Báo Đại Đoàn Kết Sức khỏe

Chung tay chăm sóc sức khỏe nạn nhân chất độc da cam ở xã Nam Đông và Khe Tre, TP Huế

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chung tay chăm sóc sức khỏe nạn nhân chất độc da cam ở xã Nam Đông và Khe Tre, TP Huế

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Khoảng 1.000 người thuộc các thế hệ F1, F2 chịu ảnh hưởng chất độc da cam tại xã Nam Đông, Khe Tre (TP Huế) đang được Bệnh viện Trung ương Huế khám bệnh, siêu âm, xét nghiệm và tầm soát ung thư hoàn toàn miễn phí. Chương trình mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc, góp phần chăm lo sức khỏe cộng đồng còn chịu hậu quả chiến tranh.

Xã Nam Đông và xã Khe Tre (TP Huế) là vùng đất từng gánh chịu ảnh hưởng nặng nề của chất độc da cam. Điều này không chỉ để lại hậu quả trong một thế hệ mà đeo bám dai dẳng qua đời con, đời cháu. Đến nay, nhiều gia đình vẫn còn mang nỗi lo thường trực về dị tật bẩm sinh, bệnh lý mạn tính và nguy cơ ung thư ngày một gia tăng.

Trước thực tế ấy, với vai trò là bệnh viện hạng đặc biệt và tuyến cuối của cả nước, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức chương trình khám, siêu âm, xét nghiệm và tầm soát ung thư hoàn toàn miễn phí trong ba đợt, lần lượt vào ngày 29/11, 6/12 và 13/12/2025, với quy mô lên đến 1.000 người dân tham gia.

Đây là chương trình đặc biệt do Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp với Hội Ung thư TP Huế dưới sự tài trợ của Quỹ DOVE Fund (Hoa Kỳ) thực hiện, hướng đến mục tiêu chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng còn chịu nhiều hậu quả của chiến tranh.

Qua chương trình, người dân được khám tổng quát và sàng lọc các bệnh ung thư thường gặp như tuyến giáp, vú, gan, tiêu hóa, cổ tử cung, tuyến tiền liệt, huyết học hoàn toàn miễn phí, được bác sĩ tư vấn tận tình về các yếu tố nguy cơ, kế hoạch điều trị hay chuyển tuyến khi phát hiện bất thường. Mục tiêu của chương trình khám sàng lọc này không chỉ dừng lại ở việc phát hiện bệnh, mà còn nhằm xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe bền vững, có thể nhân rộng sang các vùng khó khăn khác của TP Huế trong tương lai.

Để chương trình diễn ra hiệu quả, đúng kế hoạch, công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo với các khu vực được phân luồng rõ ràng: tiếp nhận - khám bệnh - lấy mẫu xét nghiệm - siêu âm - chụp X-quang - khám chuyên khoa - kết luận và trả kết quả. Danh sách nhân lực được phân công chi tiết đến từng bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên cho cả ba đợt. Ngoài ra, các y bác sĩ từ Bệnh viện Trung ương Huế cũng đem theo đầy đủ thiết bị siêu âm, máy chụp X-quang, xét nghiệm, vật tư y tế, máy tính xách tay để nhập dữ liệu, trả kết quả cho bà con ngay trong ngày.

Theo PGS.TS Phạm Nguyên Tường, Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Trưởng đoàn khám: “Đây là chương trình hết sức ý nghĩa. Chúng tôi mang đến không chỉ kỹ thuật, máy móc mà còn là sự lắng nghe, chia sẻ. Điều khiến chúng tôi xúc động là người dân đến rất sớm, hợp tác tốt, bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối. Hy vọng rằng qua chương trình này, nhiều trường hợp nghi ngờ ung thư sẽ được phát hiện sớm để kịp thời điều trị, giúp họ có thêm cơ hội sống khỏe mạnh hơn.”

GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, Giám đốc Trung tâm Ung bướu xúc động chia sẻ: “Nhiều năm qua, chúng tôi luôn trăn trở về những vùng đất còn mang di chứng chiến tranh. Là những người làm y tế, trách nhiệm của chúng tôi không chỉ là điều trị, mà còn là chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của cộng đồng - đặc biệt là những người chịu thiệt thòi nhất. Chương trình sàng lọc ung thư tại Nam Đông và Khe Tre là lời tri ân, là nghĩa tình của thế hệ hôm nay đối với những hy sinh và mất mát của quá khứ. Và, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động nhân đạo như thế này trong thời gian tới.”

Đỗ Văn