Chứng khoán hồi phục
Trong phiên giao dịch chứng khoán ngày 26/8, dù tâm lý thận trọng vẫn còn nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam đã tăng điểm nhẹ. Các nhóm cổ phiếu chủ chốt dần lấy lại được đà phục hồi, tăng giá. Nhóm các cổ phiếu vốn hóa lớn như ngân hàng, dầu khí, chứng khoán, bảo hiểm... đồng loạt tăng điểm.

Trung Quốc đã phải sử dụng nhiều biện pháp rắn để chặn đà rơi của chứng khoán nhưng chưa thành công. Ngày 26-8, sau khi Ngân hàng Nhân dân trung Quốc quyết định hạ lãi suất, chỉ số Shanghai Composite vẫn chưa thể dứt được vận đen. Ám ảnh của “Ngày thứ 2 đen tối” tiếp tục kéo dài đến ngày thứ 4. Chỉ số Shanghai Composite đóng cửa giảm 1,3% xuống 2.926,38 điểm.
Và khi TTCK Trung Quốc “cảm nắng” thì TTCK Việt Nam cũng sẽ “hắt hơi”, bởi không thể tránh được việc bị ảnh hưởng. Việt Nam có quan hệ giao thương rất lớn nên mức độ ảnh hưởng tác động đến nhà đầu tư Việt Nam.
Trong phiên giao dịch chứng khoán ngày 26-8, dù tâm lý thận trọng vẫn còn nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam đã tăng điểm nhẹ. Các nhóm cổ phiếu chủ chốt dần lấy lại được đà phục hồi, tăng giá. Nhóm các cổ phiếu vốn hóa lớn như ngân hàng, dầu khí, chứng khoán, bảo hiểm... đồng loạt tăng điểm.
GAS tăng 1.700 đồng, VNM tăng 1.500 đồng, PVD tăng 700 đồng, VCB tăng 600 đồng, BVH tăng 600 đồng, HSG tăng 1.100 đồng, FPT tăng 800 đồng, .... Sắc xanh của nhóm này cũng lan tỏa sang một số mã cổ phiếu nhóm trung bình khác như FIT, CII, ITA, DLG, DXG, HAI, JVC...
Kết thúc phiên sáng, với 160 mã tăng và 51 mã giảm, VN-Index tăng 9,76 điểm (+1,84%) lên 539,74 điểm. Chỉ số VN30-Index tăng 9,12 điểm (+1,63%) lên 570,12 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 59,81 triệu đơn vị, giá trị 976,22 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận hơn 1,69 triệu đơn vị, trị giá gần 54,98 tỷ đồng.
Tương tự, với 116 mã tăng và 53 mã giảm, HNX-Index tăng 1,06 điểm (+1,44%) lên 75,08 điểm. Chỉ số HNX30-Index tăng 3,52 điểm (+2,57%) lên 140,61 điểm.
Thị trường chứng khoán Trung Quốc đã chững lại. Nền kinh tế Trung Quốc là nền kinh tế lớn, với GDP đứng thứ 2 thế giới, mà TTCK là biểu tượng của nền kinh tế nên nó chao đảo thì sẽ ảnh hưởng đến các nền kinh tế khác trong khu vực và cả trên thế giới. Thậm chí đó là những ảnh hưởng trực tiếp bởi các nhà đầu tư Trung Quốc cũng đầu tư vào nhiều nước khác, trong đó có cả Việt Nam.
Trong khi đó, Bộ Tài chính đã chính thức ban hành Thông tư số 123/2015/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-10-2015. Tuy nhiên để thông tư này được vận hành đúng nghĩa, vẫn phải chờ sự phân định ngành nghề kinh doanh từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sự mở đầu mới của Thông tư cũng gia tăng thêm cơ hội đầu tư của nhà đầu tư ngoại tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Chưa kể những kỳ vọng tăng trưởng.
Hàng trăm tỷ USD đã rời khỏi thị trường Trung Quốc, cơ hội đón được dòng vốn này hiện hữu. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu khẳng định, Việt Nam phải chuẩn bị nền tảng kinh tế ổn định.
Trong khi đó, ông Nguyễn Thế Minh - chuyên viên phân tích cao cấp của Công ty CP Chứng khoán Bản Việt (VCSC) nói, dòng vốn rút ra khỏi Trung Quốc là rất mạnh và nguồn tiền này sẽ bắt đầu tìm kiếm cơ hội đầu tư ở các thị trường khác, như thị trường cận biên vì mức sinh lợi tại các thị trường này cũng khá cao như nhóm thị trường mới nổi. Trong đó, Việt Nam được đánh giá có tiềm năng tăng trưởng tốt nhất.