Chưa phát hiện hộp xốp, ống hút có chất độc hại
Gần đây có thông tin phản ánh các loại rác thải y tế (ống tiêm, chai truyền dịch đã qua sử dụng…) được một số cơ sở thu mua để tái chế thành hộp xốp đựng thức ăn, cốc nhựa, ống hút, hộp sữa chua… Thông tin trên khiến dư luận lo ngại việc tái chế rác thải y tế tiềm ẩn nguy cơ lan truyền bệnh tật cho người sử dụng.
Về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, Cục đã chỉ đạo các Viện Kiểm nghiệm lấy 52 mẫu, gồm hộp xốp đựng cơm và ống hút để xét nghiệm. Kết quả không phát hiện chất thôi nhiễm độc hại trong số những mẫu này.
Hiện tại, Cục đang tiếp tục chỉ đạo các cơ sở kiểm nghiệm lấy thêm mẫu hộp xốp, ống hút để xét nghiệm. Việc lấy mẫu kiểm nghiệm các đồ đựng thực phẩm vẫn được tiến hành thường xuyên và đến nay chưa phát hiện có chất độc hại trong những sản phẩm này.