Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Hội đồng Giám mục Việt Nam

Theo TTXVN 08/08/2023 06:25

Sau thành công tốt đẹp của chuyến thăm Tòa thánh Vatican, hội kiến Giáo hoàng Francis, sáng 7/8, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm, gặp gỡ Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, trụ sở đặt tại TP Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với Tổng Giám mục Nguyễn Năng - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP HCM. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Đây là lần đầu tiên, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới thăm Hội đồng Giám mục Việt Nam trên cương vị Chủ tịch nước. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên và lãnh đạo một số ban, bộ, ngành. Buổi gặp mặt có sự tham dự của Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP HCM và các vị giám mục trong Hội đồng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trân trọng chúc Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, các thành viên Hội đồng Giám mục Việt Nam sức khỏe, an lành, thánh đức, qua các vị chức sắc gửi đến đồng bào Công giáo cả nước lời chúc sức khỏe, an lành, hạnh phúc, chan hòa tình yêu thương của Chúa, của những người anh em.

Chủ tịch nước bày tỏ ấn tượng với khẩu hiệu hành đạo của Hội đồng Giám mục Việt Nam: “Hiệp thông phục vụ”, cho rằng tinh thần này có nội dung rất sát với chủ trương, đường lối của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, về tinh thần phục vụ nhân dân.

Trao đổi về tình hình phát triển đất nước, Chủ tịch nước cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, với nỗ lực chung của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực với những dấu ấn nổi bật. Đó là vượt qua đại dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an sinh, quốc phòng, an ninh; tăng cường đối ngoại với những kết quả nổi bật.

Chủ tịch nước khẳng định trong thành công chung đó, có sự đóng góp rất tích cực của cộng đồng Công giáo cả nước. Đặc biệt là trong những lĩnh vực như bảo trợ xã hội, từ thiện nhân đạo, phòng, chống dịch bệnh, lan tỏa tinh thần bác ái, tình yêu thương và những giá trị tốt đẹp của dân tộc nói chung, của cộng đồng Công giáo nói riêng; qua đó, sáng lên tinh thần đoàn kết, tinh thần sẵn sàng phục vụ của đồng bào Công giáo kính Chúa và yêu nước.

Chủ tịch nước khẳng định trong quá trình phát triển, Đảng, Nhà nước luôn nhất quán thực hiện đường lối, chính sách bảo đảm và tôn trọng tự do, tín ngưỡng của đồng bào, trong đó có đồng bào Công giáo; luôn cố gắng tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào Công giáo sống đạo thật tốt, qua đó làm nhiều việc ích đời, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự phát triển phồn vinh của đất nước.

Thông báo về kết quả chuyến thăm Tòa thánh Vatican, Chủ tịch nước cho biết đã hội kiến với Giáo hoàng Francis, làm việc với Thủ tướng Tòa thánh - Hồng y Pietro Parolin, được đồng bào Công giáo cả nước rất quan tâm. Đặc biệt, theo thông lệ, tháng 7 hàng năm, Giáo hoàng và Tòa thánh rất hiếm khi bố trí lịch tiếp khách. Tuy nhiên, cuộc hội kiến giữa Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Giáo hoàng Francis diễn ra dài hơn so với dự kiến. Giáo hoàng đã đồng ý gửi Huấn từ và Thông điệp tới đồng bào Công giáo Việt Nam.

Trong cuộc làm việc với Thủ tướng Tòa thánh Vatican, Hồng y Pietro Parolin, hai bên đã cùng khẳng định quan hệ Việt Nam - Vatican ngày càng phát triển tốt đẹp và đạt kết quả thực chất; nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ tốt đẹp này. Việt Nam và Vatican đã thông qua Quy chế hoạt động của Đại diện thường trú và Văn phòng Đại diện thường trú Tòa thánh tại Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng bày tỏ trân trọng, vui mừng được đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn tới thăm Hội đồng Giám mục Việt Nam; cảm ơn những chia sẻ thân tình của Chủ tịch nước về tình hình đất nước, cũng như ý nghĩa thành công chuyến thăm Tòa thánh Vatican vừa qua đối với Cộng đồng Công giáo Việt Nam. Tổng Giám mục Nguyễn Năng bày tỏ ấn tượng và chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng về kết quả chuyến thăm Áo, Italy và Tòa thánh Vatican, giúp nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam nói chung và đưa quan hệ Việt Nam - Vatican bước vào giai đoạn phát triển mới khi hai bên thông qua Quy chế hoạt động của Đại diện thường trú và Văn phòng Đại diện thường trú Tòa thánh tại Việt Nam. Cộng đồng Công giáo cả nước rất vui mừng khi Vatican có Đại diện thường trú tại Việt Nam.

Tổng Giám mục Nguyễn Năng khẳng định cộng đồng Công giáo luôn nhiệt tình sống đạo, sống phúc âm, đáp lại lời kêu gọi của Giáo hội, Giáo hoàng, dấn thân phục vụ cộng đồng, xã hội và đất nước; trong đó phải kể đến sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng Công giáo chung tay cùng Đảng, Nhà nước và toàn dân vượt qua đại dịch Covid-19.

Hội đồng Giám mục và cộng đồng Công giáo đánh giá cao và trân trọng Đảng, Nhà nước luôn coi tôn giáo là một bộ phận của nhân dân. Với đường hướng đó, Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng khẳng định, thời gian tới, Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ tiếp tục con đường đối thoại, hiệp thông, phục vụ, đó cũng chính là đường lối của phúc âm của Giáo hội suốt hàng nghìn năm qua, qua đó đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Giáo hội cũng mong muốn tham gia nhiều hơn trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, dân sinh, qua đó đóng góp nhiều hơn nữa cho cộng đồng.

Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng tin tưởng, với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đồng bào Công giáo Việt Nam sẽ phát huy hơn nữa tiềm năng, thế mạnh của mình; đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển và xây dựng đất nước trong thời gian tới.

Trong không khí thân tình, kết thúc buổi gặp mặt, thay mặt Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng trân trọng trao món quà đặc biệt về tình đoàn kết, đó là Thông điệp của Giáo hoàng về tình huynh đệ và tình bằng hữu xã hội tặng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Hội đồng Giám mục Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO