Chung tay bảo vệ môi trường
Trước tình trạng biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng gay gắt, MTTQ Hà Nội đã cùng với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn hiến kế góp sức bảo vệ môi trường. Mỗi đơn vị có cách làm khác nhau nhưng đều hướng đến mục tiêu cuối cùng là làm cho môi trường sống ngày một trong sạch hơn.
Thượng tọa Thích Thanh Huân, trụ trì chùa Pháp Vân
cùng người dân dọn vệ sinh môi trường tại hồ Linh Đàm (Hà Nội). (Ảnh: Ngọc Hà).
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBMTTQ thành phố Hà Nội cho biết: Tới nay, toàn thành phố có 5.128/5.128 KDC đăng kí KDC tự quản bảo vệ môi trường.
UBMTTQ thành phố còn phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cấp phát 253.490 lượt tờ rơi tới từng hộ gia đình, vận động thực hiện nề nếp việc tổng vệ sinh ở KDC vào sáng thứ 7 hoặc chủ nhật hàng tuần, phối hợp cùng 8 tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố kí kết kế hoạch phối hợp với yêu cầu nâng cao ý thức cộng đồng, đoàn kết chủ động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Đến nay, 30/30 quận, huyện, thị xã đã tổ chức kí kết với các tôn giáo cùng tham gia bảo vệ môi trường. Ngoài ra, các tổ chức tôn giáo cũng đã xây dựng thông điệp và cam kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cũng như bày tỏ những băn khoăn về tác động của ô nhiễm, suy thoái môi trường với đời sống con người. Điển hình như Thành hội Phật giáo Hà Nội đã gửi thông điệp “Môi trường là điều kiện cho sự sống của con người. Hủy hoại thiên nhiên đồng nghĩa với hủy hoại môi trường sự sống con người…”.
Ban Quản trị Thánh đường Hồi giáo Hà Nội cũng thể hiện cam kết: “Mỗi người trong cộng đồng Hồi giáo Hà Nội là một người giám hộ. Chúng tôi phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu…”. Hiện toàn thành phố đã có 5/30 đơn vị quận, huyện, thị xã đã chỉ đạo tổ chức cam kết thực hiện bảo vệ môi trường trong từng KDC, từng hộ gia đình và tại nơi thờ tự của tôn giáo.
“Việc làm trên đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực góp phần thay đổi hành vi theo hướng tích cực, đưa nội dung giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu vào sinh hoạt của các cộng đồng tôn giáo”, ông Tuấn nhấn mạnh.
Hiện nay, toàn thành phố có 3 cơ sở tôn giáo đã tổ chức làm điểm trong công tác bảo vệ môi trường. Tại thôn Trung Hậu, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, nhà chùa đã tổ chức tuyên truyền về tác hại khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy định trên các cánh đồng; hướng dẫn cách phun thuốc bảo vệ thực vật khi trồng rau sạch, cách thu hồi vỏ bao bì, nông sản đã qua sử dụng.
Tại KDC họ Cơ Giáo, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín cũng đã hướng dẫn các hộ gia đình phân loại rác thải hàng ngày, vận động chăn nuôi theo đúng kỹ thuật, không để nước thải chăn nuôi chảy ra đường làng, ngõ xóm. Còn tại Thánh Thất Cao Đài Thủ đô đã vận động các tín đồ thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm thông qua chế biến thực phẩm chay với thông điệp “Mỗi tín đồ Cao Đài hành động vì môi trường xanh”…
Mặc dù không nằm trong 3 tổ chức tôn giáo được chọn làm điểm trong công tác bảo vệ môi trường nhưng Hội Thánh Tin lành Hà Nội luôn vận động bà con tín hữu tích cực tham gia các hoạt động xã hội, sống tốt đời đẹp đạo.
Mục sư phụ tá Hoàng Văn Huy, Hội thánh Tin lành Hà Nội cho biết: Một trong những điểm nhấn trong công tác bảo vệ môi trường năm 2016 của Hội Thánh đó là trường Chúa Nhật đã tổ chức đi dọn rác ở xung quanh khu vực Bờ Hồ. Việc làm này nêu cao tinh thần của một người tín hữu, một người có đạo đúng như tôn chỉ của Hội thánh Tin lành Việt Nam (Miền Bắc) là “Sống Phúc âm, phụng sự thiên chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc”.
Qua hoạt động bảo vệ môi trường, bà con khu dân cư hưởng ứng tích cực. Bà con thấy rằng đây là việc làm ý nghĩa đánh động vào tâm thức của mỗi người dân. Việc làm này đã giúp họ thay đổi nhận thức trong việc bảo vệ môi trường từ ngay chính gia đình nhỏ và cộng đồng nơi họ đang sinh sống.
Các tổ chức tôn giáo trên địa bàn đã chung tay cùng Mặt trận Hà Nội vận động các chức sắc, chức việc, tín đồ… tham gia bảo vệ môi trường càng nhân lên những nét đẹp giữa việc đạo với việc đời.
| Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 8 tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân với 2.463 cơ sở thờ tự và trên 7000 chức sắc, nhà tu hành. Trong những năm qua, các tôn giáo ở Thủ đô đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, triển khai nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội và có đóng góp tích cực trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. |