Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Chủ tịch nước Lương Cường dự Ngày hội Đại đoàn kết nơi rốn lũ Bảo An (Đà Nẵng)

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chủ tịch nước Lương Cường dự Ngày hội Đại đoàn kết nơi rốn lũ Bảo An (Đà Nẵng)

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 18/11, trong chuyến công tác tại TP Đà Nẵng, Chủ tịch nước Lương Cường đến tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Bảo An, xã Gò Nổi, TP Đà Nẵng. Đây cũng là rốn lũ vừa qua người dân phải đối mặt với thiên tai, bão lũ bất thường.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Bảo An. Ảnh: Tấn Thành.
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Bảo An. Ảnh: Tấn Thành.

Cùng dự Ngày hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và TP Đà Nẵng.

Phát biểu tại Ngày hội, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết, đúng 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), cũng là Ngày Đại đoàn kết toàn dân năm 2025, ông rất vui mừng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, và TP Đà Nẵng về dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân cũng bà con, nhân dân thôn Bảo An, một vùng quê trù phú nghĩa tình.

Chủ tịch nước Lương Cường trao tặng kinh phí 20 tỷ đồng đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng khắc phục kịp thời thiên tai. Ảnh: Chí Đại.
Chủ tịch nước Lương Cường trao tặng kinh phí 20 tỷ đồng đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng khắc phục kịp thời thiên tai. Ảnh: Chí Đại.

“Làng Bảo An từng được mệnh danh là ‘Ngôi làng khoa bảng’ bậc nhất vùng Trung Nam Bộ và xã Gò Nổi, TP Đà Nẵng. Đây là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, cách mạng và anh hùng, nơi bao đời nay luôn tỏa sáng tỉnh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, cùng quân, dân cả nước anh dũng chiến đấu giành độc lập dân tộc, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta”, Chủ tịch nước Lương Cường nói.

Chủ tịch nước Lương Cường cho biết, thời gian vừa qua, xã Gò Nổi, TP Đà Nẵng và nhiều địa phương trên cả nước phải đối mặt với thiên tai, bão lũ bất thường, rất nhiều hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề cả về người, tài sản, mùa màng, làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt, học tập và sinh kế.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tặng quà nhân dân xã Gò Nổi có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Tấn Thành.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tặng quà nhân dân xã Gò Nổi có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Tấn Thành.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường nói: “Tôi xin gửi lời chia sẻ sâu sắc với những mất mát, thiệt hại mà nhân dân TP Đà Nẵng và các vùng, địa phương trên cả nước đã và đang phải gánh chịu. Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc lực lượng tuyến đầu, quân đội, công an, cán bộ thôn, xã, các cấp, các ngành và nhân dân cả nước đã nhường cơm, xẻ áo, không quản nguy hiểm để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân trong suốt thời gian qua”.

Chủ tịch nước Lương Cường nói thêm, đoàn kết là truyền thống văn hóa, lịch sử, được hun đúc qua hàng ngàn năm và luôn là cội nguồn sức mạnh trong lịch sử dựng nước và giữ nước của vì của dân tộc, đặc biệt trong thời đại Hồ Chí Minh. Giá trị thiêng liêng, truyền thống vô cùng quý báu đó đã tạo nên nét đẹp văn hóa rất đặc trưng của con người Việt Nam. Phát huy truyền thống đoàn kết của ông cha ta “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, Bác Hồ kính yêu đã khẳng định và căn dặn: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tặng quà nhân dân xã Gò Nổi. Ảnh: Chí Đại.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tặng quà nhân dân xã Gò Nổi. Ảnh: Chí Đại.

Chủ tịch nước Lương Cường cho biết: “Tôi rất vui mừng ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Gò Nổi đã đạt được. Nổi bật là, trong thời gian qua mặc dù còn nhiều khó khăn, thôn Bảo An và 16 thôn trong xã vẫn giữ được nhịp phát triển ổn định, nhiều mặt rất đáng khích lệ, đóng góp tích cực vào thành tích chung của xã Gò Nổi: Kinh tế tăng trưởng ổn định, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cáo, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp phát triển, tạo việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con nhân dân.

Chủ tịch nước Lương Cường cũng đề nghị, đồng bào, đồng chí cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số vấn đề như: Phát huy truyền thống và những kết quả tốt đẹp đã đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch nước Lương Cường mong rằng lãnh đạo TP Đà Nẵng, cấp ủy, chính quyền MTTQ, các đoàn thể xã Gò Nổi cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy mạnh mẽ vai trò làm chủ nhân dân; phát huy dân chủ ở cơ sở, tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến của nhân dân; Không ngừng quan tâm chăm lo, nâng cao mọi mặt đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; Cần chủ động có các giải pháp thích ứng và xây dựng cộng đồng an toàn trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết thiên tai diễn biến phức tạp, bất thường.

Chủ tịch nước Lương Cường tặng quà cho người dân xã Gò Nổi. Ảnh: Tấn Thành.
Chủ tịch nước Lương Cường tặng quà cho người dân xã Gò Nổi. Ảnh: Tấn Thành.

“Nhân dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, một lần nữa, tôi gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí cả nước lời chúc sức khỏe, bình an, ấm no, hạnh phúc. Chúc tình đoàn kết của thôn Bảo An và 16 thôn của xã Gò Nổi ngày càng bền chặt, ấm áp, cùng chung sức, đồng lòng xây dựng thành công xã Gò Nổi trở thành xã nông thôn mới, hiện đại vào năm 2030 như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I đã xác định”, Chủ tịch nước Lương Cường nói.

Báo cáo với Chủ tịch nước Lương Cường, lãnh đạo TP Đà Nẵng cho biết, thôn Bảo An, một trong 17 thôn của xã Gò Nổi, có tổng diện tích 294,4 ha, gồm 625 hộ với 2.600 nhân khẩu, chia thành 14 tổ đoàn kết. Đây là thôn thuần nông, phát triển nông nghiệp là chủ yếu.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, thôn tích cực vận động nhân dân phát triển sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đầu tư vào nông nghiệp, nhờ đó năng suất cây trồng vụ sau luôn cao hơn vụ trước, hiệu quả kinh tế tăng rõ rệt. Chăn nuôi phát triển mạnh với đàn bò 1.000 con, lợn 350 con, gia cầm 3.500 con, tiêm phòng đạt trên 95%. Đến nay, 98% vườn tạp được chỉnh trang, cải tạo thành vườn văn hóa, vườn kinh tế và vườn kiểu mẫu.

Thương mại-dịch vụ phát triển khá; hàng trăm lao động trẻ làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp, góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 72 triệu đồng/người/năm.

Dưới sự chỉ đạo của xã, thôn triển khai các nhiệm vụ giữ và nâng chuẩn các tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Nhân dân đã tự tháo gỡ trên 200 tường rào kiên cố, di dời hơn 1.030 m² đất để mở rộng nền lề đường. Hệ thống giao thông nông thôn bê tông hóa 12 km; nhiều tuyến đường được mở rộng, thông thoáng, cảnh quan sáng- xanh-sạch-đẹp;…

Dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường trao tặng kinh phí 20 tỷ đồng đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng, góp phần giúp thành phố khắc phục kịp thời các thiệt hại do thiên tai gây ra; tặng quà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Gò Nổi và 17 thôn của xã, tặng quà cho Ngày hội thôn Bảo An, 10 gia đình chính sách tiêu biểu.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tặng quà đến chính quyền, đến nhân dân xã Gò Nổi có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng của thiên tai vừa qua.

N. Tín - T.Thành - C.Đại