Chủ tịch nước: Nhất quyết không để xảy ra oan sai
Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, trong chức trách, nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó, sẽ chỉ đạo đẩy mạnh cải cách tư pháp, nhất quyết không để xảy ra oan sai.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chia sẻ tâm tư với cử tri khối đoàn thể,
mặt trận quận 3 bên lề Hội nghị. (Ảnh: Hồng Phúc).
Tiếp xúc với cử tri thuộc khối đoàn thể, mặt trận của Q.3 vào sáng 11/5 tại Hội nghị tiếp xúc cử tri của những người ứng cử ĐBQH khóa XIV, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trả lời các ý kiến liên quan đến các án oan sai ngày càng nhiều thời gian qua, trong đó có các vụ như truy tố chủ quán cà phê Xin Chào tại TP HCM.
Chia sẻ tâm tư với Chủ tịch nước, cử tri Hồ Quang Chính, cán bộ lão thành cách mạng, hưu trí Q.3 bày tỏ: Qua vụ truy tố chủ quán Xin Chào của lãnh đạo Công an huyện Bình Chánh vừa rồi, Thủ tướng đã phải có ý kiến.
“Điều đáng buồn nhất là trong quá trình xử lý, công khai dư luận thì các đồng chí ấy vẫn chưa nhận ra khuyết điểm của mình. Người dân đặt vấn đề là do năng lực hay đạo đức, tôi cho là vấn đề đạo đức. Suy rộng ra thì tôi đề nghị các đồng chí chú ý đến vấn đề đạo đức của các công chức ngày nay”, cử tri Chính nói.
Nhìn vào sự tương phản của xã hội, các ý kiến cử tri cũng phản ánh thực trạng đời sống của người dân nghèo hiện nay rất khổ, nhiều thiếu thốn, vất vả. Vậy mà, có 800 cây cầu các địa phương đề ra nhiều năm rồi, hứa hẹn mãi cũng không xong.
Cử tri Nguyễn Văn Đệ phản ánh, đời sống cán bộ, công chức ngành thi hành án hiện nay rất khó khăn, với 90% là ở nhà thuê.
Cử tri Đệ cũng lo lắng vì thông tin trái chiều trên mạng hiện nay quá nhiều nguồn nhiễu thông tin, kể cả những tin độc hại, chống phá Đảng và Nhà nước. Thế nhưng các thông tin chính thống phản bác lại thì rất chậm, không kịp thời.
Cử tri Võ Trọng Định, đại diện đoàn thanh niên Q.3 cũng cho rằng, giới trẻ là đối tượng rất nhạy cảm với các thông tin trên mạng, nên vấn đề thông tin chính thống về các vấn đề nóng cần phải thường xuyên, kịp thời, giúp các bạn thanh niên không bị lôi kéo vào những luồng thông tin xuyên tạc, độc hại.
Thay mặt các ứng cử viên tại Hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chia sẻ nhiều ý kiến của cử tri liên quan đến án oan sai, nhũng nhiễu người dân.
Chủ tịch nước khẳng định, trong chức trách, nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó, sẽ chỉ đạo đẩy mạnh cải cách tư pháp, nhất quyết không để xảy ra oan sai.
Nhất là một số vụ việc như trường hợp truy tố đối với chủ quán Cà phê Xin Chào được cử tri phản ánh.
Để làm được điều đó, Chủ tịch nước cho rằng, phải có nhiều giải pháp khác nhau, như: tăng cường thanh tra, kiểm tra thường xuyên; rà soát lại các vụ án điển hình, có dấu hiệu oan sai.
Trong đó, phải chú ý vấn đề con người, tức là những người thực thi pháp luật, nhất là các điều tra viên trong công tác điều tra, xác minh, lấy lời khai để ngăn ngừa không để xảy ra những sai sót, dẫn đến các vụ việc oan sai đáng tiếc.
“Trong xã hội chúng ta, người tốt, việc tốt thì có rất nhiều, nhưng bên cạnh đó thì cũng có nhiều cái xấu, chúng tôi nghĩ muốn thực sự có xã hội sống tốt thì phải làm sao đó tăng cường kỷ cương, luật pháp nghiêm minh”, Chủ tịch nước chia sẻ, đồng thời cũng nhắn nhủ với những người làm công tác giáo dục – đào tạo cần quan tâm hơn nữa đến thế hệ trẻ.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: “Giáo dục thế hệ trẻ, chúng tôi thấy rằng hoàn toàn xác đáng, nhất là tăng cường giáo dục truyền thống, lý tưởng. Như ý kiến cử tri phản ánh, thì những thông tin xuyên tạc, độc hại trên mạng ngày nay tràn lan, do đó phải có giải pháp phản bác kịp thời những thông tin ấy. Nhất quyết không để cho giới trẻ, con em chúng ta bị tiêm nhiễm vào các thông tin độc hại trên mạng”.