Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Chung tay, nói không với ma túy

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chung tay, nói không với ma túy

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Hôm nay, ngày 26-6, ngày Quốc tế phòng, chống ma túy (PCMT), Ngày Toàn dân PCMT, ngày cao điểm trong Tháng Hành động PCMT của Việt Nam. Thực trạng của cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, hậu quả của ma túy khi người nghiện gia tăng, sức tàn phá của nó với xã hội, với mọi gia đình cho thấy cuộc đấu tranh này ngày càng cam go, khốc liệt. Với khẩu hiệu, chủ đề và hành động “Cộng đồng chung tay giúp đỡ người nghiện ma túy” cho thấy cần sức mạnh của cả cộng đồng để đấu tranh triệt tiêu tận g

Những năm qua, Đảng, Chính phủ đã đặc biệt quan tâm đến công tác PCMT, quyết tâm vì mục đích “Việt Nam không ma túy”. Hàng loạt các biện pháp từ hoàn thiện hệ thống pháp luật, chỉ đạo, tuyên truyền, đấu tranh không khoan nhượng trên mặt trận PCTP, cho đến hạn chế, giảm, triệt tiêu người nghiện. Cuối năm 2014, tại cuộc họp về công tác cai nghiện, quản lý cai nghiện, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu nhìn thẳng vào sự thật về công tác này. Ngày 26-12-2014 Chính phủ đã có Nghị quyết số 98/NQ-CP về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới. Tháng 6 này- Tháng Hành động phòng, chống ma túy, các cấp, các ngành tiếp tục đồng loạt ra quân. Không chỉ ngày, tháng PCMT, mà luôn luôn, từng ngày, từng tháng, việc PCMT đã và đang khẩn trương, yêu cầu như thời chiến tranh.

Ngày 30-6 tới đây, TAND tỉnh Bắc Ninh theo kế hoạch sẽ đưa ra xét xử trùm ma túy Tráng A Tàng (Tàng Keangnam) cùng 11 đồng phạm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Hai năm trước, ngày 26-7-2013, Tàng đã bị bắt quả tang khi cùng đồng phạm đang dùng ô tô vận chuyển ma túy. Cơ quan chức năng đã thu giữ đến 265 bánh heroin, trọng lượng gần 93 kg và 553 viên ma túy tổng hợp. Qua điều tra, đường dây ma túy này từ năm 2009 đến 2013 đã mua bán, vận chuyển trái phép đến 1.791 bánh heroin. Cũng như đường dây của Tàng, liên tục thời gian gần đây, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều vụ án ma túy lớn. Tội phạm ma túy đã liên tục gia tăng, lớn về quy mô, số lượng. Các phiên tòa đã liên tục đưa các tội phạm ra xét xử, tuyên phạt với nhiều mức án cao nhất. Có đường dây ma túy như đường dây được TAND tỉnh Quảng Ninh đưa ra xét xử đầu năm 2014 có đến 89 bị cáo, mua bán, vận chuyển tới 32.000 bánh heroin, đã có 30 án tử hình được tuyên. Thế nhưng TPMT vẫn như những con thiêu thân lao vào lửa. Cuộc chiến chống ma túy càng khốc liệt khi bên cạnh sự liều lĩnh của tội phạm, là sự hy sinh của các cán bộ, chiến sĩ lực lượng PCMT. Quốc hội kỳ này đang cho ý kiến sửa đổi Bộ luật Hình sự. Pháp luật Việt Nam với tinh thần nhân đạo, xu hướng cải tạo con người, không muốn phải có án tử hình, tuy nhiên trước tình trạng TPMT gia tăng, khốc liệt, việc bỏ án tử hình với TPMT đã rất khó có thể thực hiện được.

Cùng với sự gia tăng, khốc liệt của TPMT, thì hệ lụy của nó là tình trạng người nghiện phức tạp, bên cạnh đó là các vụ án giết người, cướp của gây rối trị an xã hội. Như Bộ LĐTB&XH cho biết, tệ nạn ma túy gia tăng cả về số lượng, tính chất, mức độ và việc kiểm soát ngày càng khó hơn. Mỗi năm số người nghiện tăng khoảng 6%. Đến cuối năm 2014, theo thống kê cả nước đã có đến 204.377 người nghiện ở mọi thành phần xã hội, lứa tuổi. Đáng buồn là người nghiện ở lớp trẻ, dưới 35 tuổi chiếm đến 76%...

