Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tiếp xúc cử tri tỉnh Trà Vinh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tiếp xúc cử tri tỉnh Trà Vinh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 8/5, tại tổ bầu cử số 2, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; bà Thạch Thị Thu Hà- Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trà Vinh; ông Hứa Văn Nghĩa- Phó Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh Trà Vinh; bà Trần Thị Huyền Trân- Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh; bà Trần Thị Hải Yến- Phó Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Trà Vinh tiếp tục có buổi gặp gỡ và tiếp xúc cử tri tại các xã huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. 

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh).

Buổi sáng, các ứng cử viên đã gặp gỡ và tiếp xúc cử tri thị trấn Long Thành, gồm xã Long Vĩnh, Long Khánh và xã Đông Hải, huyện Duyên Hải. Tại đây các ứng cử viên ghi nhận nhiều ý kiến, gửi gắm của các cử tri.

Ông Đặng Thanh Tùng, xã Long Vĩnh đề nghị các ứng cử viên khi trúng cử ĐBQH cần quan tâm đến đời sống gia đình chính sách, hộ nghèo, chính sách người có công, thân nhân của liệt sỹ là du kích và người thờ cúng liệt sỹ. Quyết định 22 của Chính phủ về xây dựng nhà cho thân nhân liệt sỹ triển khai còn chậm...

Cử tri Lê Văn Hồ (xã Đông Hải) nêu ý kiến, sau khi cho thông luồng tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu đã làm cho bà con các xã Long Vĩnh, Long Khánh, Đông Hải và Thị trấn Long Thành trở thành khu đảo nhỏ, cuộc sống của người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn, do đó đề nghị Quốc hội, Chính phủ sớm công nhận các xã, thị trấn này là xã đảo, xã đặc biệt khó khăn.

Còn cử tri Nguyễn Việt Dũng, xã Long Khánh cho biết, việc đi lại của các xã cù lao rất khó khăn, đề nghị Quốc hội quan tâm đến việc phát triển cơ sở hạ tầng cũng như sớm công nhận là xã cù lao, nếu được thì xem xét cho công nhận là xã đảo, huyện đảo.

Lắng nghe và ghi nhận các ý kiến của cử tri, thay mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận tình cảm, tâm tư nguyện vọng của bà con cử tri; đồng thời Chủ tịch cũng giải trình thêm một số vấn đề mà bà con cử tri quan tâm, như việc hàng nông sản bị ép giá là do chúng ta kinh doanh, sản xuất theo dạng cá thể chưa chú trọng đến hợp tác xã.

Hiện nay trên thượng nguồn sông Mekong, một số quốc gia đã xây dựng các đập thủy điện, do đó nước từ thượng nguồn không đổ về như trước. Vì vậy hiện nay chúng ta đang hướng đến việc chia vùng canh tác nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và xâm nhập sâu vào nội đồng.

Chiều cùng ngày, các ứng cử viên tổ bầu cử số 2, tiếp tục tiếp xúc cử tri tại cụm xã Ngũ Lạc gồm xã Đôn Châu, Đôn Xuân, huyện Duyên Hải.

Tại đây, sau khi nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động các cử tri rất đồng tình và ủng hộ cao, đồng thời gửi gắm nhiều tâm tư, nguyện vọng tới các ứng cử viên.

Cử tri Trần Văn Bé, xã Đông Xuân nêu ý kiến, nhiều năm qua vấn đề đất đai chưa mở rộng được do giá đất quá cao, việc đánh thuế chuyển mục đích sử dụng từ đất cây lâu năm lên đất thổ cư quá cao, không gây được nguồn quỹ đất để xây dựng nhà ở, do đó cần xem xét hỗ trợ nhà ở cho cán bộ, công chức.

Cử tri Nguyễn Hùng Hảo, xã Ngũ Lạc đề nghị giải trình về việc thay đổi quy hoạch nơi xây dựng cụm hành chính huyện Duyên Hải nhưng khi thay đổi thì không đưa ra dân để lấy ý kiến. Đề nghị xem xét chủ trương xây dựng trường Trung học phổ thông tại xã Ngũ Lạc, đề nghị nâng cấp Trạm y tế xã Ngũ Lạc thành Phòng Khám đa khoa khu vực.

Còn cử tri Nguyễn Thanh Tú (xã Ngũ Lạc) cho rằng: Sách giáo khoa cần phải có tầm chiến lược lâu dài vì nếu sửa đổi nhiều sẽ gây lãng phí ngân sách nhà nước. Phải quyết liệt xử lý nghiêm những đối tượng cá nhân, tập thể sản xuất không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cử tri Nguyễn Văn Sáu (xã Ngũ Lạc) phản ánh, việc ô nhiễm môi trường của Duyên Hải đang bị ảnh hưởng do nhà máy nhiệt điện Duyên Hải và thi công đào con kênh tắt làm cho việc nuôi thủy sản khó khăn do nguồn nước bị đục. Cử tri cũng kiến nghị về việc chống tham nhũng, văn hóa ngoại lai xâm nhập...

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân thay mặt các ứng cử viên Quốc hội khóa XIV ghi nhận những ý kiến cũng như nguyện vọng của bà con cử tri quan tâm, trong đó có việc hạ độ tuổi hưởng chính sách người cao tuổi; đào tạo và tạo việc làm; văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam…

Quốc Khánh - Quốc Trung