Báo Đại Đoàn Kết Tiếng dân

Chung tay 'cứu' người trồng hành

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chung tay 'cứu' người trồng hành

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Nhiều năm qua, người dân trồng hành tím ở “Vương quốc hành tím” Vĩnh Châu (Sóc Trăng) bị mù mắt nhưng ngành chức năng vẫn chưa xác định rõ được nguyên nhân.

Chung tay 'cứu' người trồng hành

Ảnh minh họa.

Chạy dọc tuyến đường Nam Sông Hậu qua địa phận TX. Vĩnh Châu, rất nhiều biển cảnh báo “Chống mù mắt, hãy đeo kính bảo vệ đôi mắt khi làm hành” được cắm để nhắc nhở người dân nơi đây.

Tiếp xúc với nhiều bà con trồng hành tím ở vùng này, nhiều bà con lý giải chung chung, do lúc cắt hành, hơi cay từ củ hành bám vào tay và bốc lên mắt. Theo phản xạ, người dân lấy tay dụi mắt và lấy khăn chùi nhiều lần như vậy ảnh hưởng đến mắt. Do chủ quan, đến khi thấy mắt bị yếu và mờ dần mới đi khám thì đã quá trễ…

Có những địa phương như ấp Trà Sết, xã Vĩnh Hải, xóm nhỏ này chỉ hơn chục hộ dân mà có đến hơn 3 người bị mù mắt. Bà Lâm Thị Sol (54 tuổi) ấp Đại Bái A, xã Lạc Hòa, TX. Vĩnh Châu, cũng bị mù cả hai mắt từ gần 20 năm nay vì tiếp xúc với hành tím. Tổng số người bị mù 2 mắt và mù 1 mắt được Trung tâm y tế TX. Vĩnh Châu ghi nhận là 1.248 người (đều là những người dân gắn bó với hành tím – PV). Viêm loét giác mạc là nguyên nhân hàng đầu của mù 2 mắt.

Nhiều năm qua cũng đã có nhiều đoàn nghiên cứu xuống TX. Vĩnh Châu để tìm ra nguyên nhân khiến cho đôi mắt của người dân trồng hành bị mù nhưng các đoàn đến rồi đi mà chưa có câu trả lời chính xác, dẫn đến những đồn đoán, hay lý giải một cách mơ hồ như hóa chất bảo quản hành bay vào mắt khiến bị mù…

Còn nhớ, cách đây chưa lâu Bộ Y tế đã tổ chức đoàn, GS.TS Nguyễn Thanh Long - Thứ trưởng Bộ Y tế có đi thực tế tại TX. Vĩnh Châu cho biết: Bệnh mù một mắt tại TX. Vĩnh Châu là vấn đề y tế công cộng khẩn cấp, liên quan đến sản xuất hành tím. Đồng thời ông Nguyễn Thanh Long cũng khẳng định:“Không có mối liên quan giữa việc sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật với nguyên nhân gây viêm loét giác mạc và mù lòa cho các hộ dân làm nghề bóc hành tím tại tỉnh Sóc Trăng…”.

Khẳng định của GS.TS Nguyễn Thanh Long đã phần nào lý giải về những nghi ngờ, đồn đoán của người dân sản xuất hành tím về những hóa chất bảo quản hành tím gây mù mắt.

GS.TS Nguyễn Thanh Long đã giao Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Mắt TP HCM hỗ trợ TX. Vĩnh Châu trong việc điều trị và dự phòng các trường hợp bị tổn thương mắt, đồng thời đề nghị chính quyền tuyên truyền để nười dân nắm rõ có cách phòng tránh…

“Vương quốc hành tím” ở TX. Vĩnh Châu cung cấp và phục vụ cho thị trường cả nước và xuất khẩu sang một số nước lân cận. Năm 2014 diện tích trồng hành tím của thị xã Vĩnh Châu là 6.200ha, tổng sản lượng khoảng 100.000 tấn.

Sản lượng quá lớn vượt cầu, có thời điểm hành tím Vĩnh Châu tồn đọng khoảng 60.000 tấn trong khi đó thị trường xuất khẩu gặp nhiều khó khăn khiến giá hành tím giảm mạnh, có lúc còn 4.000-5.000 đồng/kg, khiến cho người dân lô nặng. Người trồng hành đã bị cũ hành làm khiến mù mắt, nhưng giá trị của củ hành luôn bấp bênh.

Mong rằng ngành chức năng và địa phương triển khai sớm các biện pháp tuyên truyền, chữa trị giúp người dân bảo vệ đôi mắt. Bên cạnh đó tìm đầu ra cho củ hành để người dân yên tâm bám trụ với nghề, giữ vững thương hiệu “Vương quốc hành tím”

Quốc Trung