Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Chứng khoán lao dốc, dầu tăng vọt sau vụ tấn công tàu ở Vùng Vịnh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chứng khoán lao dốc, dầu tăng vọt sau vụ tấn công tàu ở Vùng Vịnh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên 12/3 khi giá dầu tăng mạnh sau các vụ tấn công tàu chở dầu tại Vùng Vịnh, làm dấy lên lo ngại lạm phát toàn cầu gia tăng.

Bảng hiển thị giá cổ phiếu bên ngoài một công ty môi giới chứng khoán ở Tokyo, Nhật Bản. Nguồn: Reuters.
Bảng hiển thị giá cổ phiếu bên ngoài một công ty môi giới chứng khoán ở Tokyo, Nhật Bản. Nguồn: Reuters.

Giá dầu thô Mỹ tăng 7,5%, lên 93,80 USD/thùng, nối tiếp mức tăng hơn 4% trong phiên trước đó. Dầu Brent tăng 7,7%, đạt 99,03 USD/thùng, khi căng thẳng tại eo biển Hormuz và vùng biển Iraq leo thang.

Giá dầu tăng mạnh kéo thị trường cổ phiếu khu vực đi xuống, khi nhà đầu tư lo ngại chi phí năng lượng tăng cao và chi phí vay vốn toàn cầu sẽ chịu thêm áp lực.

Đà tăng này diễn ra bất chấp kế hoạch của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) giải phóng 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược — động thái lớn nhất trong lịch sử tổ chức này. Mỹ cho biết sẽ bắt đầu xuất kho 172 triệu thùng từ tuần tới trong khuôn khổ kế hoạch chung nhằm hạ nhiệt giá năng lượng.

Trong khi đó, theo các quan chức an ninh Iraq, hai tàu chở nhiên liệu tại vùng biển nước này đã bị tấn công bằng xuồng mang chất nổ nghi do Iran thực hiện. Một quan chức Iraq cho biết với truyền thông nhà nước rằng các cảng dầu mỏ đã “hoàn toàn ngừng hoạt động”.

Chia sẻ với Reuters, ông Tony Sycamore, chuyên gia phân tích tại IG, cho biết nhiều tàu chở dầu Iraq đang bốc cháy ngoài khơi Basra, làm rò rỉ dầu ra biển. Theo ông, đây có thể là phản ứng trực tiếp của Iran trước quyết định xả kho dầu quy mô lớn nhằm kiềm chế giá năng lượng.

Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh Iran trước đó đã gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz và cảnh báo giá dầu có thể tăng lên 200 USD/thùng. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết đã nổ súng vào các tàu không tuân thủ mệnh lệnh tại khu vực Vùng Vịnh.

Cùng với đó, căng thẳng địa chính trị tiếp tục gây áp lực lên thị trường tài chính toàn cầu. Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương (ngoài Nhật Bản) giảm 0,8%, trong khi Nikkei 225 mất 1,6% do Nhật Bản phụ thuộc lớn vào nhập khẩu năng lượng.

Áp lực này nhanh chóng lan sang thị trường trái phiếu, khi lo ngại lạm phát do giá năng lượng tăng đã đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm lên 4,25%. Giới đầu tư hiện dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể chỉ cắt giảm lãi suất thêm một lần trong năm nay, trong khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) thậm chí có khả năng nâng lãi suất trở lại.

Trong bối cảnh bất ổn, nhà đầu tư chuyển sang nắm giữ đồng USD và giảm tỷ trọng ở các đồng tiền của những nền kinh tế phụ thuộc nhập khẩu năng lượng như Nhật Bản và nhiều quốc gia châu Âu.

Thanh Trúc