Để PCMT thực sự có hiệu quả, đồng thời với việc tích cực đấu tranh PCTM ma túy, nhằm triệt tiêu nguồn cung, thì cần giảm, triệt tiêu nguồn cầu. “Cộng đồng chung tay giúp đỡ người nghiện ma túy” để người nghiện cai được ma túy, không tái nghiện, không có người tiếp tục dính vào nghiện ma túy là những biện pháp tích cực. Ai cũng biết công tác cai nghiện gặp vô cùng khó khăn, tỉ lệ người tái nghiện lớn. Cùng với sự quyết tâm của người nghiện, rất cần sự động viên, hỗ trợ của người thân, của cộng đồng. Cần tăng cường các biện pháp cai nghiện có hiệu quả như biện pháp cai nghiện bằng Methadone. Vật chất, phương tiện phục vụ cho công tác cai nghiện cũng cần được quan tâm. Thực tế cho thấy, nơi nào, địa phương nào thực sự quan tâm, chăm lo, hỗ trợ người nghiện, tuyên truyền tốt công tác PCMT, nơi ấy ma túy giảm. Mọi cấp, mọi ngành, mọi đơn vị cùng vào cuộc, như Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong những năm qua đã liên tục chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai tuyên truyền, đăng ký, cam kết bản thân, người thân, gia đình không sử dụng, buôn bán, tàng trữ ma túy, đã có kết quả. Nhiều nơi không còn tình trạng công nhân, viên chức, người lao động mắc nghiện. Nhiều cơ sở, thôn, xóm, Ban công tác Mặt trận đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, đã thực hiện cam kết không có tệ nạn ma túy. Không có người nghiện, tội phạm ma túy sẽ không có đất sống.

Vấn đề ma túy là vấn đề nóng không chỉ của mỗi quốc gia mà là cả toàn cầu, cả loài người, mọi gia đình. Thông điệp của Liên Hợp Quốc: “Hãy xây dựng cuộc sống, bản sắc và cộng đồng không có ma túy”, hay “Cộng đồng chung tay giúp đỡ người nghiện ma túy” của nước ta khẳng định công tác PCMT rất cần sự vào cuộc, chung tay của cộng đồng, đây cũng là giải pháp tích cực, hiệu quả đối với công tác này. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã yêu cầu, kêu gọi phải biến mọi khẩu hiệu bằng hành động cụ thể. Mọi cá nhân cần tham gia tích cực vào công tác truyền thông, nâng cao nhận thức và hiểu biết cho người dân về tác hại của ma túy để có biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Tất cả mọi người hãy nói không với ma túy, tránh xa ma túy. Không tỏ thái độ kỳ thị, xa lánh đối với người nghiện và gia đình họ. Các cấp chính quyền, đoàn thể thông tin đầy đủ các hình thức, dịch vụ điều trị, cai nghiện trên địa bàn. Động viên, khuyến khích và tạo cơ hội cho người nghiện tham gia các hoạt động ở cộng đồng như văn hóa, văn nghệ, thể thao. Ủng hộ và tạo điều kiện cho người cai nghiện và gia đình họ được tham gia các chương trình học nghề, vay vốn, tạo việc làm trên địa bàn...

Lâu nay, MTTQ Việt Nam các cấp đã luôn luôn đi đầu trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện, công tác PCMT. Luật MTTQ Việt Nam sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua với nhiều nội dung mới, trong đó ghi nhận, sự tích cực, đóng góp của Ban công tác Mặt trận cơ sở. Đây đã và sẽ là một nòng cốt trong “Cộng đồng chung tay giúp đỡ người nghiện ma túy”, PCMT tích cực, từ trung ương đến cộng đồng cơ sở, để mục tiêu một “Việt Nam không ma túy” thành công.

Kiên Long