẫn đầu Đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai bên thời gian qua, đề xuất các phương hướng hợp tác.
Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi việc củng cố và phát triển quan hệ Việt-Trung là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại.
Sáng 3/9/2025, tại Bắc Kinh (Trung Quốc) trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát-xít của nhân dân thế giới, Chủ tịch nước Lương Cường đã gặp lãnh đạo một số nước.
Sáng 3/9/2025, tại Quảng trường Thiên An Môn ở Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường cùng lãnh đạo các nước tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít của nhân dân thế giới.
Sự tham dự của Chủ tịch nước Lương Cường tại Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít tại Trung Quốc nhằm thể hiện tiếng nói trách nhiệm và sự ủng hộ của Việt Nam với nỗ lực của thế giới vì hòa bình.
Tinh thần này được Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh tại cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam với đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Bhutan cho rằng hai bên cần mở rộng hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng như nông nghiệp, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục...
Chuyến thăm của Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu tới Việt Nam thúc đẩy hợp tác song phương trong du lịch, đầu tư, văn hóa và phát triển xanh, mở ra nhiều cơ hội mới.
Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao đóng góp của Đại sứ Norvanto trong việc củng cố, phát triển quan hệ hai nước; mong Đại sứ trên cương vị mới tiếp tục là cầu nối thúc đẩy hợp tác song phương.
Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.
Việt Nam là người bạn luôn ở trong trái tim của Angola, chuyến thăm của Chủ tịch nước Lương Cường là thông điệp của tình hữu nghị được xây dựng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng phát triển.
Vào 16 giờ 15 ngày 6/8 theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đã tới sân bay quốc tế ở thủ đô Luanda, bắt đầu đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Angola.
Sáng 6/8 giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Chủ tịch Hạ viện Ai Cập Hanafy El-Gebaly và Chủ tịch Thượng viện Ai Cập Abdel-Wahab Abdel-Razek.
Truyền thông Ai Cập đánh giá chuyến thăm của Chủ tịch Lương Cường mở ra nhiều cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại, năng lượng xanh và giáo dục giữa Việt Nam và Ai Cập.
Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam mong muốn phát triển quan hệ tốt đẹp, thực chất, hiệu quả hơn nữa với Liên đoàn Arab và tất cả các thành viên.
Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam mong rằng tất cả các quốc gia trên thế giới cần thể hiện rõ trách nhiệm đối với hòa bình thế giới, đề cao chủ nghĩa đa phương, tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc...
Sáng 3/8, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ai Cập và Cộng hòa Angola từ ngày 3-9/8.
Quảng Ninh cần ưu tiên bố trí, tăng cường cán bộ có năng lực về các xã vùng cao, còn khó khăn để hỗ trợ sát sao chính quyền cơ sở trong vận hành mô hình mới.