Chủ tịch Quốc hội dự lễ Kỷ niệm 60 thành lập thành phố Vinh

Điền Bắc 01/10/2023 10:00

Tối ngày 30/9, TP Vinh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh (10/10/1963 - 10/10/2023), 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô (1788 - 2023) và đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhì. Tham dự chương trình có ông Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, đại diện lãnh đạo Ban, bộ ngành, địa phương và đông đảo nhân nhân thành phố.

Thành phố Vinh là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, giàu truyền thống tự ngàn đời. Cách đây vừa tròn 235 năm, vào năm 1788, Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ, bậc Hoàng đế anh minh lỗi lạc trong lịch sử dân tộc Việt Nam đã ra chiếu chỉ, chọn Phượng Hoàng Trung Đô - vùng đất thiêng giữa núi Dũng Quyết và núi Kỳ Lân để xây dựng kinh thành - ghi dấu ấn quan trọng trong tiến trình phát triển của Thành phố.

Trải qua những biến thiên của lịch sử, đến đầu thế kỷ 20, Vinh trở thành một thành phố công nghiệp lớn của xứ Trung kỳ. Vinh cũng là thành phố của thợ thuyền với hàng vạn công nhân - cái nôi của phong trào yêu nước và cách mạng. Tiếp đó, Vinh - Bến Thủy gắn liền với Cao trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh 1930 - 1931. Cùng với cả nước nhân dân Vinh đã đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền, làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám mùa thu lịch sử năm 1945.

Hàng vạn người dân tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô.

Tiếp đà lịch sử, sau 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Vinh tiến hành “tiêu thổ kháng chiến” toàn diện, triệt để; hăng hái đóng góp sức người, sức của phục vụ kháng chiến, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, Vinh được Trung ương Đảng và Chính phủ xác định là một trong những trung tâm công nghiệp của Miền Bắc. Ngày 10/10/1963, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 148 về việc thành lập thành phố Vinh. Đây là mốc son quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Thành phố.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Xác định vị trí quan trọng của tỉnh Nghệ An và thành phố Vinh trong sự phát triển của vùng Bắc Trung Bộ và của cả nước, ngày 30/7/2013 Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 26 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2468 (năm 2015), Quyết định số 827 (năm 2020) về phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ.

Đặc biệt, ngày 18/7/2023, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó xác định: “Tập trung đầu tư và có cơ chế chính sách, vượt trội để phát triển thành phố Vinh trở thành Trung tâm kinh tế, văn hóa của cả vùng Bắc Trung Bộ”.

Kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng; bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp, cống hiến, hy sinh của biết bao thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thành phố.

Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho TP Vinh.

Tham dự và phát biểu taị buổi lễ, ông Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã biểu dương, chúc mừng những thành tựu đáng tự hào mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Vinh đã đạt được trong suốt chặng đường vẻ vang 60 năm qua.

Để xứng đáng với kỳ vọng của Trung ương, cũng như của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà thành phố Vinh cần quan tâm, thực hiện tốt như đoàn kết, nhất trí cao trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị, đội ngũ Đảng viên, các tầng lớp nhân dân, xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An nói chung và thành phố Vinh nói riêng theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trao hỗ trợ cho 3 huyện miền Tây Nghệ An bị thiệt hại do mưa lũ khắc phục hậu quả.

Xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện chương trình hành động với các kế hoạch, đề án cụ thể thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được phê duyệt.

Huy động có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối, giao thông trọng điểm, hạ tầng đô thị khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp.

Chủ động, sáng tạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đột phá để phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Đặc biệt, cần nhất quán quan điểm phát triển bền vững trên cả 3 trụ cột: kinh tế, xã hội, môi trường.

Giữ vững và phát huy vị thế trung tâm giáo dục đào tạo của tỉnh, từng bước khẳng định trung tâm Vùng, giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác đối ngoại. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Phần trình diễn pháo hoa chào mừng thành phố Vinh bước sang tuổi mới.

Cũng tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An ông Thái Thanh Quý khẳng định tỉnh cũng sẽ dành sự quan tâm tối đa, tạo điều kiện thuận lợi để thành phố Vinh phát triển nhanh hơn, đột phá hơn theo định hướng đã xác định. Trước mắt, tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh, tạo động lực phát triển mới hướng ra biển cho thành phố; tiếp tục nghiên cứu, tham mưu ban hành cơ chế chính sách đặc thù có tính đột phá, vượt trội cho thành phố nhất là cơ chế phân cấp, phân quyền, huy động nguồn lực; dồn sức để thực hiện một số hạ tầng trọng điểm có tính chiến lược như mở rộng sân bay quốc tế Vinh, hoàn thiện dự án đại lộ Vinh – Cửa Lò....

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch Quốc hội dự lễ Kỷ niệm 60 thành lập thành phố Vinh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO