Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Chủ tịch tỉnh Gia Lai đề nghị bảo đảm nguồn cung xăng dầu liên tục

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chủ tịch tỉnh Gia Lai đề nghị bảo đảm nguồn cung xăng dầu liên tục

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tại buổi làm việc với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đề nghị ưu tiên tối đa nguồn cung xăng dầu cho địa phương, bảo đảm cung ứng ổn định, liên tục, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội (KTXH) và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: ĐS.
Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: ĐS.

Ngày 30/7, UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nhằm bàn bạc, thống nhất các giải pháp bảo đảm nguồn cung trên địa bàn tỉnh thời gian tới.

Ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và ông Lưu Văn Tuyển, Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đồng chủ trì buổi làm việc.

Theo Sở Công Thương tỉnh Gia Lai, thị trường xăng dầu thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều biến động do tác động của các xung đột địa chính trị, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng.

Thời gian qua, một số doanh nghiệp đầu mối trên địa bàn giao hàng chậm hoặc không đủ sản lượng theo đơn đặt hàng, khiến một số cửa hàng bán lẻ xảy ra tình trạng thiếu hàng cục bộ.

Trong khi đó, nhu cầu nhiên liệu phục vụ các công trình trọng điểm như cao tốc Quy Nhơn-Pleiku, đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát cùng nhiều dự án đầu tư lớn đang tăng nhanh, tạo áp lực đối với công tác bảo đảm nguồn cung.

Hiện Gia Lai có 10 thương nhân đầu mối, 11 thương nhân phân phối và 730 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Trong đó, Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai cung ứng khoảng 70% nhu cầu xăng dầu toàn tỉnh. Sáu tháng đầu năm 2026, sản lượng cung ứng đạt hơn 401.000 m3, tăng 12,6% so với cùng kỳ.

Theo dự báo của UBND tỉnh Gia Lai, 6 tháng cuối năm 2026, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn ước đạt gần 397.200 m3, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng các dự án đầu tư công và ngoài ngân sách cần khoảng 37.272 m3, chiếm 9,4% tổng nhu cầu. Dự báo cả năm, mức tiêu thụ xăng dầu của tỉnh sẽ tăng khoảng 20% so với cùng kỳ.

Đến năm 2027, tổng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu dự kiến đạt khoảng 856.358 m3, tăng 7% so với kế hoạch năm 2026; trong đó, các công trình trọng điểm dự kiến sử dụng khoảng 125.747 m3, tương đương gần 14,7% tổng nhu cầu.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam bảo đảm đủ nguồn hàng cho Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai. Cụ thể, 6 tháng cuối năm 2026 cần cung ứng khoảng 230.000 m³ và dự phòng thêm 23.000 m³; năm 2027 cung ứng khoảng 497.000 m3 cùng 50.000 m3 dự phòng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết, địa phương đang quyết liệt triển khai các giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Nhiều công trình trọng điểm, dự án đầu tư công và dự án ngoài ngân sách được đẩy nhanh tiến độ, khiến nhu cầu xăng dầu tăng mạnh, tạo áp lực đối với việc bảo đảm nguồn nhiên liệu phục vụ phát triển KTXH, quốc phòng và an ninh.

Ông Phạm Anh Tuấn chia sẻ, với những khó khăn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai trong bối cảnh nguồn cung, logistics và thị trường còn nhiều biến động, đồng thời ông Phạm Anh Tuấn khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đầu tư, hạ tầng logistics, kho bãi để doanh nghiệp mở rộng năng lực cung ứng.

Ông Phạm Anh Tuấn đề nghị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ưu tiên tối đa nguồn hàng cho địa phương, bảo đảm cung ứng đầy đủ, liên tục, không để xảy ra gián đoạn, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của người dân cũng như phục vụ các công trình trọng điểm.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: ĐS.
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: ĐS.

Đáp lại, Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Lưu Văn Tuyển cam kết sẽ chỉ đạo các đơn vị thành viên ưu tiên nguồn hàng cho Gia Lai, chủ động điều tiết nguồn cung, phương tiện vận chuyển và kế hoạch nhập hàng; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và Sở Công Thương để kịp thời xử lý các khó khăn phát sinh, bảo đảm nguồn cung ổn định cho địa phương.

Dịp này, Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai và Công ty TNHH Xăng dầu và Thủy sản Bảy Cường đã ký thỏa thuận điều chỉnh sản lượng cung ứng xăng dầu. Theo đó, sản lượng cung ứng được nâng từ 2.200 m3 lên 4.100 m3 mỗi tháng, góp phần tăng năng lực cung ứng và đáp ứng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu ngày càng tăng trên địa bàn tỉnh.

 

Đình Sang