Mặt trận

Chung khảo hội thi tuyên truyền viên giỏi về Quy tắc ứng xử nơi công cộng

Nguyễn Phượng 19/11/2023 13:32

Nằm trong chuỗi các sự kiện diễn ra tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cấp thành phố Hà Nội năm 2023, ngày 19/11, tại không gian văn hóa sáng tạo Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao, Thành Đoàn Hà Nội phối hợp tổ chức chung khảo Hội thi tuyên truyền viên giỏi về thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2023.

z4894406002533_1b6643f84c7fc266a2f29866aefdce9f.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cùng các đại biểu dự Hội thi.

Tới dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Thành Đoàn Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao.

Hội thi nhằm tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng, góp phần đưa Quy tắc ứng xử trở thành nền nếp, thói quen của người dân Thủ đô, từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa nhằm điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.

z4894406401661_351fbdade000ee556e01b2d6573f426b.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng động viên các thí sinh tham dự Hội thi.

Tại vòng thi chung khảo, 10 đội xuất sắc được chọn từ vòng sơ khảo tham dự Hội thi. Đó là các quận, huyện: Long Biên, Hoàng Mai, Tây Hồ, Cầu Giấy, Đông Anh, Mê Linh, Thanh Oai, Ứng Hòa, Thạch Thất, Gia Lâm.

Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng” thành phố Hà Nội năm 2023 tổ chức bằng hình thức sân khấu hoá. Mỗi đội thi gồm 3 thành viên chính (không kể thành viên phụ họa, phục vụ đạo cụ, sân khấu) và thực hiện 3 phần thi: chào hỏi, thuyết trình và phần thi tuyên truyền. Các đội dự thi đã mang đến nhiều sáng tạo trong giới thiệu khái quát về các thành viên của đội thi, sơ lược đặc điểm của địa phương, đơn vị; kết quả triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng; các hình thức tuyên truyền của đơn vị về vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong xây dựng “Người Hà Nội hào hoa, thanh lịch, nghĩa tình, văn minh” cũng như thuyết trình về vai trò, trách nhiệm của thanh niên gắn với việc thực hiện 2 Quy tắc ứng xử trên địa bàn thành phố...

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 7 giải Ba và 20 giải Khuyến khích; trao 10 giải cá nhân (trong đó có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 5 giải khuyến khích) cho các tác giả đạt giải.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chung khảo hội thi tuyên truyền viên giỏi về Quy tắc ứng xử nơi công cộng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO