Chung tay chăm lo thế hệ trẻ, vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào
Đến thăm Trường Tiểu học Thông-năm-mun, bản Xốp-tờng, huyện Xaychamphon, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone đã trao 100 suất học bổng tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em tiếp tục nỗ lực học tập, trở thành những công dân có ích, góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào trong tương lai.
Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3, ngày 9/7 Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đã đến thăm, tặng quà thầy trò Trường Tiểu học Thông-năm-mun, bản Xốp-tờng, huyện Xaychamphon, tỉnh Bolykhamxay.

Ảnh: Nam Trần
Hoạt động hướng về cộng đồng, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, đã trở thành điểm nhấn xuyên suốt các kỳ Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới; trong đó chăm lo cho thế hệ trẻ cũng chính là chăm lo cho tương lai của mối quan hệ Việt Nam - Lào.
Trường Tiểu học Thông-năm-mun thuộc bản Xốp-tờng do Tập đoàn điện gió Trường Sơn, Việt Nam đầu tư xây dựng. Dù vẫn còn nhiều khó khăn khi chỉ có 8 giáo viên ở bán trú, gần 100 em học sinh với cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nhưng ngôi trường luôn rộn rã tiếng cười và có nhiều dấu ấn trong công tác giáo dục.

Ảnh: Nam Trần
Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone đã tặng nhà trường nhiều phần quà phục vụ công tác dạy và học; đồng thời trao 100 suất học bổng dành tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em tiếp tục nỗ lực học tập, trở thành những công dân có ích, góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào trong tương lai.

Xúc động trước sự quan tâm của Bộ Quốc phòng hai nước, lãnh đạo địa phương và nhà trường khẳng định, những phần quà và học bổng mang ý nghĩa rất thiết thực, thể hiện tình cảm chân thành, trách nhiệm và sự sẻ chia giữa quân đội, nhân dân hai nước.
Các trang thiết bị mới sẽ là cầu nối đưa các em đến với những ước mơ, là cơ hội và động lực to lớn khuyến khích việc dạy và học đạt kết quả cao. Nhà trường khẳng định, sẽ sử dụng hiệu quả, bảo quản tốt dụng cụ học tập, tích cực dạy và học để đưa các em trở thành con ngoan, trò giỏi đào tạo những thế hệ học sinh xuất sắc, cống hiến nhiều hơn nữa cho quá trình phát triển đất nước, xứng đáng với những món quà và tình cảm đón nhận hôm nay.