Chủ tịch nước xin không tiếp xúc cử tri vì bận công tác nước ngoài
Ngày 5/5, Tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị số 1, khóa XIV đã có buổi tiếp xúc với cử tri ba quận (1, 3, 4) của TP HCM, trong đó Chủ tịch nước Trần Đại Quang xin vắng mặt vì bận công tác nước ngoài.

Tổ Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hồng Phúc.
Thông báo đến cử tri, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP HCM đã thông tin về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang xin vắng mặt vì bận công tác nước ngoài, thành viên của đoàn ĐBQH đơn vị số 1.
Theo ông Khuê, Chủ tịch nước đang bận công tác nước ngoài và chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương 7 sắp diễn ra nên Chủ tịch nước đã báo cáo xin phép được vắng mặt buổi tiếp xúc với cử tri 3 quận.
Ngoài Chủ tịch nước vắng mặt, Tổ ĐBQH - Đơn vị số 1 có sự tham dự của các Đại biểu Ngô Tuấn Nghĩa, Lâm Đình Thắng và Phan Nguyễn Như Khuê.
Theo phân công của Tổ, ông Lâm Đình Thắng báo cáo với cử tri của 3 quận một số chương trình được dự kiến sẽ diễn ra tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV, sẽ khai mạc vào ngày 21/5.

Cử tri quan tâm những vấn đề gây bức xúc dư luận. Ảnh: Hồng Phúc.
Loại trừ tham nhũng khỏi xã hội
Trong phần cử tri tham gia ý kiến, một số cử tri bày tỏ quan tâm đến việc công khai các vấn đề liên quan đến quy hoạch Khu đô thị (KĐT) Thủ Thiêm, trong đó có vấn đề mất bản đồ gốc quy hoạch KĐT này, khiến cử tri TP HCM bày tỏ băn khoăn.
Cử tri Nguyễn Anh Tuấn (36 tuổi) cho rằng, việc quy hoạch 22 năm, dù đã giải phóng đền bù đến 99% nhưng đến nay Thủ Thiêm vẫn còn quỹ đất bỏ hoang, để cỏ mọc hoang hóa còn khá nhiều. Cử tri này băn khoăn, không biết đến bao giờ Thủ Thiêm mới thực sự thành hình.
Bên lề hội nghị tiếp xúc, cử tri Hoàng Văn Quyền (47 tuổi) cũng nói thêm, cử tri mong muốn một đô thị phát triển như TP HCM, vốn được Trung ương tin tưởng giao cơ chế đặc thù thì nhất định phải minh bạch, dân chủ, công khai hóa với dân, tránh gây ra hình ảnh xấu xí về tham nhũng, gây hoen ố biểu tượng của một đô thị đáng sống, văn minh, năng động bậc nhất cả nước.
Cử tri Lâm Ngọc Mạnh (P.12, Q.3) bày tỏ tin tưởng, với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng và Chính phủ trong các vụ án tham nhũng gần đây thì người dân kỳ vọng những vấn đề của thành phố sẽ được giải quyết. Tuy nhiên, TP HCM cũng phải đẩy mạnh công tác phòng tham nhũng để kịp thời ngăn chặn trước khi tham nhũng bùng phát.
Chống tham nhũng, theo cử tri Nguyễn Minh Hoan (Q.1), là phải công khai tài sản cán bộ chứ không chỉ dừng ở mức kê khai. Muốn vậy, trước hết Thanh tra Chính phủ phải có tâm, tầm và trong sạch.
Không để xảy ra tình trạng trưởng đoàn thanh tra mà mang theo 300 triệu đồng bất minh như ở Long An hay vụ cán bộ thanh tra để gửi gắm con cái làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu,….
Khi nghe cử tri phản ánh, ông Phan Nguyễn Như Khuê, đại diện tổ ĐBQH – Đơn vị số 1 khẳng định thêm: “Chưa lúc nào phòng chống tham nhũng được quan tâm như thế này”. Đại biểu này nhấn mạnh, quan điểm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ xác định liêm chính kiến tạo, dứt khoát xử lý tham nhũng.

Nhiều vấn đề của TP HCM được cử tri tham gia phản ánh. Ảnh: Hồng Phúc.
Đề cao tính mạng con người
Cử tri Nguyễn Minh Hoan cũng nói với các ĐBQH về việc, tính mạng con người dường như ngày càng bị coi rẻ.
Vụ cháy tại Carina, gây chết 13 người và hàng chục người, cho đến nay việc xử lý trách nhiệm các cá nhân, tập thể liên quan vẫn chưa quyết liệt, có khả năng rơi vào quên lãng. Nếu cứ hời hợt, coi nhẹ tính mạng những người đã mất, thì sẽ còn có những vụ x, y, z tương tự,…
Về công tác PCCC, ông Hoan cho rằng, hệ thống chữa cháy hiện nay là chưa đảm bảo xử lý các vụ cháy ở chung cư cao tầng, phải cần đến hệ thống trực thăng chữa cháy chuyên nghiệp, mà TP HCM cần sớm đầu tư đồng bộ. Có ý kiến cử tri đề nghị đầu tư thêm hệ thống xe cứu hộ đường sông, bên cạnh việc sử dụng trực thăng cứu hộ.
“Nếu không có ngân sách thì kêu gọi xã hội hóa, cho tư nhân vào tham gia”, nhiều cử tri đề nghị.
Cử tri Nguyễn Thị Thạch Thảo (Q.4) cảm thấy rất xót xa khi ngày càng có nhiều vụ y bác sĩ bị hành hung, cũng như bác sĩ đánh bệnh nhân. Những hiện tượng mà trước đây chỉ nghĩ xuất hiện trên phim ảnh, nhưng ngày nay đã nhan nhản, gây ảnh hưởng đến hình ảnh của những người làm công tác khám chữa bệnh.
Một số cử tri, trong đó có cử tri Bùi Ngọc Thuỷ (P.9, Q.4) đề nghị cần làm rõ việc nhiều người tại các địa phương nhân danh “Hội thánh Đức Chúa Trời” để lôi kéo học sinh, sinh viên bỏ học và đi theo, từ bỏ gia đình.
Về các vấn đề cử tri phản ánh, ông Phan Nguyễn Như Khuê, đại diện tổ ĐBQH - Đơn vị số 1 nói, liên quan đến tính mạng con người, người dân còn nhiều lo âu, sắp tới sẽ hoàn thiện luật để đảm bảo nâng cao ý thức, trách nhiệm chung.
Đại biểu này cũng chia sẻ về thực tiễn ngành giáo dục và y tế đang đặt ra nhiều vấn đề khá lo âu. Chẳng hạn như mối quan hệ thầy trò ngày càng có biểu hiện đáng lo ngại như cô giáo bắt học trò uống nước giẻ lau bảng, học trò rút hung khí đâm thầy, y bác sĩ tập luyện võ thuật, cầu viện công an để bảo vệ mình và bảo vệ nơi có trách nhiệm cứu chữa bệnh nhân.
Đối với các vấn đề khác, ông Khuê nhấn mạnh, sẽ thông tin đến Chủ tịch nước Trần Đại Quang, đồng thời cũng sẽ tổng hợp ý kiến của bà con cử tri để trình bày tới diễn đàn của Quốc hội.