Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kêu gọi toàn tỉnh chung tay khắc phục hậu quả bão số 13
Ngày 10/11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã gửi thư kêu gọi toàn tỉnh đồng lòng khắc phục hậu quả bão số 13, ổn định đời sống nhân dân và đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

Trong thư gửi toàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết, bão số 13 là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào tỉnh trong nhiều thập kỷ, với sức gió cấp 10-12, giật trên cấp 14, di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng, gây nguy cơ thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.
Trước tình huống cấp bách, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai đã không để bị động: kích hoạt từ sớm, từ xa, cao hơn một cấp các phương án ứng phó; thiết lập Sở Chỉ huy tiền phương, lãnh đạo trực tiếp xuống cơ sở; các lực lượng vũ trang bố trí sát dân, trực chiến 24/24h. Hơn 90.000 hộ, 300.000 nhân khẩu được sơ tán kịp thời, hơn 200 người được cứu khỏi nhà sập, điểm ngập sâu, thiệt hại nhân mạng được giảm tối đa.

Ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, kết quả này là minh chứng cho chỉ đạo khoa học, chuẩn bị kỹ càng, cùng ý chí, kỷ luật và sự đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân.
Tuy bão đã qua, thiệt hại về hạ tầng, nhà cửa, trường học, bệnh viện, hệ thống điện, nước, thông tin liên lạc, lúa, hoa màu, tàu thuyền và lồng bè nuôi trồng thủy sản là rất nặng nề. Đặc biệt, khu vực ven biển, trong đó có Quy Nhơn, trung tâm kinh tế, đô thị du lịch sạch ASEAN, từng lọt top 25 điểm đến hấp dẫn nhất năm 2026 bị tàn phá nghiêm trọng, nhiều khu dân cư và công trình hạ tầng trở nên hoang tàn.
Hiện hàng ngàn hộ dân chưa có nhà an toàn, nhiều công trình thiết yếu hư hỏng, đời sống gặp khó khăn. Chủ tịch tỉnh kêu gọi toàn tỉnh chung sức, hành động khẩn trương, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục duy trì trạng thái ứng phó cao nhất, tập trung hỗ trợ ăn, ở, nước sạch, thuốc men và khôi phục hạ tầng thiết yếu.

Quân đội, Công an là lực lượng tuyến đầu, dựng lại nhà cửa, thông tuyến giao thông, vận chuyển hàng cứu trợ và đảm bảo an ninh. Doanh nghiệp phát huy trách nhiệm xã hội, hỗ trợ phương tiện, nguồn lực khôi phục sản xuất.
Người dân các dân tộc Gia Lai nêu cao tinh thần tự lực, đoàn kết giúp nhau sửa nhà, phục hồi sản xuất, giữ vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, sớm ổn định cuộc sống.